Alec Baldwin phủ nhận trách nhiệm sau vụ nổ súng gây chết người trên phim trường

VOV.VN - Sau vụ nổ súng gây chết người hồi tháng 10, nam diễn viên Alec Baldwin cho biết cảm thấy rất buồn và hối hận nhưng cho rằng mình không có lỗi. Nam diễn viên khẳng định: “Ai đó phải chịu trách nhiệm, nhưng không phải tôi”.

Trả lời phỏng vấn đài ABC mới đây, nam diễn viên Alec Baldwin khẳng định: “Ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, tôi không thể nói đó là ai, nhưng không phải tôi”. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên chia sẻ thẳng thắn trên màn ảnh về vụ việc ngày 21/10 trên phim trường “Rust”.

Alec Baldwin cho rằng điều mấu chốt là các điều tra viên phải tìm ra kẻ đã lắp đạn vào khẩu súng được cho là không có đạn. Vụ việc đã khiến đạo diễn Joel Souza bị thương và giết chết nhà quay phim Halyna Hutchins - người mà Alec Baldwin mô tả là “luôn được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ”.

Nhắc lại về câu chuyện kinh hoàng tại phim trường “Rust”, Alec Baldwin cho biết Hutchins bảo ông cầm súng và điều chỉnh hướng súng cho phù hợp với cảnh quay, sau đó bất ngờ súng nổ. Theo kịch bản, đó là phân cảnh nam diễn viên bị đối thủ dồn vào chân tường và rút súng ra để chống lại. Trước đó, trợ lý đạo diễn Dave Halls đã trao khẩu súng cho Alec Baldwin và nói rằng đó là một "khẩu súng nguội lạnh", nghĩa là súng không có đạn.

Đến nay, vụ việc ngày 21/10 vẫn đang trong quá trính điều tra và xem xét các cáo buộc. Cơ quan chức năng cho biết bộ phận quản lý vũ khí tại phim trường “Rust” đã quá chủ quan. Hanna Gutierrez Reed – người phụ trách đạo cụ của bộ phim đang là tâm điểm chú ý trong vụ án. Tuy nhiên luật sư của Hanna Gutierrez Reed khẳng định thân chủ của mình không lắp đạn vào súng và cô cũng là nạn nhân của âm mưu này.

Về phần Alec Baldwin, ông tin rằng mình không bị buộc tội trong vụ nổ súng này; đồng thời cho biết đã nói chuyện nhiều lần với cảnh sát và “không che giấu bất cứ điều gì”. Khi được hỏi về tình trạng của Hutchins sau khi cô gục xuống, Alec Baldwin nói: “Tôi nhớ lúc đó cô ấy vẫn tỉnh táo”. Nam diễn viên chỉ được thông báo về cái chết của Hutchins trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát.

Tuy nhiên dù có bị kết tội hay không, Alec Baldwin chia sẻ đã bị tổn thương rất nhiều về mặt tinh thần. “Tôi thường xuyên gặp ác mộng về tiếng súng và tỉnh dậy ngay sau đó. Những hình ảnh ấy ám ảnh trong đầu khiến tôi trằn trọc trong đêm và không thể ngủ trong nhiều tuần lễ”. Khi được hỏi về khả năng kết thúc sự nghiệp, Alec Baldwin nói: “Có thể là như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau sự cố bắn chết người của Alec Baldwin, Hollywood có cần dùng súng thật trên phim?
Sau sự cố bắn chết người của Alec Baldwin, Hollywood có cần dùng súng thật trên phim?

VOV.VN - Sau sự cố bắn chết đồng nghiệp của Alec Baldwin trên phim trường "Rust", đã đến lúc Hollywood nghiêm túc ra lệnh cấm sử dụng súng thật trên phim.

Sau sự cố bắn chết người của Alec Baldwin, Hollywood có cần dùng súng thật trên phim?

Sau sự cố bắn chết người của Alec Baldwin, Hollywood có cần dùng súng thật trên phim?

VOV.VN - Sau sự cố bắn chết đồng nghiệp của Alec Baldwin trên phim trường "Rust", đã đến lúc Hollywood nghiêm túc ra lệnh cấm sử dụng súng thật trên phim.

Alec Baldwin đưa ra phát ngôn đầu tiên sau cái chết của Halyna Hutchins: "Cô ấy là bạn tôi"
Alec Baldwin đưa ra phát ngôn đầu tiên sau cái chết của Halyna Hutchins: "Cô ấy là bạn tôi"

VOV.VN - Nam tài tử Alec Baldwin chia sẻ: “Chúng tôi là một đoàn phim rất ăn ý khi quay phim cùng nhau và sau đó sự kiện khủng khiếp này đã xảy ra".

Alec Baldwin đưa ra phát ngôn đầu tiên sau cái chết của Halyna Hutchins: "Cô ấy là bạn tôi"

Alec Baldwin đưa ra phát ngôn đầu tiên sau cái chết của Halyna Hutchins: "Cô ấy là bạn tôi"

VOV.VN - Nam tài tử Alec Baldwin chia sẻ: “Chúng tôi là một đoàn phim rất ăn ý khi quay phim cùng nhau và sau đó sự kiện khủng khiếp này đã xảy ra".

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau tai nạn bắn chết người trên phim trường
Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau tai nạn bắn chết người trên phim trường

VOV.VN - "Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và tất cả những người dành tình yêu thương cho Halyna Hutchins", nam diễn viên chia sẻ.

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau tai nạn bắn chết người trên phim trường

Alec Baldwin lần đầu lên tiếng sau tai nạn bắn chết người trên phim trường

VOV.VN - "Trái tim tôi tan nát khi nghĩ đến chồng, con trai và tất cả những người dành tình yêu thương cho Halyna Hutchins", nam diễn viên chia sẻ.