Á hậu Phương Nga chia sẻ về ngày 20/10 trước khi lên xe hoa

VOV.VN - Á hậu Phương Nga cho biết, cô thấy có chút bồi hồi, xao xuyến, thậm chí hơi hơi lưu luyến những tháng ngày đã qua.

Cảm xúc khác biệt về ngày 20/10 của thời độc thân cuối cùng

- PV: 20/10 năm nay, chị có cảm xúc gì khác biệt so với mọi năm không?

- Á hậu Phương Nga: Thật sự, 20/10 năm nay với tôi có rất nhiều khác biệt và cảm xúc cũng rất khác nữa, bởi đây là 20/10 cuối cùng của thời độc thân trước khi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Tôi thấy có chút bồi hồi, xao xuyến, thậm chí hơi hơi lưu luyến những tháng ngày đã qua. Nói vậy thôi, chứ hiện tại, tôi cũng thấy hạnh phúc nữa.

- PV: Chị làm gì cho ngày đặc biệt này, tổng kết thời độc thân trong ngày 20/10?

- Á hậu Phương Nga: Nếu như những ngày 20/10 trước, tôi tất bật đi tặng quà, gửi những lời chúc tốt đẹp đến các bà, các mẹ, các chị nhưng năm nay tôi có thêm nhiệm vụ để chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng cho ngày cưới của tôi vào ngày hôm sau (21/10).

- PV: Nhân ngày này, chị muốn gửi lời cảm ơn, tri ân đến ai nhất?

- Á hậu Phương Nga: 20/10 tôi muốn gửi lời tri ân nhất đến bà, mẹ và các cô dì bởi đấy là những người thân của tôi, những người đã chứng kiến tôi lớn lên, trưởng thành và hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống.

- PV: Dịp 20/10 năm nay, chị muốn ông xã Bình An làm điều gì cho mình?

- Á hậu Phương Nga: Tính ra mai tôi mới lên xe hoa, cho nên 20/10 tôi vẫn độc thân, vẫn là con gái, chưa phải là phụ nữ nên ngày này thực ra cũng không đúng là dành cho mình lắm. Vì vậy, năm nay tôi cũng không yêu cầu Bình An làm gì cho mình cả nhưng năm sau sẽ khác nhé, khi có gia đình rồi, tôi muốn ông xã tặng quà hoặc làm điều gì ý nghĩa cho tôi để những người đàn ông biết rằng, họ nên trân trọng và yêu thương người vợ của mình.

"Phụ nữ thường phải hy sinh" là không đúng

- PV: Trước thềm hôn lễ, chị muốn chia sẻ điều gì?

- Á hậu Phương Nga: Người ta "Phụ nữ là thường phải hy sinh" nhưng tôi thấy không đúng, có thể mình hy sinh cho chồng con, con cái gia đình để mọi người sống tốt hơn nhưng bên cạnh đấy mình cũng phải biết yêu thương bản thân mình, biết chăm lo cho bản thân bởi vì bản thân mình tốt mới vui, bản thân mình hạnh phúc thì những người xung quanh mình mới cảm thấy vui và hạnh phúc được.

- PV: Yêu nhau 4 năm và giờ là kết hôn, ở Bình An có điểm gì mà chị muốn gắn bó lâu dài?

- Á hậu Phương Nga: Với tôi thì Bình An là người khiến mình có thể tin tưởng. Tôi cảm thấy vui khi ở bên Bình An. Vì ở bên An, tôi không cần phải cố trở thành một người khác hay giả tạo thế nào cả, tôi vẫn là tôi, vẫn bướng bỉnh, mặc dù đôi lúc hơi trẻ con một chút. Đấy là những cảm xúc thật của tôi và khi ở bên Bình An, tôi vẫn như thế.

Không biết Bình An thế nào, còn tôi là 1 người khá thẳng thắn. Trước đây, tôi đã nói với An là còn tình cảm thì yêu, hết tình cảm thì nói chứ không có chuyện giấu diếm, lừa dối hay ngoại tình, đã nói là nói luôn để cho mọi người thẳng thắn với nhau. An cũng nói với tôi rằng, yêu ai đều thật lòng và đặc biệt không yêu bạn diễn nên tôi cũng đồng ý và tin tưởng nhau. Hai đứa cũng hợp nhau từ tính tình cho đến mọi thứ nên tự nhiên vèo phát cũng đã 4 năm yêu nhau rồi và giờ là kết hôn. 

- PV: Chị có thể chia sẻ về quãng thời gian thăng trầm trong mối quan hệ của cả hai không?

- Á hậu Phương Nga: Thời gian tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam là khoảng trầm hai đứa cãi nhau nhiều, xong rồi cuối cùng cũng vượt qua được rồi lại tiếp tục bên nhau. Tôi nghĩ mối quan hệ nào cũng thế, có người này người kia, cãi nhau đủ kiểu xong xuôi rồi lại làm hòa.

- PV: Vậy chị và Bình An đã có sự chuẩn bị thế nào cho cuộc sống hôn nhân sau này?

- Á hậu Phương Nga: Thật sự với tôi bây giờ, mọi thứ vẫn còn rất mới nên chưa biết bắt đầu từ đâu, mình phải làm gì. Có thể, tôi sẽ chuẩn bị một tâm lý thật tốt, thật vững vàng trước mọi thứ. Yêu nhau và kết hôn sẽ có nhiều thứ khác nhau nên tôi sẽ cố gắng để làm sao không “sốc” và giữ vững tinh thần trước những thay đổi có thể sẽ diễn ra trong tương lai.

- PV: Chị có phải tuýp người phụ nữ của gia đình không?

- Á hậu Phương Nga: Tôi cũng không rõ mình có phải tuýp người phụ nữ của gia đình không, tôi chỉ biết là mình rất thích dọp dẹp nhà cửa hơn là nấu ăn. Tôi thích trang trí tổ ấm của mình theo từng thời kỳ. Lâu lâu cũng muốn đổi mới một chút chứ.

- PV: Nhưng chị vẫn toàn tâm toàn ý cho gia đình đúng không?

- Á hậu Phương Nga: Tôi cũng chăm sóc nhưng tôi sẽ yêu cầu Bình An phải chăm sóc cùng.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh cưới đẹp như tranh Hàn Quốc của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An
Ảnh cưới đẹp như tranh Hàn Quốc của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

VOV.VN - Trước lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An vừa tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh.

Ảnh cưới đẹp như tranh Hàn Quốc của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

Ảnh cưới đẹp như tranh Hàn Quốc của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An

VOV.VN - Trước lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An vừa tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh.

Toàn cảnh lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga và Bình An tại Hà Nội
Toàn cảnh lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga và Bình An tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ ăn hỏi của Phương Nga - Bình An đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Dàn bê tráp là những mỹ nhân nổi tiếng trong giới showbiz.

Toàn cảnh lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga và Bình An tại Hà Nội

Toàn cảnh lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga và Bình An tại Hà Nội

VOV.VN - Lễ ăn hỏi của Phương Nga - Bình An đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Dàn bê tráp là những mỹ nhân nổi tiếng trong giới showbiz.

Á hậu Phương Nga - Bình An khoe clip cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ
Á hậu Phương Nga - Bình An khoe clip cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ

VOV.VN - Cặp đôi Bình An và Phương Nga vừa chia sẻ đoạn clip chụp ảnh cưới vô cùng ấn tượng tại Đà Lạt, nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía công chúng.

Á hậu Phương Nga - Bình An khoe clip cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ

Á hậu Phương Nga - Bình An khoe clip cưới ngọt ngào trước thềm hôn lễ

VOV.VN - Cặp đôi Bình An và Phương Nga vừa chia sẻ đoạn clip chụp ảnh cưới vô cùng ấn tượng tại Đà Lạt, nhận được nhiều lời ngợi khen từ phía công chúng.