Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia mở cửa du lịch hoàn toàn

VOV.VN - Tính đến ngày 17/6, mới có 52 quốc gia được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá là mở cửa hoàn toàn với khách du lịch. Trong số này chỉ có 4 điểm đến tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á.

Hội nghị ngành du lịch thế giới 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tổ chức tại Hàn Quốc từ 23 – 26/6. Tại đây, ông Harry Hwang - Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNWTO cho biết ngành du lịch thế giới chứng kiến sự phục hồi mạnh trong quý I/2022, nhất là khu vực châu Âu. Theo khảo sát của UNWTO, nhiều chuyên gia nhận định năm nay du lịch thế giới sẽ phục hồi từ 50 - 70% của năm 2019, và có thể trở lại mức 2019 trong năm 2023.

Tuy nhiên khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phục hồi chậm hơn, do nhiều thị trường gửi khách chưa mở cửa hoàn toàn. Vì vậy các chuyên gia dự đoán triển vọng phục hồi của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng sẽ chậm hơn, có thể đến năm 2024 mới quay về mức năm 2019. Theo Công cụ Theo dõi Điểm đến của UNWTO, tính đến ngày 17/6 khu vực châu Á – Thái Bình Dương mới chỉ có 4 điểm đến được coi là mở cửa hoàn toàn với cho du khách và không còn các hạn chế liên quan đến Covid-19, trong đó có Việt Nam.

Trong số 52 quốc gia trên thế giới đã mở cửa hoàn toàn (tính đến 17/6), Việt Nam là điểm đến duy nhất tại Đông Nam Á. Tại Hội nghị ngành du lịch thế giới 2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam - ông Hà Văn Siêu cho biết hiện nay khách du lịch quốc tế đến Việt Nam không bị cách ly, không cần xét nghiệm Covid-19, không yêu cầu chứng nhận tiêm vaccine phòng Covid-19 và không khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Ngoài ra, du lịch nội địa tại Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, vượt cùng kỳ năm 2019.

Ông Harry Hwang đề nghị các quốc gia cần thích ứng với các thay đổi về hành vi và nhu cầu của khách du lịch, như chuyến đi ngắn hơn, quan tâm đến an toàn, tránh nơi quá tải, thận trọng hơn khi mua dịch vụ và ưu tiên công nghệ số. Các chính phủ cần hỗ trợ điểm đến và cộng đồng, như tạo việc làm, cho phép mở cửa an toàn hay phát triển các sản phẩm, nâng cao vai trò của cộng đồng. Với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, chính phủ nên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tiếp thị thông minh hoặc hỗ trợ trợ vốn để phát triển nguồn nhân lực./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vịnh Hạ Long đón lượng khách kỷ lục kể từ khi mở cửa trở lại
Vịnh Hạ Long đón lượng khách kỷ lục kể từ khi mở cửa trở lại

VOV.VN - Dịp cuối tuần, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 160.000 lượt khách tới tham quan các danh lam thắng cảnh, khu di tích trên địa bàn.

Vịnh Hạ Long đón lượng khách kỷ lục kể từ khi mở cửa trở lại

Vịnh Hạ Long đón lượng khách kỷ lục kể từ khi mở cửa trở lại

VOV.VN - Dịp cuối tuần, tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 160.000 lượt khách tới tham quan các danh lam thắng cảnh, khu di tích trên địa bàn.

Tour du lịch Nhật Bản tăng giá 40% trước ngày mở cửa
Tour du lịch Nhật Bản tăng giá 40% trước ngày mở cửa

VOV.VN - Các tour du lịch Nhật Bản sắp được chào bán tại Thái Lan, với mức giá dự báo sẽ đắt hơn từ 30% – 40% so với trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tour du lịch Nhật Bản tăng giá 40% trước ngày mở cửa

Tour du lịch Nhật Bản tăng giá 40% trước ngày mở cửa

VOV.VN - Các tour du lịch Nhật Bản sắp được chào bán tại Thái Lan, với mức giá dự báo sẽ đắt hơn từ 30% – 40% so với trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Thái Lan và Việt Nam mở cửa trở lại tạo lực đẩy cho du lịch Campuchia
Thái Lan và Việt Nam mở cửa trở lại tạo lực đẩy cho du lịch Campuchia

VOV.VN - Campuchia dự kiến sẽ đón thêm nhiều du khách quốc tế từ các nước láng giềng trong khu vực, sau khi Thái Lan thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, mở cửa lại biên giới đường bộ và Việt Nam cũng đã mở cửa trở lại hoàn toàn.

Thái Lan và Việt Nam mở cửa trở lại tạo lực đẩy cho du lịch Campuchia

Thái Lan và Việt Nam mở cửa trở lại tạo lực đẩy cho du lịch Campuchia

VOV.VN - Campuchia dự kiến sẽ đón thêm nhiều du khách quốc tế từ các nước láng giềng trong khu vực, sau khi Thái Lan thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, mở cửa lại biên giới đường bộ và Việt Nam cũng đã mở cửa trở lại hoàn toàn.

Vì sao Việt Nam mở rộng cửa nhưng du khách quốc tế chưa đông?
Vì sao Việt Nam mở rộng cửa nhưng du khách quốc tế chưa đông?

VOV.VN - Việt Nam mở cửa du lịch từ ngày 15/3 với chính sách nhập cảnh thuận tiện, tuy nhiên lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Phạm Hồng Long – Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội về nguyên nhân, giải pháp cho thị trường inbound.

Vì sao Việt Nam mở rộng cửa nhưng du khách quốc tế chưa đông?

Vì sao Việt Nam mở rộng cửa nhưng du khách quốc tế chưa đông?

VOV.VN - Việt Nam mở cửa du lịch từ ngày 15/3 với chính sách nhập cảnh thuận tiện, tuy nhiên lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Phạm Hồng Long – Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội về nguyên nhân, giải pháp cho thị trường inbound.