TP.HCM sẽ có nhiều lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn du lịch ASEAN

VOV.VN - Sáng nay (31/5), Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN đến các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch.

Đây là bộ tiêu chuẩn được các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng, với mục tiêu nâng cao chất lượng du lịch ASEAN, xây dựng ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng (A Quality Single Destination).

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết TP.HCM đang xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN đều hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Khi áp dụng các mô hình tiêu chuẩn này, ngành du lịch TP.HCM có nhiều lợi ích.

Cụ thể, bộ tiêu chuẩn sẽ tạo ra môi trường du lịch tốt, đảm bảo cho du khách được trải nghiệm thoải mái, an tâm khi tham gia các hoạt động du lịch tại TP.HCM. Từ đó, tăng cường niềm tin và sự hài lòng của du khách, xây dựng uy tín cho TP.HCM là một điểm đến du lịch đáng tin cậy, có thương hiệu quốc tế và đủ năng năng lực cạnh tranh với các quốc gia trong cùng khu vực.

Ngoài ra, bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn trên, TP.HCM có thể giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và duy trì sự cân bằng, hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm
Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

VOV.VN - Ninh Thuận là nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Không gian văn hóa Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch không thể thiếu trong phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Các di sản từ đền tháp, lễ hội truyền thống và các làng nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của người Chăm nếu được kết nối, khai thác hiệu quả sẽ là sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

VOV.VN - Ninh Thuận là nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Không gian văn hóa Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch không thể thiếu trong phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Các di sản từ đền tháp, lễ hội truyền thống và các làng nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của người Chăm nếu được kết nối, khai thác hiệu quả sẽ là sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM
Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Sở Du lịch TP.HCM thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Sở Du lịch TP.HCM thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Quận 7, TP.HCM đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách
Quận 7, TP.HCM đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách

VOV.VN - Với sự đa dạng về các loại hình vui chơi giải trí, lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm Quận 7, TP.HCM đang trở thành điểm đến vui chơi lý tưởng cho du khách gần xa.

Quận 7, TP.HCM đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách

Quận 7, TP.HCM đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách

VOV.VN - Với sự đa dạng về các loại hình vui chơi giải trí, lưu trú, nghỉ dưỡng, mua sắm Quận 7, TP.HCM đang trở thành điểm đến vui chơi lý tưởng cho du khách gần xa.

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?
Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

VOV.VN - Nhiều người dân cho rằng đây là dịp để người dân có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo, giúp gần gũi hơn giữa người dân với cán bộ, công chức Nhà nước.

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

Người dân nói gì khi trụ sở UBND, HĐND TP.HCM đón khách tham quan dịp 30/4 và 1/5?

VOV.VN - Nhiều người dân cho rằng đây là dịp để người dân có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc độc đáo, giúp gần gũi hơn giữa người dân với cán bộ, công chức Nhà nước.