Chưa ra mắt, nhóm nhạc "nửa thật nửa ảo" Aespa đã hứng chỉ trích vì sự lệch lạc

VOV.VN - Aespa - nhóm nhạc nữ thế hệ mới của SM Entertainment với thành viên thực và thành viên ảo dự kiến sẽ debut vào 17/11 tới. Những ca sĩ ảo này đang làm dấy lên lo ngại về những hình ảnh cơ thể phi thực tế và nguy cơ làm sai lệch các giá trị của K-pop.

Mỗi thành viên thực của Aespa sẽ có 1 phiên bản ảo, ví dụ như ae-Winter là phiên bản ảo của Winter; tương tự với các thành viên khác, Karina, Giselle và Ningning. Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI) này vốn chỉ được ứng dụng trong các trò chơi điện tử, chứ chưa từng dùng để mô phỏng các nữ ca sĩ ở K-pop.

Sau khi một bức ảnh về Winter và ae-Winter được chia sẻ trên trang Twitter chính thức của Aespa, nhiều người lo lắng về phong cách gợi dục quả mức cũng như hình ảnh cơ thể phi thực tế. Người dùng Twitter @unebeen chỉ trích về sự phi lý của vòng eo, váy quá ngắn, phần trên hở hang và thân hình hoàn hảo một cách không tưởng. "Winter mới chỉ hơn 18 tuổi và hình ảnh này quá độc hại. Tôi ghét điều đó" – người dùng này cho biết.

Nhà nghiên cứu Lee Hye-jin tại Đại học Southern California (Mỹ) bày tỏ lo ngại rằng các thành viên ảo này sẽ tạo ra định kiến về các ngôi sao Kpop, ví dụ như so sánh phụ nữ với búp bê – điều trước đây đã tồn tại ở các nước phương Tây và người ta đã phải nỗ lực để chống lại nó. 

Ngoài ra, Lee Hye-jin hoài nghi về việc nhóm nhạc sẽ tạo tiếng vang với người hâm mộ, vì những ca sĩ được dựng lên bằng máy tính không thể kết nối với con người như các ngôi sao K-pop thực thụ đã làm được. "Sức hấp dẫn của Kpop lâu nay đến từ việc các thành viên tạo ra mối quan hệ bền chặt như gia đình, vậy tại sao phải cố phát triển quan hệ của một ngôi sao với bản thể ảo của chính họ?" – Lee Hye-jin đặt câu hỏi.

Không chỉ có vậy, những nữ ca sĩ này sẽ đứng trước nguy cơ bị sử dụng hình ảnh để làm giả (deepfake) thành các nội dung khiêu dâm. Thomas Baudinette – giảng viên nghiên cứu quốc tế tại Đại học Macquarie (Sydney, Australia) cho biết: "Vụ việc Nth-rooms (bê bối tình dục Phòng chat thứ n tại Hàn Quốc – PV) khiến tôi lo lắng các nữ ca sĩ ảo sẽ bị đưa vào những nội dung khiêu dâm". Một nghiên cứu năm 2019 của công ty an ninh mạng Deeptrace Labs ước tính 25% số hình ảnh bị làm giả thành nội dung khiêu dâm là dựa trên ảnh thật của các ngôi sao nữ Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ tái xuất với album solo
"Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ tái xuất với album solo

VOV.VN - Người hâm mộ phấn khích trước thông tin "Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng bằng những sản phẩm âm nhạc mới nhất.

"Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ tái xuất với album solo

"Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ tái xuất với album solo

VOV.VN - Người hâm mộ phấn khích trước thông tin "Ông hoàng K-pop" G-Dragon sẽ đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng bóng bằng những sản phẩm âm nhạc mới nhất.

MV "Boombayah" của BLACKPINK chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem
MV "Boombayah" của BLACKPINK chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Với thành tích này, BLACKPINK vượt qua đàn anh PSY để chính thứ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 3 MV đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube.

MV "Boombayah" của BLACKPINK chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem

MV "Boombayah" của BLACKPINK chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Với thành tích này, BLACKPINK vượt qua đàn anh PSY để chính thứ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 3 MV đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube.

YG quyết định xoá cảnh quay gây tranh cãi của Jennie (BLACKPINK) trong "Lovesick Girls"
YG quyết định xoá cảnh quay gây tranh cãi của Jennie (BLACKPINK) trong "Lovesick Girls"

VOV.VN - Sau khi MV "Lovesick Girls" bị chỉ trích vì hình ảnh Jennie trong trang phục y tá không phù hợp, công ty YG quyết định xoá bỏ và thay thế bằng những cảnh quay khác.

YG quyết định xoá cảnh quay gây tranh cãi của Jennie (BLACKPINK) trong "Lovesick Girls"

YG quyết định xoá cảnh quay gây tranh cãi của Jennie (BLACKPINK) trong "Lovesick Girls"

VOV.VN - Sau khi MV "Lovesick Girls" bị chỉ trích vì hình ảnh Jennie trong trang phục y tá không phù hợp, công ty YG quyết định xoá bỏ và thay thế bằng những cảnh quay khác.