BLACKPINK chia sẻ thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ Trái Đất

VOV.VN - Nhóm nhạc BLACKPINK là đại diện duy nhất của K-pop tham gia sự kiện "Dear Earth" của Google, diễn ra hôm qua (23/10) theo giờ Mỹ.

BLACKPINK hiện là đại sứ thiện chí của Hội nghị Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26) và đại sứ danh dự cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Nhóm nhạc đã có một bài phát biểu đặc biệt trong sự kiện "Dear Earth" (tạm dịch: Trái Đất thân yêu) hôm qua (23/10) theo giờ Mỹ. Chương trình "Dear Earth" của YouTube Originals được tổ chức nhằm thúc đẩy hành động trước khủng hoảng khí hậu đang tàn phá khắp thế giới.

Tại chương trình, Rose nói rằng cô nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề môi trường, sau khi nhận thấy lượng rác thải mà hành tinh đang gánh chịu mỗi năm; trong khi Jisoo cho biết cô đã thức tỉnh sau khi biết ​​hiện tượng băng tan nhanh chóng ở vùng cực.

Chia sẻ bằng tiếng Hàn Quốc, nữ ca sĩ Jisoo cho biết: “Hành tinh mà chúng ta đang lớn lên đã ngày càng ốm yếu hơn so với khi chúng ta sinh ra… Chúng ta sắp phải đối mặt với những gì sẽ xảy ra với Trái Đất trong tương lai; vì vậy cần phải nhận thức rõ hơn về cuộc khủng hoảng môi trường". Jisoo nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang xảy ra và thiên nhiên đang biến mất, đồng thời đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ: "Ngay bây giờ, thế hệ của chúng ta có trách nhiệm chăm sóc Trái Đất".

Đến lượt Lisa, nữ ca sĩ phát biểu bằng tiếng Thái Lan: "Trái Đất đang nóng lên và môi trường hoang dã đang biến mất quá nhanh. Các đại dương đang chết dần và rác thải của con người ngày càng chồng chất. Nếu điều này tiếp diễn, chúng ta có thể không có hành tinh nào để cứu trong tương lai".

Rose cho rằng thế hệ hiện tại phải đoàn kết và hành động hướng tới mục tiêu chung là cứu Trái Đất. "Chung một thông điệp, chúng ta phải lên tiếng về thực trạng của Trái Đất cho đến khi có thể đảm nhận trách nhiệm đó". Nữ ca sĩ cũng nhắc đến phiên họp COP26 sẽ diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới và cho rằng các nhà lãnh đạo nên hành động ngay để ngăn chặn hậu quả từ biến đổi khí hậu.

Nhóm BLACKPINK cũng đã trình diễn ca khúc đình đám "Stay" năm 2016 trong sự kiện này. Chương trình "Dear Earth" còn có sự góp mặt của Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai với tư cách là khách mời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Justin Bieber dẫn đầu loạt đề cử, BTS đối đầu BLACKPINK tại giải thưởng MTV EMAs
Justin Bieber dẫn đầu loạt đề cử, BTS đối đầu BLACKPINK tại giải thưởng MTV EMAs

VOV.VN - Nam ca sĩ Justin Bieber và nhóm nhạc BTS là hai ứng viên nổi bật trên đường đua giải thưởng âm nhạc MTV EMAs 2021.

Justin Bieber dẫn đầu loạt đề cử, BTS đối đầu BLACKPINK tại giải thưởng MTV EMAs

Justin Bieber dẫn đầu loạt đề cử, BTS đối đầu BLACKPINK tại giải thưởng MTV EMAs

VOV.VN - Nam ca sĩ Justin Bieber và nhóm nhạc BTS là hai ứng viên nổi bật trên đường đua giải thưởng âm nhạc MTV EMAs 2021.

Thái Lan nhắm Lisa (Blackpink) làm đại sứ du lịch
Thái Lan nhắm Lisa (Blackpink) làm đại sứ du lịch

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự định sẽ mời nữ ca sĩ Lisa và danh ca người Italy - Andrea Bocelli biểu diễn tại Phuket vào cuối năm nay, với mục tiêu quảng bá Thái Lan là “điểm đến đẳng cấp thế giới”.

Thái Lan nhắm Lisa (Blackpink) làm đại sứ du lịch

Thái Lan nhắm Lisa (Blackpink) làm đại sứ du lịch

VOV.VN - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự định sẽ mời nữ ca sĩ Lisa và danh ca người Italy - Andrea Bocelli biểu diễn tại Phuket vào cuối năm nay, với mục tiêu quảng bá Thái Lan là “điểm đến đẳng cấp thế giới”.

DJ Snake "thả thính" ca khúc hợp tác với Lisa (BLACKPINK)
DJ Snake "thả thính" ca khúc hợp tác với Lisa (BLACKPINK)

VOV.VN - Màn hợp tác được mong đợi từ lâu của Lisa (BLACKPINK), DJ Snake cùng Megan Three Stallion và Ozuna đã được tiết lộ thông qua đoạn teaser mới nhất.

DJ Snake "thả thính" ca khúc hợp tác với Lisa (BLACKPINK)

DJ Snake "thả thính" ca khúc hợp tác với Lisa (BLACKPINK)

VOV.VN - Màn hợp tác được mong đợi từ lâu của Lisa (BLACKPINK), DJ Snake cùng Megan Three Stallion và Ozuna đã được tiết lộ thông qua đoạn teaser mới nhất.