Á hậu Hoàng My thăm lại Israel khi đồng hành cùng Kim Duyên tại Miss Universe 2021

VOV.VN - Nhân dịp đồng hành cùng Kim Duyên tại Miss Universe 2021 tại Israel, Á hậu Hoàng My đã quay trở lại thăm thú những địa điểm quen thuộc nơi đây. Từng có thời gian dài sống ở Israel, Hoàng My vô cùng yêu quý khung cảnh và con người ở đất nước xinh đẹp này.

Israel có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, từ những di sản kiến trúc, điểm đến linh thiêng đến những kỳ quan nổi bật như: Biển Chết, Bức tường than khóc (Western Wall), sông Jordan, biển hồ Galilee, núi Tabor. Jerusalem vẫn là thánh địa tôn giáo hấp dẫn nhiều khách hành hương, khách du lịch thế giới đều mơ một lần đặt chân đến. 

Trong thời gian đồng hành cùng Kim Duyên - Đại diện Việt Nam đến Israel tham dự Miss Universe lần thứ 70, Á hậu Hoàng My cũng tranh thủ tham quan, thăm thú lại các địa điểm du lịch nổi bật, đồng thời giới thiệu với khán giả Việt Nam nhiều hơn về đất nước và con người Israel nhân cơ hội khán giả đang tập trung chú ý đến cuộc thi Miss Universe 2021.

Từng gắn bó ba năm tại Israel để khám phá, nghiên cứu và làm phim tài liệu "Giải mã trí tuệ Do Thái", Hoàng My cũng khá quen thuộc với nét đẹp văn hóa nơi đây. Lần trở lại này đầy ý nghĩa với cô, cô được đi du lịch, ngắm cảnh và thưởng thức những món ăn yêu thích tại đất nước Israel mà mình từng gắn bó. Bên cạnh đó, Hoàng My cũng muốn giới thiệu thêm về đất nước xinh đẹp này với những người bạn Việt Nam. 

Hành trình dài của Hoàng My được cô ghi lại trong từng khung ảnh được thực hiện tại các địa điểm du lịch. Dù không trang điểm cầu kỳ nhưng Hoàng My vẫn thu hút với nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối, khỏe khoắn. Thời trang năng động, cá tính và kín đáo cũng trở thành một điểm cộng giúp Á hậu trở nên nổi bật hơn. 

Cô đã quay trở lại các địa điểm nổi bật ở Thành cổ Jerusalem như: Bức tường than khóc, David Tower, Dome Of The Rock, Nhà thờ Mộ Thánh, Núi Oliu, dạo quanh thành phố Jerusalem: tiệm sách, đường phố và làm việc tại các quán cà phê. 

Chia sẻ về những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi lần này, Á hậu Hoàng My hào hứng: “Cũng đã một thời gian khá lâu Hoàng My không quay lại nơi đây - một đất nước xinh đẹp với con người và văn hóa đáng học hỏi. Là một người yêu thích khám phá và trải nghiệm, My cảm thấy sự trở lại lần này vô cùng mới mẻ và lại có thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Đồng hành cùng Kim Duyên trong suốt chặng đường vừa qua nhưng mình cũng tranh thủ ghi lại hành trình của mình, để đánh dấu chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Với những kinh nghiệm vì từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2011 cùng với hiểu biết về con người, văn hóa Israel, Á hậu Hoàng My dễ dàng hỗ trợ Kim Duyên trong chặng hành trình sắp tới. Tham gia cùng với Hoàng My lần này còn có CEO Trần Việt Bảo Hoàng (Giám đốc quốc gia của Miss Universe tại Việt Nam). 

Kim Duyên cũng đã bắt đầu nhập cuộc từ 28/11 và bắt đầu với những hoạt động chính thức của cuộc thi. Trên trang cá nhân, Hoàng My cũng thường xuyên chia sẻ hoạt động tại Israel và kêu gọi bình chọn cho Kim Duyên tại cuộc thi năm nay. Sự ủng hộ, đồng hành của Hoàng My chính là chỗ dựa tinh thần to lớn cho Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021. 

Tròn một năm quay trở lại Việt Nam và tham gia tích cực vào các hoạt động nghệ thuật, Hoàng My đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho khán giả Việt. Cô từng tham gia chương trình Truyền hình thực tế về quảng bá du lịch Việt Nam Vietnam Why Not, trở thành cố vấn hỗ trợ Kim Duyên trên hành trình đến với Miss Universe 2021. Song song, Hoàng My cũng tranh thủ học thêm kiến thức về làm phim, tham gia sản xuất phim, đạo diễn phim. Đặc biệt, Hoàng My tham gia vào đội tình nguyện viên nghệ sĩ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ các bệnh nhân và bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid 19 trong 4 tháng giãn cách xã hội tại TP.HCM. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện “cãi nhau, suýt đánh lộn” khi tham gia chống dịch
Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện “cãi nhau, suýt đánh lộn” khi tham gia chống dịch

VOV.VN - Tập 5 của digital series “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam” hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện vô cùng cảm xúc. Đây là tập có nội dung sâu sắ́c, đặc biệt để gửi tri ân những “bóng hồng” nghệ sĩ, đã tham gia làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch.

Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện “cãi nhau, suýt đánh lộn” khi tham gia chống dịch

Á hậu Hoàng My tiết lộ chuyện “cãi nhau, suýt đánh lộn” khi tham gia chống dịch

VOV.VN - Tập 5 của digital series “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam” hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện vô cùng cảm xúc. Đây là tập có nội dung sâu sắ́c, đặc biệt để gửi tri ân những “bóng hồng” nghệ sĩ, đã tham gia làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch.

Á hậu Hoàng My: “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”
Á hậu Hoàng My: “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”

VOV.VN - Á hậu Hoàng My (Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011) không ngần ngại bày tỏ “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”.

Á hậu Hoàng My: “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”

Á hậu Hoàng My: “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”

VOV.VN - Á hậu Hoàng My (Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011) không ngần ngại bày tỏ “Ít nhất là hai lần trong đời, phải lựa chọn sự táo bạo”.

Ca sĩ Hoàng Hiệp kể về tai nạn xe sinh tử tại Mỹ khiến MC Thúy Nga lặng người
Ca sĩ Hoàng Hiệp kể về tai nạn xe sinh tử tại Mỹ khiến MC Thúy Nga lặng người

VOV.VN - Mới đây, ca sĩ Hoàng Hiệp đã có cuộc gặp gỡ và trải lòng cùng MC Thúy Nga về cuộc sống thăng trầm trong 8 năm định cư tại Mỹ: Đi lên từ tay trắng, ở nhờ nhà ca sĩ Bằng Kiều, trải qua tai nạn xe kinh hoàng vẫn nghĩ tới việc lấy tiền bồi thường để cưới vợ.

Ca sĩ Hoàng Hiệp kể về tai nạn xe sinh tử tại Mỹ khiến MC Thúy Nga lặng người

Ca sĩ Hoàng Hiệp kể về tai nạn xe sinh tử tại Mỹ khiến MC Thúy Nga lặng người

VOV.VN - Mới đây, ca sĩ Hoàng Hiệp đã có cuộc gặp gỡ và trải lòng cùng MC Thúy Nga về cuộc sống thăng trầm trong 8 năm định cư tại Mỹ: Đi lên từ tay trắng, ở nhờ nhà ca sĩ Bằng Kiều, trải qua tai nạn xe kinh hoàng vẫn nghĩ tới việc lấy tiền bồi thường để cưới vợ.