Việt Nam xếp thứ hai về lượng khách du lịch đến Lào trong năm 2023

VOV.VN - Theo Cục Phát triển Du lịch Lào, lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào trong năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ 133%, đứng thứ hai về tổng lượng khách quốc tế đến nước này.

Báo cáo của Cục Phát triển Du lịch Lào cho biết, năm 2023, nước này đón hơn 3,4 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó khách du lịch Thái Lan đến Lào nhiều nhất (1,326,705 lượt), tiếp đến là Việt Nam (837,632 lượt), Trung Quốc, Hàn Quốc.

Số liệu thống kê cho thấy, lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào trong năm 2023 tăng 133% so với năm 2022, và ở chiều ngược lại, lượng khách Lào thăm Việt Nam tăng 155%. Các điểm đến phổ biến mà du khách Việt Nam lựa chọn khi đến Lào chủ yếu ở thủ đô Vientiane, Vangvieng (tỉnh Viengchan) và cố đô Luangprabang.

Mới đây, Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào cho biết, mục tiêu mà nước này đạt ra cho năm năm 2024 là thu hút hơn 2,2 triệu du khách trong nước và gần 4 triệu khách nước ngoài, tạo ra nguồn doanh thu khoảng 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Lào cần đầu tư nâng cấp hơn nữa các cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh quảng cáo du lịch trên nền tảng số.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xanh SM Lào khai trương dịch vụ taxi điện tại Savannakhet
Xanh SM Lào khai trương dịch vụ taxi điện tại Savannakhet

VOV.VN - Sau khi ra mắt tại Thủ đô Vientiane và thị trấn du lịch Vangvieng, Xanh SM Lào chính thức mở rộng dịch vụ taxi thuần điện tại tỉnh Savannakhet. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu Xanh SM mà còn tiếp tục thể hiện cam kết của hãng với mục tiêu phổ cập xe điện và bảo vệ môi trường tại đất nước triệu voi.

Xanh SM Lào khai trương dịch vụ taxi điện tại Savannakhet

Xanh SM Lào khai trương dịch vụ taxi điện tại Savannakhet

VOV.VN - Sau khi ra mắt tại Thủ đô Vientiane và thị trấn du lịch Vangvieng, Xanh SM Lào chính thức mở rộng dịch vụ taxi thuần điện tại tỉnh Savannakhet. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu Xanh SM mà còn tiếp tục thể hiện cam kết của hãng với mục tiêu phổ cập xe điện và bảo vệ môi trường tại đất nước triệu voi.

Campuchia-Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển
Campuchia-Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) diễn ra sáng nay (01/3) tại Attapeu (Lào), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosi, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Nimul và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Campuchia-Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển

Campuchia-Lào-Việt Nam tăng cường hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) diễn ra sáng nay (01/3) tại Attapeu (Lào), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosi, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Nimul và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Mục tiêu tham vọng của du lịch Lào trong năm 2024
Mục tiêu tham vọng của du lịch Lào trong năm 2024

VOV.VN - Khi mở cửa trở lại sau 3 năm tạm đóng cửa do dịch Covid-19, Lào đã xác định năm 2024 là năm du lịch quốc gia với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên” nhằm thúc đẩy ngành du lịch của nước này, tạo thêm việc làm cho xã hội và tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

Mục tiêu tham vọng của du lịch Lào trong năm 2024

Mục tiêu tham vọng của du lịch Lào trong năm 2024

VOV.VN - Khi mở cửa trở lại sau 3 năm tạm đóng cửa do dịch Covid-19, Lào đã xác định năm 2024 là năm du lịch quốc gia với khẩu hiệu “Du lịch an toàn, tận hưởng văn hóa, lịch sử và thiên nhiên” nhằm thúc đẩy ngành du lịch của nước này, tạo thêm việc làm cho xã hội và tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.