Du lịch Đồng Tháp phấn đấu đón 4,2 triệu khách trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, du lịch Đồng Tháp đã phục hồi tích cực khi đón 4 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch hơn 1.900 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về lượt khách đến. Năm nay, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 4,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có khoảng 50.000 khách quốc tế và tổng doanh thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển du lịch Đồng Tháp sẽ tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, khác biệt, giá trị gia tăng và tăng cường trải nghiệm cho khách du lịch dựa trên lợi thế về tài nguyên đặc trưng, phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, du lịch Đồng Tháp hướng đến phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP kết hợp trải nghiệm làng nghề; du lịch văn hóa lịch sử kết hợp lễ hội; du lịch ẩm thực Sen; sự kiện văn hoá - thể thao kết hợp mua sắm; du lịch chăm sóc sức khỏe...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, để thu hút khách du lịch, địa phương sẽ củng cố, nâng cấp chất lượng các chương trình du lịch trải nghiệm mùa nước nổi tại Vườn quốc gia Tràm Chim; trải nghiệm một ngày làm nông dân ở Xẻo Quýt; trải nghiệm mỗi ngày một nghề tại TP.Sa Đéc; du lịch trong màu xanh của vườn trái cây đặc sản như quýt hồng Lai Vung, xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành.

Trong 6 tháng đầu năm du lịch Đồng Tháp đã đón trên 2,8 triệu khách du lịch, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.100 tỷ đồng. Để thu hút 4,2 triệu lượt khách theo kế hoạch, ngành du lịch Đồng sẽ phối hợp với TP.HCM và các địa phương khai thác tuyến du lịch mới Sắc màu vùng biên (TP.HCM - Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang), đồng thời phối hợp, hoàn thiện chương trình du lịch “Hành trình ba địa phương một điểm đến” nhằm gia tăng tính hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết địa phương sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến du lịch và mời gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch, khu điểm du lịch, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch thông qua các hội chợ du lịch, sự kiện, lễ hội văn hóa du lịch trong, ngoài tỉnh và liên kết với hệ thống sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL để thu hút khách về tham quan trải nghiệm du lịch tại Đồng Tháp.

"Đồng Tháp hướng đến tập trung cho du lịch nông nghiệp, làm sao để giúp những người nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập tại địa phương. Hiện nay người dân chung tay để phát triển du lịch trên từng mảnh vườn, thửa ruộng của mình, trên từng vườn xoài hay tại các ao nuôi cá, nói chung là những hoạt động sản xuất nông nghiệp để bán các loại nông sản. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Tháp phối hợp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tham gia phát triển du lịch, từ công tác truyền thông cho đến phục vụ du khách; đảm bảo chất lượng về mặt ẩm thực, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phối hợp tổ chức những tour, tuyến", bà Huỳnh Thị Hoài Thu cho biết.

Đồng Tháp kết hợp du lịch với nghề hoa kiểng ở Sa Đéc

VOV.VN - Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được coi là "thủ phủ hoa" lâu đời của Đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa, kiểng lớn của Việt Nam. Hiện nay, hoa, kiểng Sa Đéc là một trong những ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của Đồng Tháp có diện tích hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng; trị giá hơn 6.000 tỷ đồng cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo sức bật cho ngành du lịch thành phố có bảy ngã sông
Tạo sức bật cho ngành du lịch thành phố có bảy ngã sông

VOV.VN - Hôm nay (29/6) tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội thảo “Sức bật du lịch và xúc tiến đầu tư: Thành phố Ngã Bảy, cơ hội của bạn”. Tham dự hội thảo có hơn 300 đại biểu đến từ các viện, trường, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp ở TP.HCM và ĐBSCL.

Tạo sức bật cho ngành du lịch thành phố có bảy ngã sông

Tạo sức bật cho ngành du lịch thành phố có bảy ngã sông

VOV.VN - Hôm nay (29/6) tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội thảo “Sức bật du lịch và xúc tiến đầu tư: Thành phố Ngã Bảy, cơ hội của bạn”. Tham dự hội thảo có hơn 300 đại biểu đến từ các viện, trường, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp ở TP.HCM và ĐBSCL.

Du lịch Tiền Giang phát triển sản phẩm gắn với ẩm thực
Du lịch Tiền Giang phát triển sản phẩm gắn với ẩm thực

VOV.VN - Để thu hút du khách, doanh nghiệp tại Tiền Giang xây dựng sản phẩm hướng về các món ăn quen thuộc như hũ tiếu Mỹ Tho, bánh xèo, bánh khọt hay các món ăn đặc sản tại địa phương. Ngoài ra, các chương trình tour sông nước miệt vườn cũng kết nối với ẩm thực để ngày càng thu hút khách đến với Mỹ Tho và Tiền Giang.

Du lịch Tiền Giang phát triển sản phẩm gắn với ẩm thực

Du lịch Tiền Giang phát triển sản phẩm gắn với ẩm thực

VOV.VN - Để thu hút du khách, doanh nghiệp tại Tiền Giang xây dựng sản phẩm hướng về các món ăn quen thuộc như hũ tiếu Mỹ Tho, bánh xèo, bánh khọt hay các món ăn đặc sản tại địa phương. Ngoài ra, các chương trình tour sông nước miệt vườn cũng kết nối với ẩm thực để ngày càng thu hút khách đến với Mỹ Tho và Tiền Giang.

Sóc Trăng bàn giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước
Sóc Trăng bàn giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước

VOV.VN - “Giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước Sóc Trăng, giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2035” là chủ đề của hội thảo khoa học do Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức vào hôm nay (29/5).

Sóc Trăng bàn giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước

Sóc Trăng bàn giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước

VOV.VN - “Giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước Sóc Trăng, giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2035” là chủ đề của hội thảo khoa học do Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức vào hôm nay (29/5).