TP.HCM hướng tới phát triển du lịch theo hướng bền vững

Để phát triển du lịch một cách hiệu quả, ngoài tiềm năng sẵn có về thiên nhiên và văn hóa, TP.HCM cũng sẽ hướng tới xây dựng và khai thác các sản phẩm du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và hấp dẫn du khách.

TP.HCM là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, lượng khách đến TP.HCM luôn chiếm 70% tổng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam. Ngành du lịch thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Đức Trí – Phó trưởng phòng Lữ hành- Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch TP.HCM.

PV: Thưa ông, ngành du lịch TP.HCM đã có kế hoạch phát triển hoạt động lữ hành như thế nào để tăng lượng khách trong năm nay?      

Ông Nguyễn Đức Trí: Trong năm 2010, các công ty lữ hành của thành phố đang tập trung xây dựng các sản phấm nhằm lôi kéo lượng khách quốc tế quay trở lại với đà phục hồi kinh tế thế giới.

Trong hoạt động này, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch TP.HCM cũng có một số chương trình xúc tiến quảng bá, xây dựng một số sản phẩm giới thiệu du lịch Việt Nam và du lịch thành phố đối với khách trong nước và nước ngoài. Hằng năm, Sở có những hoạt động như ký kết với 23 tỉnh, thành để hợp tác du lịch.

Các doanh nghiệp tại TP.HCM là những doanh nghiệp nòng cốt của du lịch cả nước trong việc phát triển thị trường. Con số kinh doanh lữ hành quốc tế ngày càng tăng.

Công viên văn hoá Suối Tiên (TP HCM)

PV: Thành phố thường đón lượng lớn khách du lịch quốc tế, vậy việc đổi mới, tạo sự đa dạng cho các sản phẩm đã được quan tâm như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Trí: Lâu nay, TP.HCM có những chương trình city tour và nhiều điểm tham quan... Chúng tôi đang hướng đến một sản phẩm du lịch mới, theo khảo sát rất được ưa thích đó là du lịch đường sông, có một thuận lợi là hệ thống sông rạch khá đa dạng.

Đây là tiềm năng lớn, phù hợp với hướng phát triển của UBND thành phố bởi hiện nay thành phố cũng đang muốn mở tuyến giao thông vận tải tàu Bus trên sông trên sông để giảm kẹt xe.

Nếu hai kế hoạch này có thể đi chung sẽ hỗ trợ được cho nhau, vận chuyển hành khách công cộng và vận chuyển khách du lịch. Chúng tôi đã tổ chức hội thảo về du lịch đường sông. Trong năm nay, chúng tôi sẽ triển khai một số sản phẩm ngắn hoặc dài ngày trên sông.

PV: Trong 100 điều thú vị của TP.HCM dành cho khách du lịch, du lịch mua sắm đã được quan tâm như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Trí: Thành phố là địa phương đầu tiên đạt chuẩn mua sắm du lịch, đã có trong Luật. Khi xây dựng sản phẩm này, chúng tôi quan tâm nhiều đến chất lượng, giá cả, uy tín tạo sự an tâm cho du khách. Nơi đó cũng đảm bảo là một điểm dừng chân có vệ sinh sạch sẽ, có cảnh quan khá đẹp mắt, thông thoáng.

Chúng tôi đã có 50 điểm mua sắm đạt chuẩn và năm nay sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Các sản phẩm đa dạng tại các điểm mua sắm phong phú, các trung tâm nằm trong hệ thống các điểm mua sắm của thành phố. Ngoài ra, thành phố còn có các cửa hàng lớn trên đường Đồng Khởi- phố mua sắm. Các cửa hàng vàng bạc đá quý, vải sợi, tơ lụa, mỹ nghệ, đồ sơn mài và thương hiệu mua áo dài- Miss Ao Dai của thành phố.

PV: Cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.