Thưởng thức những vũ điệu bốc lửa của các dân tộc Polynesia

VOV.VN - Màn trình diễn các vũ điệu sôi động tại Polynesian Culture Center, điểm đến ở phía Bắc đảo O’ahu (Hawaii), luôn được du khách tán thưởng 

Polynesia là khu vực gồm khoảng trên 1.000 đảo ở Thái Bình Dương. Người Polynesia thuộc các dân tộc khác nhau nhưng có nhiều điểm chung về văn hóa, ngôn ngữ.

Vũ điệu của người Tonga. Các điệu nhảy đều được trình diễn trên thuyền gỗ, những chiếc thuyền đung đưa, chao đảo khi các vũ công nhảy múa.

Điệu múa lắc hông bốc lửa của các cô gái Tahiti.

Họ biểu diễn như những vũ công chuyên nghiệp, nhưng hỏi ra mới biết, hầu hết họ là sinh viên ĐH Hawaii.
70% người đang làm việc tại Polynesia Cultural Center là sinh viên. Họ được phép làm thêm 20 giờ/tuần.

Điệu nhảy của người Samoa trong tiếng trống rộn rã.

Được biết, sinh viên thuộc dân tộc nào thì trình diễn văn hóa dân tộc đó. 

Họ hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình và góp phần gìn giữ vốn quý ấy.

Điệu múa Hula của người Hawaii.

Tuy nhiên, trang phục trong điệu múa này đã được "cải biên".

Vũ điệu của người Fiji.

Người Fiji mặc váy bằng rơm hay sơi dây cọ.

Những động tác rất mạnh mẽ, dữ dội.

Người Aotearoa (New Zealand).

Những điệu múa của người các dân tộc Polynesia đều có điểm chung là rất bốc lửa, sôi động.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên