Văn Miếu, đền Ngọc Sơn vắng khách ngày mở cửa trở lại

VOV.VN - Sau thời gian tạm dừng đón khách do dịch bệnh Covid-19, các di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại trong ngày 14/5.

Ngày 14/5, sau thời gian tạm dừng đón khách do dịch bệnh Covid-19, các di tích ở Hà Nội mở cửa đón khách trở lại và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Theo ghi nhận của PV VOV.VN, trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan Văn miếu – Quốc Tử Giám không quá nhiều.

Một đoàn khách du lịch đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong chiều 14/5.
Đã có một vài du khách nước ngoài đến tham quan Văn Miếu. Nhìn chung, du khách đều nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang cũng như là rửa tay sát khuẩn để phòng dịch trước khi vào thăm di tích.
Các du khách đều xếp hàng giữ khoảng cách an toàn.
 
Công tác vệ sinh môi trường trong di tích được tăng cường.
Lượng khách đến tham quan đền Ngọc Sơn trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại cũng khá ít.
Tại khu vực mua vé, khách đến tham quan xếp hàng theo vị trí đánh dấu để giữ khoảng cách nhất định, đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Là một trong những địa điểm thu hút đông khách du lịch, Nhà tù Hoả Lò cũng trong tình trạng vắng khách trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Khách du lịch thực hiện khai báo thông tin và rửa tay trước khi vào thăm quan di tích.

Đền Quán Thánh cũng không có nhiều du khách lui tới.

Chùa Trấn Quốc cũng trong tình trạng tương tự khi lượng khách hạn chế vào ngày đầu mở cửa trở lại./.