BTS, dàn sao "Squid game" dẫn đầu top 10 nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2021

VOV.VN - Với những cống hiến và tầm ảnh hưởng, BTS, dàn sao "Squid game", nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung... đã được bình chọn là những nghệ sĩ quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2021.

Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập tạp chí kinh doanh giải trí JoyNews24, một cuộc khảo sát đã được thực hiện để chọn ra những bộ phim truyền hình, điện ảnh, diễn viên, ca sĩ và các chương trình giải trí đã khiến năm 2021 của làng giải trí Hàn Quốc tỏa sáng rực rỡ.

200 nhân viên trong ngành, bao gồm nhân viên của các công ty giải trí và phát thanh truyền hình, nhà sản xuất phim và nội dung, và các phóng viên giải trí, đã tham gia cuộc khảo sát.

Năm 2021, thế giới văn hóa đại chúng đã đi tiên phong trong những đột phá mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài. Nhiều kỷ lục ngoạn mục đã được thiết lập trong các lĩnh vực giải trí khác nhau như âm nhạc, phát thanh truyền hình và điện ảnh.

Với 91 phiếu bầu, BTS dẫn đầu với số phiếu áp đảo trong cuộc khảo sát "Những người quyền lực nhất của ngành giải trí năm 2021". Nhóm giữ vị trí số 1 với tư cách là những cá nhân quyền lực nhất trong 3 năm liên tiếp. BTS tiếp tục chứng minh là những người có ảnh hưởng nhất trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng của văn hóa đại chúng.

Bản thân BTS đã trở thành một "thương hiệu K-pop". BTS đã củng cố vị trí của mình ở thị trường âm nhạc toàn cầu. BTS đã tiếp tục nâng tầm ảnh hưởng của mình trong năm nay khi thống trị bảng xếp hạng Billboard và thậm chí còn được đề cử giải Grammy, khẳng định vị thế vững chắc trong nền văn hóa chính thống của Mỹ.

Giờ đây, không còn rào cản toàn cầu nào đối với BTS. BTS đã biểu diễn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 63 vào tháng 3, mặc dù không giành được giải Gramm. Tuy nhiên, việc nhóm có thể biểu diễn tại Grammy là rất có ý nghĩa. BTS tuyên bố họ sẽ tiếp tục làm việc để giành giải Grammy.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk cũng có số phiếu bầu ấn tượng. Anh nhận được 27 phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc khảo sát. Anh phủ sóng ở nhiều chương trình truyền hình thu hút đông đảo khán giả theo dõi như "Hangout with Yoo", "Yoo quiz on the block" và "Running man".

Năm nay được đánh giá là thời kỳ hoàng kim của nội dung Hàn Quốc khi các bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc trở nên phổ biến và được yêu thích khắp nơi trên thế giới. Nổi bật là loạt phim "Squid game" (Trò chơi con mực) của Netflix tạo nên cơn sốt toàn cầu. 

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon lần lượt được bình chọn ở vị trí thứ tư (13 phiếu bầu) và vị trí thứ năm (11 phiếu bầu) trong cuộc khảo sát. Jung Ho Yeon vụt sáng trở thành ngôi sao với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Nhờ 'Squid Game', cô đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất và nhận được sự chú ý của cả thế giới. 

Đứng ở vị trí thứ 6 là nữ diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung với (8 phiếu bầu). Bà đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93. 

Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên của một diễn viên Hàn Quốc trong lịch sử 102 năm của điện ảnh nước này. Ngoài ra, bà còn giành giải thưởng BAFTA, Hiệp hội Diễn viên Hoa Kỳ (SAG), Giải Phim độc lập Hoa Kỳ. Vào tháng 9, Youn Yuh Jung đã lọt vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2021" do tạp chí Time công bố.

Ngoài ra, ca sĩ trót lọt Lim Young Woong (14 phiếu), BLACKPINK Jennie (7 phiếu), IU (5 phiếu), Lee Soo Man và Bang Si Hyuk (mỗi người 4 phiếu), BLACKPINK và Kim Seon Ho (3 phiếu), Go Hyun Jung, Song Joong Ki, Shin Min Ah, Taeyeon, Seventeen, Han So Hwee cũng là những người quyền lực nhất được bình chọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards
BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc tại giải thưởng People's Choice Awards năm nay gồm có BTS, TXT và loạt phim ăn khách "Squid game".

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc tại giải thưởng People's Choice Awards năm nay gồm có BTS, TXT và loạt phim ăn khách "Squid game".

Concert trực tuyến của BTS mang đến thông điệp về hy vọng giữa đại dịch
Concert trực tuyến của BTS mang đến thông điệp về hy vọng giữa đại dịch

VOV.VN - "BTS Permission to dance on stage" là concert trực tuyến toàn cầu đầu tiên của nhóm sau 1 năm kể từ "BTS Map of the soul On:E" vào tháng 10/2020.

Concert trực tuyến của BTS mang đến thông điệp về hy vọng giữa đại dịch

Concert trực tuyến của BTS mang đến thông điệp về hy vọng giữa đại dịch

VOV.VN - "BTS Permission to dance on stage" là concert trực tuyến toàn cầu đầu tiên của nhóm sau 1 năm kể từ "BTS Map of the soul On:E" vào tháng 10/2020.

2022 sẽ là năm của BTS và K-pop tại giải thưởng Grammy?
2022 sẽ là năm của BTS và K-pop tại giải thưởng Grammy?

VOV.VN - K-Pop tiếp tục chứng tỏ là một trong những thể loại âm nhạc được yêu thích trên toàn cầu bất chấp những rào cản về ngôn ngữ. Và đến lúc các nghệ sĩ định hình văn hóa, thành công lớn của thể loại này, được công nhận với các đề cử Grammy danh giá. 

2022 sẽ là năm của BTS và K-pop tại giải thưởng Grammy?

2022 sẽ là năm của BTS và K-pop tại giải thưởng Grammy?

VOV.VN - K-Pop tiếp tục chứng tỏ là một trong những thể loại âm nhạc được yêu thích trên toàn cầu bất chấp những rào cản về ngôn ngữ. Và đến lúc các nghệ sĩ định hình văn hóa, thành công lớn của thể loại này, được công nhận với các đề cử Grammy danh giá. 

Nhóm nhạc BTS - Từ biểu tượng âm nhạc đến thời trang
Nhóm nhạc BTS - Từ biểu tượng âm nhạc đến thời trang

VOV.VN - Không chỉ là một trong những nhóm nhạc hàng đầu, BTS bắt đầu đặt mục tiêu vào lĩnh vực thời trang với tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình.

Nhóm nhạc BTS - Từ biểu tượng âm nhạc đến thời trang

Nhóm nhạc BTS - Từ biểu tượng âm nhạc đến thời trang

VOV.VN - Không chỉ là một trong những nhóm nhạc hàng đầu, BTS bắt đầu đặt mục tiêu vào lĩnh vực thời trang với tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình.

Thành công của "Squid game" làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ
Thành công của "Squid game" làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Việc "Squid game" giúp Netflix thu về doanh thu khổng lồ nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk không nhận được khoản tiền thưởng thêm đã dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm nội dung do Hàn Quốc sản xuất.

Thành công của "Squid game" làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ

Thành công của "Squid game" làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Việc "Squid game" giúp Netflix thu về doanh thu khổng lồ nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk không nhận được khoản tiền thưởng thêm đã dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm nội dung do Hàn Quốc sản xuất.

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"
Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

VOV.VN - "Squid game" (Trò chơi con mực) trở thành cơn sốt toàn cầu và mang lại doanh thu khổng lồ cho Netflix. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa số tiền đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhận được sẽ tương tự như vậy.

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

VOV.VN - "Squid game" (Trò chơi con mực) trở thành cơn sốt toàn cầu và mang lại doanh thu khổng lồ cho Netflix. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa số tiền đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhận được sẽ tương tự như vậy.