Tôn vinh sản phẩm du lịch biển Việt Nam

Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né với chủ đề “Thuyền, biển, cát vàng & mặt trời” sẽ diễn ra từ ngày 17-20/3 tại Bình Thuận.

Tham dự Festival này có 20 đội tuyển thuyền buồm đến từ các   quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nga, Australia, Hà Lan, Thuỵ Điển, Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Việt Nam…

Hoạt động này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty giải trí quốc tế DanHan; Công ty cổ phần tập đoàn Max; Công ty giải trí thuyền buồm tổ chức nhằm xây dựng một ngành giải trí thuyền buồm đẳng cấp quốc tế và kêu gọi mời chào các khách du lịch biển trên toàn cầu đến với biển Mũi Né – Bình Thuận nói riêng và biển Việt Nam nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 20/1, tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh: Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né – Bình Thuận – Việt Nam 2011 là sự kiện chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và lễ hội kỷ niệm 15 năm ngành du lịch tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2011 với chủ đề về du lịch biển đảo.

Việt Nam là một đất nước có nhiều vịnh và bãi biển đẹp của thế giới. Biển Việt Nam được ví như một nàng tiên cá ẩn mình trong lòng đại dương suốt nhiều thế kỷ qua để xuất hiện lộng lẫy vào đầu thế kỷ 21. Giờ đây trên bản đồ những địa danh nghỉ dưỡng và du lịch biển của thế giới đã xuất hiện: Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Lăng Cô, Hội An, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, đảo Phú Quốc và một địa danh không thể thiếu: vịnh biển Mũi Né – Bình Thuận một trong những vịnh biển được bình chọn đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện tại các địa danh du lịch biển Việt Nam nói trên đang dừng ở tình trạng: khai thác và kinh doanh trên bờ biển. Mặt biển và lòng biển đang hoàn toàn sơ khai và giữ nguyên bản chất được tạo ra bởi thiên nhiên…

Theo ông Cường, du lịch biển là hướng trọng tâm, ưu tiên phát triển trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn tiếp theo. Thực tế hoạt động du lịch cho thấy, có tới 70% hoạt động và doanh thu của du lịch Việt Nam là từ biển. Du lịch cũng là một trong 5 hướng đột phá nhằm phát triển kinh tế biển Việt Nam...

Cũng tại cuộc họp báo, ông Mai Quốc Việt, Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư & giải trí Dan Han – Tổng đạo diễn Festival thuyền buồm quốc tế Mũi Né – Bình Thuận – Việt Nam 2011 cho biết, Festival sẽ là sự khởi đầu để xây dựng vịnh biển Mũi Né – Bình Thuận trở thành một trung tâm kinh doanh giải trí thuyền buồm không những dành cho Việt Nam mà còn cả khu vực Châu Á và một phần còn lại của thế giới.

Trước khi diễn ra Festival thuyền buồm, Mũi Né - Bình Thuận được Hiệp hội thuyền buồm quốc tế chọn là nơi tổ chức giải lướt ván buồm đầu tiên, mở đầu chuỗi sự kiện giải lướt ván buồm tại nhiều nước trên thế giới trong năm 2011. Để làm được điều này, ngay từ bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng mọi việc, trong đó, có công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo từ nơi ăn, chốn ở...

Một minh chứng rõ nét là 120 người khách của Tập đoàn dầu khí Nga đã đặt hàng đến để thưởng thức và nghỉ ngơi tại đây. Họ bảo với chúng tôi rằng tiện nghi và hạ tầng rất ở đây tốt. Năm 2011, Sunny Villa (thuộc Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn), nhà tài chính cho Festival sẽ khởi công xây dựng cầu càng thuyền buồm và du thuyền quốc tế hiện đại. Đây sẽ là trung tâm giải trí thuyền buồm và du thuyền quốc tế đầu tiên tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.