Việt Nam - Hàn Quốc ký kết hợp tác, nỗ lực đạt 7 triệu lượt khách hai chiều vào năm 2024

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hợp tác, tăng cường xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, nỗ lực hoàn thành mục tiêu phục hồi lượng khách du lịch hai chiều và đạt mức 7 triệu lượt khách vào cuối năm 2024.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa du lịch giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác và xúc tiến du lịch song phương giai đoạn 2023-2024.vào tối 16/12 tại Hà Nội. Buổi lễ đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình cùng nhau phát triển của du lịch hai quốc gia, từ đó thúc đẩy hợp tác ở nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, chính trị, xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường du lịch quan trọng của nhau. Trước đại dịch, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai của Việt Nam và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng khách.

Năm 2016, ngành du lịch giữa 2 nước đã có chương trình ký kết hợp tác về xúc tiến các hoạt động giao lưu hợp tác về du lịch, cam kết sẽ tăng cường quảng bá và hỗ trợ lẫn nhau nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và môi trường du lịch. Đây được coi là một đòn bẩy cho hiệu quả trao đổi khách hai chiều và hoạt động hợp tác của hai bên.

Qua chương trình hợp tác, lượng khách trao đổi giữa hai nước năm 2016 tăng từ 1,8 triệu lượt lên 4,8 triệu lượt. Để khôi phục lại sự hợp tác du lịch giữa hai nước, lễ ký kết sẽ thúc đẩy sự phục hồi khách du lịch giữa hai nước sau dịch Covid-19.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, việc ký Bản ghi nhớ và sự thúc đẩy du lịch của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc Kim Jang Sil là một quyết định đúng đắn và kịp thời. Đây là thời điểm vàng để hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch. Bản ghi nhớ giai đoạn 2023 - 2024 với các cam kết tập trung vào xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, chuyển đổi số và thúc đẩy liên thông hệ thống Thẻ Du lịch thông minh sẽ là căn cứ cho các hoạt động xúc tiến được triển khai thường xuyên, hiệu quả và đa dạng hơn.

Còn ông Kim Jang Sil, Tổng cục trưởng Tổng Du lịch Hàn Quốc cho biết, sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hai nước đã thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và đã đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, ngành du lịch là một trong những lĩnh vực có giao lưu giữa hai nước mạnh mẽ nhất, đã làm nhiệm vụ cầu nối cho quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tổng cục trưởng Kim Jang Sil cho biết năm 2019, có khoảng hơn 500.000 lượt du khách Việt Nam tới thăm Hàn Quốc và khoảng hơn 4 triệu lượt du khách Hàn Quốc tới thăm Việt Nam. Những con số này đã chứng tỏ sự giao lưu du lịch rất sôi động giữa hai quốc gia.

Mục tiêu của bản ký kết tập trung phát triển du lịch bền vững, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, cung cấp thông tin về sản phẩm và điểm đến du lịch, cải thiện dịch vụ hướng dẫn du lịch; ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo; Khuyến khích hợp tác giữa các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch thông minh, xúc tiến quảng bá và ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch, tạo thuận lợi trong hoạt động du lịch thông qua thúc đẩy liên thông hệ thống Thẻ du lịch thông minh của hai Bên.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa Tổng cục Du lịch hai nước góp phần tạo hành lang pháp lý và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, chuyển đổi số giữa các cơ quan, đơn vị của hai quốc gia.

“Chúng ta đã khắc phục được những nguy cơ do Covid-19 gây ra. Lấy lịch sử 30 năm hợp tác giao lưu du lịch làm nền tảng, thông qua sự hợp tác chung và các hoạt động giao lưu đa dạng giữa 2 cơ quan, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể đóng góp vào sự thịnh vượng và phát triển chung của thời đại châu Á mới,” ông Kim Jang Sil cho biết. Tổng cục trưởng Kim Jang Sil hy vọng, hai Tổng cục Du lịch sẽ ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường xúc tiến, phát triển du lịch song phương.

Chương trình “Đêm Hàn Quốc” và “Lễ trao giải Du lịch Hàn Quốc 2022” cũng được diễn ra tại Hà Nội. Trong chương trình, Tổng Cục du lịch Hàn Quốc đã đem đến những thông tin du lịch Hàn Quốc cập nhật nhất về các thành phố du lịch trọng điểm của Hàn Quốc, các chính sách hỗ trợ quan trọng cho các công ty du lịch Việt Nam, những địa điểm du lịch hoàn toàn mới để giúp các đơn vị lữ hành tham khảo và bổ sung vào các sản phẩm của mình. Ngoài ra, để vinh danh các đơn vị lữ hành đã có thành tích du lịch Hàn Quốc xuất sắc trong năm 2022, Lễ trao giải "Du lịch Hàn Quốc 2022” cũng được tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam xếp hàng cuối về mức độ phục hồi khách quốc tế
Việt Nam xếp hàng cuối về mức độ phục hồi khách quốc tế

VOV.VN - Trong số hơn 100 quốc gia và điểm đến trên thế giới, Việt Nam cùng với Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand và Thái Lan là những nước phục hồi chậm nhất về lượng khách quốc tế, theo phân tích và đánh giá của ForwardKeys.

Việt Nam xếp hàng cuối về mức độ phục hồi khách quốc tế

Việt Nam xếp hàng cuối về mức độ phục hồi khách quốc tế

VOV.VN - Trong số hơn 100 quốc gia và điểm đến trên thế giới, Việt Nam cùng với Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand và Thái Lan là những nước phục hồi chậm nhất về lượng khách quốc tế, theo phân tích và đánh giá của ForwardKeys.

Không có chuyện một tỉnh ở Hàn Quốc ngừng đón du khách Việt Nam
Không có chuyện một tỉnh ở Hàn Quốc ngừng đón du khách Việt Nam

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) ngừng cấp visa cho khách Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Yangyang, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã đính chính lại thông tin này.

Không có chuyện một tỉnh ở Hàn Quốc ngừng đón du khách Việt Nam

Không có chuyện một tỉnh ở Hàn Quốc ngừng đón du khách Việt Nam

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) ngừng cấp visa cho khách Việt Nam nhập cảnh qua sân bay Yangyang, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã đính chính lại thông tin này.

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh
Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 1/10/2022, Hàn Quốc sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh.

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

Hàn Quốc chính thức bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 sau khi nhập cảnh

VOV.VN - Kể từ 0h ngày 1/10/2022, Hàn Quốc sẽ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 theo hình thức PCR sau khi nhập cảnh.