Ca sĩ Hồ Lệ Thu đang có một "tình yêu đẹp" sau quá khứ đổ vỡ

VOV.VN - Hồ Lệ Thu cho rằng, nếu cần 1 bờ vai ai đó để dựa, để mong được hạnh phúc, thì khi không có bờ vai đó nữa, mình lại sẽ ngã, sẽ lại khổ đau. Chỉ có chính sự vững chãi và bình an từ chính bên trong mình mới thực sự mang lại hạnh phúc thật sự bền vững.

Hồ Lệ Thu là cái tên nổi tiếng trong giới âm nhạc Việt và hải ngoại thập niên 1990, cùng thời với các tên tuổi như Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam... Cô sở hữu giọng hát nội lực, được khán giả yêu thích qua các ca khúc như: "Dấu yêu ngày xưa", "Con tim dại khờ", "Để ta say"... 

Sau 2 năm dịch bệnh, Hồ Lệ Thu trở lại với khán giả bằng MV "Buông tay". Sự xuất hiện của cô lần này đã thực sự gây ngạc nhiên cho cả giới báo chí và cả với khán giả trong và ngoài nước. Một Hồ Lệ Thu dịu dàng, đằm thắm, duyên dáng nhưng đầy tự tin vững chãi, và đặc biệt là thần thái rạng ngời của cô.

Hồ Lệ Thu xuất hiện và trải lòng nhiều hơn với báo chí trong nước với những bài báo tâm sự về cuộc đời đã qua một cách nhẹ nhàng, cô hiểu được giá trị cuộc đời qua những bài học vấp ngã đã qua.

Chính việc xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, rạng rỡ hơn cũng khiến nhiều người cho rằng giọng ca "Để ta say" đang có tình mới sau những sóng gió tình cảm.

"Thu đang rất hạnh phúc", nữ ca sĩ chia sẻ và khẳng định mình đang có một tình yêu đẹp.

"Tình yêu đó không ai khác chính là sự yêu thương của mọi người dành cho Thu. Bờ vai ấy không ai khác chính là Thu, sự tự tin vững chãi của chính Thu, sự bình yên chính từ bên trong của Thu và không anh nào mở cửa trái tim Thu, mà chính Thu đã tự mở trái tim Thu. Thu đã mở rộng cửa trái tim mình để tiễn hết tất cả những muộn phiền khổ đau chấp nhất oán hận ra khỏi cuộc đời mình, và đón nhận tất cả những yêu thương, những điều tốt đẹp tử tế và ý nghĩa vào trái tim mình", cô chia sẻ.

Hồ Lệ Thu cho rằng, nếu cần 1 bờ vai ai đó để dựa, để mong được hạnh phúc, thì khi không có bờ vai đó nữa, mình lại sẽ ngã, sẽ lại khổ đau. Chỉ có chính sự vững chãi và bình an từ chính bên trong mình mới thực sự mang lại hạnh phúc thật sự bền vững.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồ Lệ Thu cho biết cô vẫn thường xuyên về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Song nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn đang sinh sống ở Mỹ và tham gia biểu diễn ở nhiều nơi. Ngoài nghệ thuật, Hồ Lệ Thu còn góp mặt trong các dự án thiện nguyện.

Hồ Lệ Thu (tên thật Tào Thế Lệ Thu) là nữ ca sĩ sinh năm 1973 tại Hà Nội. Cô bắt đầu đi hát từ năm 1991 sau khi đạt giải Nhì tại cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”. Những năm sau đó, Hồ Lệ Thu tiếp tục ghi dấu ấn khi lập nhóm nhạc Techno cùng Kỳ Phương, Thúy Uyên, tham gia “Làn sóng xanh” mùa đầu tiên cũng như “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh. Từ năm 2000, nữ ca sĩ sang Pháp định cư và được Trung tâm Thúy Nga mời về biểu diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, Hồ Lệ Thu là một trong những ca sĩ hải ngoại nhận được sự yêu mến của cả khán giả trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên