Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 người phát hiện Sơn Đoòng

VOV.VN -  Nhà thám hiểm hang động Howard Limbert và ông Hồ Khanh ở tỉnh Quảng Bình đã được trao huân chương lao động hạng Ba.

Sáng 28/5 thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 người đã khám phá và tìm ra hang động Sơn Đòong là ông Howard Limbert- chuyên gia thám hiểm hang động, Hội hang động Hoàng gia Anh và ông Hồ Khanh ở thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trao Huân chương Lao động hàng 3 cho ông Hồ Khanh

Ông Hồ Khanh hiện 47 tuổi, là người phát hiện hang động Sơn Đoòng- hang động lớn nhất thế giới với chiều rộng150m, chiều cao 200m và dài 7,3km. Ông Khanh cũng có công giúp các đoàn thám hiểm khám phá nhiều hang động kỳ vĩ ở tỉnh này.

Ngày 13/1/2015, Chủ tịch nước ra Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hồ Khanh vì đã có công giúp các đoàn thám hiểm khám phá nhiều hang động, đặc biệt là hang Sơn Đoòng.

Tiếp đó, ngày 25/3, Chủ tịch nước đã ra Quyết định số 525 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Howard Limbert vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thám hiểm, nghiên cứu và khảo sát hệ thống hang động Phong Nha- Kẻ Bàng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình- Việt Nam ra thế giới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trao Huân chương Lao động hàng 3 cho ông Howard Limbert

Tại lễ trao tặng, ông Hồ Khanh cho biết: “Tôi rất vui mừng vì Sơn Đoòng nằm ở rừng Phong Nha Kẻ Bàng, được chính người Quảng Bình phát hiện. Tôi rất tự hào vì mình có đóng góp với Đoàn thám hiểm hang động hoàng gia Anh và tôi sẽ tiếp tục cống hiến hơn nữa sau này. Tôi mong muốn rằng chính quyền địa phương sẽ xem xét hướng phát triển đối với Sơn Đoòng trong tương lai bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một ngày kỳ lạ của “phi công” chính khám phá hang Sơn Đoòng
Một ngày kỳ lạ của “phi công” chính khám phá hang Sơn Đoòng

Khi chúng tôi nhìn thấy một bãi cát lớn ở dưới hang, lều của chúng tôi sắp xếp như một ngôi làng được bao quanh bởi dòng nước xanh của sông...

Một ngày kỳ lạ của “phi công” chính khám phá hang Sơn Đoòng

Một ngày kỳ lạ của “phi công” chính khám phá hang Sơn Đoòng

Khi chúng tôi nhìn thấy một bãi cát lớn ở dưới hang, lều của chúng tôi sắp xếp như một ngôi làng được bao quanh bởi dòng nước xanh của sông...

Hang Sơn Đoòng: “Cuộc chơi” không dành cho những kẻ yếu tim
Hang Sơn Đoòng: “Cuộc chơi” không dành cho những kẻ yếu tim

Cái tên hang Sơn Đoòng bỗng "nổi như cồn" trong những ngày hè nóng bỏng giữa tháng năm này sau khi xuất hiện trên sóng trực tiếp của đài ABC News, Mỹ.

Hang Sơn Đoòng: “Cuộc chơi” không dành cho những kẻ yếu tim

Hang Sơn Đoòng: “Cuộc chơi” không dành cho những kẻ yếu tim

Cái tên hang Sơn Đoòng bỗng "nổi như cồn" trong những ngày hè nóng bỏng giữa tháng năm này sau khi xuất hiện trên sóng trực tiếp của đài ABC News, Mỹ.

Phải làm gì để được tham gia thám hiểm Sơn Đoòng?
Phải làm gì để được tham gia thám hiểm Sơn Đoòng?

Sơn Đoòng đang là "thiên đường trong mơ" về du lịch khám phá, tuy nhiên cũng có những sự thật dễ khiến nhiều người cụt hứng và từ bỏ giấc mơ chinh phục này.

Phải làm gì để được tham gia thám hiểm Sơn Đoòng?

Phải làm gì để được tham gia thám hiểm Sơn Đoòng?

Sơn Đoòng đang là "thiên đường trong mơ" về du lịch khám phá, tuy nhiên cũng có những sự thật dễ khiến nhiều người cụt hứng và từ bỏ giấc mơ chinh phục này.

Porter hang Sơn Đoòng
Porter hang Sơn Đoòng

Công việc của porter không chỉ là khuân vác hàng hóa, thức ăn, hành lý của khách mà còn kiêm luôn việc nấu ăn cho các đoàn khách trong thời gian đi tour.

Porter hang Sơn Đoòng

Porter hang Sơn Đoòng

Công việc của porter không chỉ là khuân vác hàng hóa, thức ăn, hành lý của khách mà còn kiêm luôn việc nấu ăn cho các đoàn khách trong thời gian đi tour.

Sơn Đoòng dành cho những ai?
Sơn Đoòng dành cho những ai?

Sơn Đoòng là hang động có độ khó và độ nguy hiểm cao nhất trong số các hang động đã được phát hiện ở Việt Nam.

Sơn Đoòng dành cho những ai?

Sơn Đoòng dành cho những ai?

Sơn Đoòng là hang động có độ khó và độ nguy hiểm cao nhất trong số các hang động đã được phát hiện ở Việt Nam.