Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

VOV.VN - Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Tọa đàm Hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Qua hơn 10 năm liên kết du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc trên tinh thần “tự nguyện - bình đẳng - hiệu quả - cùng có lợi” đã thu được những kết quả rõ nét; tour tuyến du lịch được liên kết, lượng khách du lịch tăng không ngừng qua các năm với mức tăng bình quân trên 16%.  

Buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến của lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch nhằm thúc đẩy phát triển liên kết du lịch vùng, tạo ra sản phẩm du lịch ngày càng chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của du khách. Hiệp hội du lịch các tỉnh Việt Bắc đã thống nhất kí kết bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội du lịch cộng đồng. Các doanh nghiệp 6 tỉnh Việt Bắc kí kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì tọa đàm, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng: Những cố gắng từ chính quyền, ngành du lịch, người dân và các doanh nghiệp du lịch trong khu vực đã tạo ra bước chuyển mới tích cực nhưng du lịch Việt Bắc vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục. 

“Điều kiện phát triển đã được cải thiện, nhưng còn nhiều khó khăn cần tập trung khắc phục về giao thông đi lại, kết nối các điểm đến; các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng để đầu tư những sản phẩm du lịch đặc biệt nổi trội. Chúng tôi cũng nhìn thấy những điểm hứa hẹn trong thời gian tới nhưng chính quyền các địa phương cần có cơ chế thông thoáng hơn để mời gọi các nhà đầu tư thì mới có thể cho ra những sản phẩm du lịch mới, dịch vụ du lịch mới ra đời” - ông Hà Văn Siêu cho biết.

Buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến của lãnh đạo, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch nhằm thúc đẩy phát triển liên kết du lịch vùng, trong đó điều các doanh nghiệp cần nhất là cải thiện hệ tầng giao thông liên vùng và cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thông qua khảo sát các tuyến du lịch tại Thái Nguyên, một số doanh nghiệp cũng dự kiến ký kết một số hợp đồng để làm phong phú thêm tour phục vụ du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo
Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch
Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

Hơn 100 doanh nghiệp Lào Cai chung tay giảm giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 doanh nghiệp chung tay hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch mang tên “Hương sắc Lào Cai” do UBND tỉnh Lào Cai phát động.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình
Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

Phố đi bộ tạo điểm nhấn du lịch về đêm tại Đồng Hới, Quảng Bình

VOV.VN - Cùng với khai thác các thế mạnh về du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử và ẩm thực hiện có, phố đi bộ dự kiến khai trương vào ngày 23/4 sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.