Dân Mỹ được sử dụng miễn phí dịch vụ của Uber và Lyft khi đi tiêm phòng Covid-19

VOV.VN - Hai công ty cung cấp dịch vụ đặt xe tại Mỹ là Uber và Lyft sẽ miễn phí cho các hành khách đi hai chiều giữa nơi xuất phát và các điểm tiêm phòng Covid-19 trên khắp nước Mỹ.

Chương trình này sẽ kéo dài tới Quốc khánh Mỹ 4/7 và thuộc chương trình hợp tác giữa hai công ty này và chính phủ Mỹ.

Điều phối viên chương trình ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, Jeff Zients, đã công bố chi tiết chương trình này ngày 11/5 trong cuộc điện đàm với các thống đốc bang ở Mỹ. Chương trình này nhằm thúc đẩy nỗ lực khuyến khích người dân Mỹ đi tiêm phòng nhằm đạt được mục tiêu của Tổng thống Biden là 70% người Mỹ trưởng thành được nhận ít nhất 1 liều vaccine Covid-19 vào dịp Quốc khánh 4/7.

Theo chương trình này, chính phủ liên bang sẽ cung cấp dữ liệu về 80.000 điểm tiêm phòng cho Lyft và Uber và hai công ty này sẽ bắt đầu triển khai các chuyến đi miễn phí trong hai tuần tới  

Hoạt động này được tiến hành trong bối cảnh nhu cầu tiêm phòng Covid-19 tại Mỹ đang giảm trong vài tuần qua khiến chính quyền phải tìm nhiều giải pháp khuyến khích người dân đi tiêm.

Điều phối viên chương trình ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng, Jeff Zients, cho biết mặc dù chương trình tiêm phòng Covid-19 ở Mỹ đã đạt được nhiều tiến triển, không phải ai cũng có cơ hội được tiêm.

Do đó chính phủ Mỹ đang sử dụng mọi công cụ hiện có và huy động các đối tác trong mọi lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu mà Tổng thống Biden đặt ra.

Hiện Mỹ đang tiến hành trung bình 2 triệu liều vaccine mỗi ngày, giảm từ đỉnh điểm 3,38 triệu liều vào giữa tháng 4, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Tới nay đã có khoảng 34,8% dân số Mỹ đã được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100.000 y tá Iran mắc Covid-19, 120 người tử vong
Hơn 100.000 y tá Iran mắc Covid-19, 120 người tử vong

VOV.VN - Tổ chức Điều dưỡng của Iran ngày 11/05 cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2/2020, nước này đã ghi nhận tới hơn 100.000 y tá bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 120 người đã tử vong.

Hơn 100.000 y tá Iran mắc Covid-19, 120 người tử vong

Hơn 100.000 y tá Iran mắc Covid-19, 120 người tử vong

VOV.VN - Tổ chức Điều dưỡng của Iran ngày 11/05 cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2/2020, nước này đã ghi nhận tới hơn 100.000 y tá bị nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 120 người đã tử vong.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng
Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ
Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 nghiêm trọng, nước này đã xây dựng bệnh viện dã chiến BKC tại thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra và cũng là thủ đô tài chính của Ấn Độ.

Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ

VOV.VN - Trong bối cảnh Ấn Độ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 nghiêm trọng, nước này đã xây dựng bệnh viện dã chiến BKC tại thành phố Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra và cũng là thủ đô tài chính của Ấn Độ.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19
Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

Nhân viên y tế Ấn Độ bị đau tim, ngã gục trong lúc vận chuyển bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Camera an ninh ghi được cảnh tượng đau lòng tại một cơ sở y tế của Ấn Độ. Áp lực chống dịch Covid-19 đã khiến nhiều nhân viên y tế quốc gia này làm việc quá sức và khuỵu ngã.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...