TP.HCM lọt top 10 nơi đáng sống và làm việc thời "bình thường mới"

VOV.VN - Xu hướng làm việc từ xa ngày càng thịnh hành trong thời kỳ hậu Covid-19. Ý tưởng đổi ghế sofa và bốn bức tường cho một bãi biển đầy cát thực sự hấp dẫn.

Trong thời kỳ "bình thường mới", phong cách sống và làm việc kiểu "du mục" ngày càng được nhiều người lựa chọn. Sự trợ giúp của công nghệ giữ cho mọi thứ luôn kết nối với nhau, dù bạn di chuyển liên tục tới bất kỳ đâu trên thế giới.  

Mới đây hãng Club Med đã thực hiện phân tích một loạt tiêu chí để tìm ra những địa điểm phù hợp nhất cho những ai lựa chọn phong cách sống này. Cụ thể, nghiên cứu đã đánh giá về chi phí sinh hoạt, sự an toàn, tốc độ Internet trung bình, các lựa chọn khám phá cuối tuần, số lượng các hoạt động thư giãn giải trí và chất lượng địa điểm làm việc.

Sau khi chấm điểm các tiêu chí, rất nhiều thành phố châu Á xuất hiện trong top 10 điểm đến hàng đầu cho phong cách sống và làm việc du mục. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam xếp thứ 2, sau Phuket (Thái Lan). Đứng vị trí thứ 3 là Krabi - một điểm đến khác của Thái Lan rất nổi tiếng với biển xanh, nắng vàng và nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Trang Euronews mô tả, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến mơ ước của những người chọn lối sống du mục, với điểm số 274/320, được đánh giá cao nhờ chi phí sinh hoạt vừa phải, khí hậu dễ chịu với nhiệt độ duy trì ở mức 34 độ C và internet tốc độ cao. Thành phố cũng có điểm số vui vẻ cao (4,5/5) và các địa điểm làm việc tốt (4/5).

Nghiên cứu cho thấy Phuket (Thái Lan) là nơi hấp dẫn nhất trên thế giới đối với những người du mục, với tổng số điểm là 290/320. Với chi phí sinh hoạt khoảng 950 EUR/tháng, những ai sinh sống và làm việc tại đây có nhiều lựa chọn để tận hưởng cuộc sống, với 251 trải nghiệm thư giãn và 750 hoạt động khám phá. Phuket cũng được đánh giá cao về độ an toàn, với điểm số 4/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tạm lắng, ngành du lịch TPHCM rục rịch khởi động
Dịch Covid-19 tạm lắng, ngành du lịch TPHCM rục rịch khởi động

VOV.VN - Đến nay, TPHCM đã qua một tháng không phát hiện ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp du lịch tại TPHCM bắt đầu khởi động các tour tuyến du lịch phù hợp.

Dịch Covid-19 tạm lắng, ngành du lịch TPHCM rục rịch khởi động

Dịch Covid-19 tạm lắng, ngành du lịch TPHCM rục rịch khởi động

VOV.VN - Đến nay, TPHCM đã qua một tháng không phát hiện ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp du lịch tại TPHCM bắt đầu khởi động các tour tuyến du lịch phù hợp.

TP.HCM kích cầu du lịch tại chỗ bằng sản phẩm độc đáo
TP.HCM kích cầu du lịch tại chỗ bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Du lịch tại chỗ (staycation) đang là lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đưa ra các chương trình khuyến mãi, kích cầu để thu hút người dân tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch mà không cần đi xa.

TP.HCM kích cầu du lịch tại chỗ bằng sản phẩm độc đáo

TP.HCM kích cầu du lịch tại chỗ bằng sản phẩm độc đáo

VOV.VN - Du lịch tại chỗ (staycation) đang là lựa chọn của nhiều người dân TP.HCM. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đưa ra các chương trình khuyến mãi, kích cầu để thu hút người dân tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch mà không cần đi xa.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch
Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.