Á hậu Thụy Vân: "Đỗ Thị Hà hội tụ những yếu tố để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020"

VOV.VN - "Đỗ Thị Hà thực sự xứng đáng với ngôi vị mà cô ấy đã đạt được. Ở Đỗ Thị Hà hội tụ những yếu tố để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện" - Á hậu Thụy Vân cho biết.

Ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức thuộc về người đẹp Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001 và đến từ Thanh Hóa. Cũng như bao cuộc thi khác, sau đêm chung kết có không ít ý kiến trái chiều về kết quả. Nhiều người cho rằng, Đỗ Thị Hà chưa thật sự xứng đáng. Kể cả nhan sắc của cô cũng được đem lên "bàn cân" với 2 Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Trước những ồn ào đó, Á hậu Thụy Vân - một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề này.

"Con đường phía trước của Đỗ Thị Hà sẽ vô cùng rực rỡ"

PV: Đêm chung kết đã khép lại nhưng lại có khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả cuối cùng. Với tư cách là một thành viên trong ban giám khảo của cuộc thi, chị nghĩ sao về việc này?

Á hậu Thụy Vân: Tôi tin rằng mỗi người đều có những lựa chọn của riêng mình khi theo dõi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Mỗi người sẽ có một cái nhìn riêng, quan điểm riêng về cái đẹp nhưng tôi nghĩ, những người ở trong ban giám khảo, những người đã đồng hành với các thí sinh trong suốt thời gian qua đều có cái nhìn khách quan và sáng suốt nhất. 

Chúng tôi đã trải qua các vòng chấm khác nhau từ vòng chấm mặt mộc, hay quan sát cư xử từ hành động thường ngày, cuộc sống ở nhà chung để từ đó, chúng tôi có thể đong đo cân đếm được tất cả các yếu tố khi chúng tôi tiếp xúc với tất cả các cô gái. Vì thế chúng tôi tin rằng sự lựa chọn của ban tổ chức và ban giám khảo là hoàn toàn đúng đắn.

PV: Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng, Đỗ Thị Hà thi ứng xử kém nhất trong top 5, nhan sắc lại không hề vượt trội, do đó việc cô gái ấy đăng quang không hề xứng đáng?

Á hậu Thụy Vân: Tôi cho rằng, Đỗ Thị Hà thực sự xứng đáng với ngôi vị mà cô ấy đã đạt được. Ở Đỗ Thị Hà hội tụ những yếu tố để trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. Chắc chẳn rằng ai cũng phải thừa nhận Hà là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng và nền nã. Cô ấy là "Hoa hậu biển" thì có lẽ chẳng cần phải bàn cãi về việc Đỗ Thị Hà sở hữu thân hình đẹp thế nào. 

Theo dõi từ đầu đến cuối, chúng ta đều thấy Đỗ Thị Hà ngày càng tỏa sáng qua từng vòng thi. Không chỉ sở hữu đôi chân dài, thẳng và ngoại hình đẹp, Hà còn khiến mọi người cảm thấy thích thú vì khả năng trình diễn, sự uyển chuyển của cơ thể. 

Từ vòng sơ khảo, chung khảo rồi bán kết và cuối cùng là đêm chung kết, khi Hà bước chân lên sân khấu thì bạn ấy luôn tỏa sáng và khiến mọi người tự động ngắm nhìn mình.

PV: Còn khi ở ngoài đời thì Đỗ Thị Hà là người như thế nào, thưa chị?

Á hậu Thụy Vân: Ở ngoài đời thật, Hà rất hồn nhiên và đáng yêu. Cô gái ấy rất gần gũi, thân thiện. Chúng tôi đều nhận thấy sự đáng yêu, láu lỉnh mỗi khi tiếp xúc với cô ấy. Đỗ Thị Hà quả thật rất thú vị. Tôi cảm nhận được ở Hà một năng lượng vô cùng tươi trẻ. 

PV: Theo chị, điều gì ở Đỗ Thị Hà khiến người ta bị "chinh phục"?

Á hậu Thụy Vân: Đó là sự chân thật. Đôi khi sự chân thật luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu, kéo gần mọi người lại hơn.

PV: Chị kỳ vọng gì về Hoa hậu Đỗ Thị Hà?

Á hậu Thụy Vân: Đỗ Thị Hà còn rất trẻ và khi mới đăng quang không tránh được những ý kiến trái chiều nhau. Nhưng tôi tin rằng, chỉ ngày mai thôi, cô gái ấy sẽ ngày càng trưởng thành và tỏa sáng hơn. Tôi tin rằng, con đường phía trước của Đỗ Thị Hà sẽ vô cùng rực rỡ. 
 
PV: Và chị muốn nhắn nhủ điều gì?

Á hậu Thụy Vân: Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc thi sẽ đưa em sang một trang mới của cuộc đời, là dấu mốc thanh xuân rực rỡ nhất của một cô gái. Tôi tin rằng trong tương lai, Đỗ Thị Hà sẽ càng tỏa sáng hơn nữa, sẽ là những bông hoa đủ sắc đủ hương và ngọt ngào trong ánh nắng. Hãy trưởng thành là lan tỏa yêu thương cũng như sứ mệnh của mình đối với cộng đồng và xã hội. 

Dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 có điểm cộng về cả sắc vóc và tri thức

PV: Đêm chung kết đã kết thúc, chị nhận xét chung thế nào về dàn thí sinh năm nay?

Á hậu Thụy Vân: Cuộc thi năm nay thu hút nhiều thí sinh trình độ học vấn cao từ các trường đại học danh tiếng và nhiều du học sinh tham gia. Các thí sinh đều có trình độ đại học cao, nhiều bạn đã là thạc sĩ, điểm IELTS thường 7.0 trở lên. Trong phần phỏng vấn của ban giám khảo với các thí sinh có phần hỏi đáp bằng tiếng Anh để các thí sinh giới thiệu về bản thân, cho nên với lợi thế ngoại ngữ, phần giới thiệu bằng tiếng Anh không làm khó được các bạn. Thậm chí còn có nhiều bạn giới thiệu bằng cả tiếng Pháp nữa.

Điều đấy khiến ban giám khảo rất vui vì như vậy là năm nay thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã có những điểm cộng về cả sắc vóc và tri thức nữa, được đánh giá rất cao.

PV: Theo chị, phần thi nào là quan trọng nhất để đánh giá thí sinh?

Á hậu Thụy Vân: Sẽ có rất nhiều thang điểm và tiêu chí khác nhau để đánh giá một thí sinh, tuy nhiên tôi cho rằng việc chấm mặt mộc sẽ giúp ban giám khảo nhận định liệu thí sinh có thật sự đẹp hay không, gương mặt có cân đối không. Có thể nói thi mặt mộc là một điều kiện cần và đủ để chấm một gương mặt hài hòa.

Ngoài ra trong phần thi này, ban giám khảo cũng có phần trò chuyện ngắn với thí sinh để đánh giá khả năng giao tiếp, sự tự tin, trình độ hiểu biết của các bạn. Nếu nói phần thi chấm mặt mộc chiếm bao nhiêu % thì khó, nhưng đó là một trong những tiêu chí quan trọng để lựa chọn.

PV: Lần đầu tiên ngồi ở vị trí ban giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chị có gặp khó khăn gì không khi đưa ra những quyết định của mình?

Á hậu Thụy Vân: Với giám khảo nào cũng sẽ là khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng bởi vì vẻ đẹp tùy vào quan niệm, góc nhìn của từng người. Với tôi, bao giờ tôi cũng thích một cô gái đem đến cho mình thiện cảm, cô ấy nở nụ cười làm mình thấy vui chẳng hạn, đó sẽ là điểm cộng rất lớn với tôi. Mấu chốt ở đây chính là việc làm sao thống nhất được với các giám khảo khác để chọn ra những thí sinh thực sự xứng đáng bước vào vòng tiếp theo.

PV: Chị có nghĩ rằng, danh hiệu Hoa hậu, Á hậu sẽ giúp các cô gái “đổi đời”, thuận lợi hơn trong công việc sau này. Kể cả chị cũng thế?

Á hậu Thụy Vân: Tôi không phủ nhận danh hiệu Á hậu giúp mình thuận lợi hơn trong công việc. Mọi người đã biết tôi là ai, đã được công nhận trong cuộc thi có uy tín nên sẽ tin tưởng giao cho tôi cơ hội để thể hiện năng lực. Ngược lại, tôi cũng phải nỗ lực hơn nhiều để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Danh hiệu Á hậu giúp tôi có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp nhưng không phải là yếu tố đảm bảo thành công. Bởi lẽ dù có là ai, nhưng nếu không làm được việc cũng sẽ bị loại khỏi VTV. Kể cả các cô gái sau này cũng thế, họ có lẽ sẽ như tôi hoặc hơn tôi trên con đường sự nghiệp và cả cuộc sống.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị chê thi ứng xử kém nhất trong top 5
Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị chê thi ứng xử kém nhất trong top 5

VOV.VN - Sau chiến thắng của Đỗ Thị Hà, trên trang fanpage Hoa hậu Việt Nam, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra xoay quanh câu trả lời của người đẹp trong phần thi ứng xử.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị chê thi ứng xử kém nhất trong top 5

Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà bị chê thi ứng xử kém nhất trong top 5

VOV.VN - Sau chiến thắng của Đỗ Thị Hà, trên trang fanpage Hoa hậu Việt Nam, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra xoay quanh câu trả lời của người đẹp trong phần thi ứng xử.

Ngắm nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà
Ngắm nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

VOV.VN - Đỗ Thị Hà được đánh giá sở hữu gương mặt thanh thoát cùng vẻ ngọt ngào, dịu dàng đúng lứa tuổi.

Ngắm nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Ngắm nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

VOV.VN - Đỗ Thị Hà được đánh giá sở hữu gương mặt thanh thoát cùng vẻ ngọt ngào, dịu dàng đúng lứa tuổi.

Hà Nội thảo luận thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Hà Nội thảo luận thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Chiều 20/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Hà Nội thảo luận thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Hà Nội thảo luận thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Chiều 20/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.