Trung Quốc chính thức công bố thí điểm du lịch theo đoàn đợt 2, trong đó có Việt Nam

VOV.VN - Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc ngày 10/3 đã công bố danh sách thí điểm khôi phục du lịch theo đoàn đợt 2 gồm 40 nước, trong đó có Việt Nam từ ngày 15/3.

Thông báo do Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố. Trong đó nêu rõ, bắt đầu từ ngày 15/3/2023, nước này sẽ nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn và dịch vụ “vé máy bay + khách sạn” cho công dân Trung Quốc đến 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam đối với các hãng lữ hành và công ty du lịch trực tuyến trong đợt thí điểm thứ hai.

Trong số 40 nước, châu Á và châu Âu có nhiều quốc gia được đưa vào danh sách nhất, mỗi châu lục có 11 nước, tiếp đến là châu Phi với 7 nước, Bắc Mỹ có 5 nước, Nam Mỹ và châu Đại Dương mỗi nơi có 3 nước.

Ngoài Việt Nam, châu Á còn có 10 quốc gia khác được đưa vào thí điểm đợt 2, gồm Nepal, Brunei, Mông Cổ, Iran, Jordan, Kazakhstan, Uzbekistan, Gruzia (Georgia), Azerbaijan và Armenia.

Như vậy, kể từ ngày ra thông báo, tức ngày 10/3, các hãng lữ hành và công ty du lịch trực tuyến Trung Quốc đã có thể tiến hành các công tác chuẩn bị, như ra mắt sản phẩm, quảng bá và xúc tiến du lịch đến các quốc gia này.

Trước đó, theo thông tin của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 7/3, gần 40 triệu người đã xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng đã cấp gần 3,4 triệu quyển hộ chiếu cho công dân nước này, tăng hơn 1.200% so với trước khi nới lỏng phòng chống dịch.

Ngay sau khi mở cửa biên giới, từ ngày 6/2, Trung Quốc đã thí điểm nối lại du lịch nước ngoài theo đoàn cho công dân đến 20 quốc gia trên thế giới lần đầu tiên sau 3 năm đại dịch, trong đó các nước Đông Nam Á trở thành điểm đến được ưa chuộng nhất.

Dù chưa được đưa vào thí điểm đợt đầu, nhưng theo tờ Thời báo Chứng khoán Trung Quốc, số lượng phòng được lấp đầy trên Meituan, ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng kết hợp cả dịch vụ du lịch của nước này, tại thị trường Việt Nam đã tăng tới 300% so với cùng kỳ ngay tại thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tiếp tục hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch
Việt Nam tiếp tục hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch

VOV.VN - Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Việt Nam tiếp tục hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch

Việt Nam tiếp tục hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy phục hồi du lịch

VOV.VN - Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để cùng nhau thúc đẩy du lịch hai nước sớm phục hồi, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Từ 15/3, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn đến Việt Nam
Từ 15/3, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn đến Việt Nam

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15/3/2023).

Từ 15/3, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn đến Việt Nam

Từ 15/3, Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn đến Việt Nam

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt II (từ 15/3/2023).

Trung Quốc: Giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài tăng tốc phục hồi
Trung Quốc: Giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài tăng tốc phục hồi

VOV.VN - Cùng với việc tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch bệnh tại các điểm đến nước ngoài, các chuyến bay quốc tế dần được khôi phục, một bộ phận giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc tăng tốc phục hồi.

Trung Quốc: Giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài tăng tốc phục hồi

Trung Quốc: Giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài tăng tốc phục hồi

VOV.VN - Cùng với việc tối ưu hóa chính sách phòng chống dịch bệnh tại các điểm đến nước ngoài, các chuyến bay quốc tế dần được khôi phục, một bộ phận giá vé máy bay giảm, du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc tăng tốc phục hồi.