TP.HCM khai mạc hội chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền"

VOV.VN - Tối 27/1 (tức 25 tháng Chạp), TP.HCM khai mạc hội chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông, Quận 8 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Năm nay, hội chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" thu hút khoảng 500 nhà vườn đến từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và trên địa bàn TP.HCM đến kinh doanh, trưng bày các mặt hàng hoa, cây kiểng như: mai, quất, mào gà, cúc, vạn thọ, lan... Bên cạnh các hoạt động chợ hoa Xuân, Ban tổ chức thực hiện một số tiểu cảnh để người dân tham quan chụp ảnh, cùng các hội thi thuyền hoa, nhà hoa, gói và trưng bày bánh tét... Ngoài ra, sẽ có biểu diễn đờn ca tài tử trên 2 ghe bầu (loại ghe chở hàng đặc trưng của Nam Bộ) chạy dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ trong 4 đêm diễn ra chương trình.

Theo ghi nhận của phóng viên trước giờ khai mạc, các gian hàng buôn bán hoa, cây cảnh năm nay tại hội chợ ít đa dạng hơn những năm trước, chủ yếu vẫn là mai, quất và bông giấy.

Anh Hứa Văn Tân, chủ vườn mai ở tỉnh Bến Tre, mang 400 gốc mai bán tại hội chợ hoa Xuân cho biết, sức tiêu thụ còn chậm nhưng hy vọng sẽ bán hết trước ngày 28-29 Tết: “Năm nay, tôi nghĩ người dân sẽ ưa chọn loại mai tầm trung nhiều, dòng mai cao cấp vẫn có nhưng số lượng sẽ ít hơn. Hiện người dân vẫn đang trong thời gian đi làm chưa được nghỉ Tết nên lượng người dân mua sắm vẫn còn ít. Dự kiến thứ bảy, chủ nhật người dân đến mua hoa sẽ đông. Tôi hy vọng sẽ bán hết số lượng hoa trước ngày 28, 29 Tết”.

Trong chiều tối khai mạc, khá đông người dân đã lên cầu  đi bộ bắc ngang đường Võ Văn Kiệt và Bến Bình Đông được trang trí sạch đẹp để chụp ảnh, ngắm chợ và nghe đờn ca tài tử. Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” sẽ kéo dài đến 12 giờ ngày 31/1 (tức 29 tháng Chạp âm lịch).

Chợ hoa tại khu vực Bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND Quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa Xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách
Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

VOV.VN - Đến ngày 27/1, công trình nhạc nước tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương đã hoàn thiện khâu cuối, kịp đưa vào phục vụ du khách và người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

VOV.VN - Đến ngày 27/1, công trình nhạc nước tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương đã hoàn thiện khâu cuối, kịp đưa vào phục vụ du khách và người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

10 điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu thăm Đông Nam Á
10 điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu thăm Đông Nam Á

VOV.VN - Đông Nam Á luôn được nhiều du khách yêu mến, với vô vàn điều hấp dẫn như những di sản văn hóa, các bãi biển tuyệt đẹp, những dãy núi và khu rừng rậm xanh tươi. Dưới đây là một số điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu đặt chân đến Đông Nam Á.

10 điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu thăm Đông Nam Á

10 điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu thăm Đông Nam Á

VOV.VN - Đông Nam Á luôn được nhiều du khách yêu mến, với vô vàn điều hấp dẫn như những di sản văn hóa, các bãi biển tuyệt đẹp, những dãy núi và khu rừng rậm xanh tươi. Dưới đây là một số điểm đến thân thiện nhất cho du khách lần đầu đặt chân đến Đông Nam Á.

Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia
Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 170/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là Khu du lịch quốc gia.

Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Tam Đảo được công nhận là Khu du lịch quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 170/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc là Khu du lịch quốc gia.