Bị truy thu thuế 18 triệu USD, công ty chủ quản của BoA, Super Junior sẽ kháng nghị

VOV.VN - Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertainment sẽ phải trả 20,2 tỷ won (tương đương 18 triệu USD) tiền thuế, sau cuộc điều tra của Văn phòng Thuế khu vực Seoul.

Trước đó, tại Hàn Quốc xuất hiện thông tin Văn phòng thuế khu vực Seoul thực hiện "một cuộc điều tra thuế đặc biệt" với SM Entertainment và giám đốc Lee Soo Man, sau những nghi ngờ về việc trốn thuế. SM Entertainment được biết đến như cái nôi của nhiều nghệ sĩ K-pop nổi tiếng như Kangta, BoA, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, EXO, Red Velvet, NCT…

Báo cáo cho biết, cơ quan thuế đã phát hiện sự dịch chuyển dòng vốn của công ty trong các giao dịch của Lee Soo Man. SM Entertainment đã phản hồi thông tin này, cho biết đây là một cuộc điều tra thuế thường xuyên bắt đầu vào tháng 9 năm ngoái và đây là cuộc điều tra đầu tiên của công ty trong sáu năm qua. Họ tuyên bố, "Chúng tôi nghiêm túc tham gia và đang chờ kết quả".

Đến ngày 5 tháng 2, SM Entertainment đã thông báo rằng họ đã được lệnh phải trả thêm số tiền truy thu 20,2 tỷ won sau cuộc điều tra thuế. Số tiền này được mô tả tương đương 3,19% vốn của SM Entertainment.

SM Entertainment đã tuyên bố: “Sau khi nhận được thông báo thuế, chúng tôi dự định thanh toán số tiền truy thu bổ sung trước hạn chót cuối tháng 3. Sau đó, chúng tôi dự định sẽ thực hiện quy trình kháng nghị".

SM Entertainment cũng đã trải qua các cuộc điều tra thuế vào năm 2009 và 2014, và công ty đã phải trả thêm 10,2 tỷ won (tương đương 9,1 triệu USD) thuế doanh nghiệp sau cuộc điều tra vào năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Hàn nào được yêu thích nhất?
Sao Hàn nào được yêu thích nhất?

VOV.VN - BTS và Lee Min Ho là những nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất, theo kết quả thống kê của 8.500 khán giả tại 18 quốc gia trên thế giới.

Sao Hàn nào được yêu thích nhất?

Sao Hàn nào được yêu thích nhất?

VOV.VN - BTS và Lee Min Ho là những nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu thích nhất, theo kết quả thống kê của 8.500 khán giả tại 18 quốc gia trên thế giới.

10 nữ diễn viên sáng giá nhất Hàn Quốc năm 2020
10 nữ diễn viên sáng giá nhất Hàn Quốc năm 2020

VOV.VN - Son Ye Jin, Kim Go Eun, Moon Chae Won... nằm trong top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2020, theo đánh giá của trang Soompi.

10 nữ diễn viên sáng giá nhất Hàn Quốc năm 2020

10 nữ diễn viên sáng giá nhất Hàn Quốc năm 2020

VOV.VN - Son Ye Jin, Kim Go Eun, Moon Chae Won... nằm trong top 10 nữ diễn viên Hàn Quốc gặt hái nhiều thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2020, theo đánh giá của trang Soompi.