Cuộc sống của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 ra sao sau 13 năm đăng quang?

VOV.VN - Trong khi Hoa hậu Thùy Lâm, Á hậu Dương Trương Thiên Lý lui về "ở ẩn", chăm sóc "tổ ẩm" nhỏ của mình thì Á hậu Võ Hoàng Yến vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và đang hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều.

Hoa hậu Thùy Lâm

Thùy Lâm từng được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên nhưng đặc biệt hơn cả là việc cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008.

"Ghi điểm" là vậy, những tưởng cô sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dài hơi hơn sau đăng quang thì năm 2010, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn.

Kể từ khi kết hôn, Thùy Lâm lui về hậu trường, chuyên tâm chăm sóc gia đình và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng ở một vài sự kiện. Thùy Lâm giờ đã là mẹ của 2 con, một trai, một gái. Với phong thái thanh lịch, đời tư kín kẽ, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Thùy Lâm khẳng định, cô theo đuổi sự hoàn hảo, xem “tề gia” là công việc nghiêm túc. Vì thế, công việc chính của cô là làm mẹ. Người đẹp tự hào là một người mẹ "yêu nghề" và cho rằng việc quán xuyến gia đình, cũng như quán xuyến việc kinh doanh cùng chồng là đam mê của mình. Còn những khi rảnh rỗi, cô dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng con, dạy dỗ chuyện học hành, cư xử cũng như san sẻ tâm sự với chồng. Người đẹp tận hưởng đam mê làm mẹ, làm vợ mỗi ngày.

Thùy Lâm từng cho biết, cuộc sống hôn nhân của cô thực sự viên mãn phần nhiều là do cô may mắn lấy được một người chồng thương vợ con. Cả hai dễ tìm được tiếng nói chung thế nên cũng dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau.

Hiện tại, dù đang ở ngưỡng tuổi U40 và đã qua 2 lần sinh nở nhưng Thùy Lâm vẫn giữ được một nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nhận được nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc "thăng hạng" của mình.

Á hậu Võ Hoàng Yến

Võ Hoàng Yến trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, từng đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2009. Tuy không đoạt giải trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009 nhưng Hoàng Yến vẫn được nhiều người yêu mến.

Với danh hiệu Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam, chân dài sinh năm 1988 nhanh chóng trở thành vedette đắt giá nhất nhì sàn diễn thời trang mặc dù nhan sắc của cô nàng từng nhiều lần khiến fan hoang mang bởi "lúc tàn tạ không ngờ, khi thần thái ngút ngàn".

Tuy nhiên, sau đó, Võ Hoàng Yến không ít lần vướng phải những scandal. Những tưởng sự nghiệp của người đẹp đã chấm dứt thì sau khi cô đã có sự chuyển hướng ngoạn mục, dần lấy lại thiện cảm với công chúng.

Cụ thể, đến năm 2017, sau tuyên bố giải nghệ để chuyển hướng làm DJ, Võ Hoàng Yến được yêu mến trở lại khi làm huấn luyện viên tại Vietnam's Next Top Model. Tiếp theo, cô liên tục được mời làm giám khảo của nhiều cuộc thi uy tín như The Face và host chương trình tìm kiếm Người mẫu Việt Nam. Khả năng chuyên môn cùng những bước catwalk điêu chuyện đã giúp chân dài 31 tuổi được khen là người mẫu catwalk tốt nhất Việt Nam.

Hiện tại, Võ Hoàng Yến đang ở Mỹ cùng bạn trai. Tuy nhiên, cô không để lộ mặt người yêu mà chỉ khoe ảnh giấu mặt hoặc sau lưng anh.

Được biết, người yêu của Võ Hoàng Yến là Việt kiều, sống ở Mỹ và làm việc trong ngành ẩm thực. Cô cho biết chưa lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vì vẫn đợi dịch ổn định. Người đẹp sợ "nói trước bước không qua". Trước đó, họ dự định cưới tháng 7/2020 nhưng phải hoãn.

Võ Hoàng Yến và bạn trai tình cờ quen nhau trong một bữa tiệc ở Mỹ và trúng "tiếng sét ái tình". Siêu mẫu chưa muốn công khai danh tính bạn trai vì nhiều lý do. Cô mô tả anh là người kín tiếng, chững chạc, khiến cô nể phục và luôn cảm thấy an toàn. Cô thường bị bạn trai trách mắng vì tính tình trẻ con.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Dương Trương Thiên Lý là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2008 thay Á hậu Thùy Dung. Tuy nhiên, người đẹp đã "tay trắng ra về" tại cuộc thi năm đó.

Dương Trương Thiên Lý là một trong những người đẹp được đánh giá cao về nhan sắc. Vẻ đẹp thanh khiết, ngọt ngào của cô gái quê Đồng Tháp đã ngay lập tức chinh phục đông đảo công chúng. Có thời điểm, cô được giới truyền thông săn đón nhiệt tình, tên tuổi nổi đình nổi đám. Tuy vậy, Dương Trương Thiên Lý đã lựa chọn quay trở lại Mỹ để tiếp tục con đường học vấn thay vì phát triển sự nghiệp.

Năm 2011, cô kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Hiện tại, cô và ông xã có cuộc sống hạnh phúc cùng bên gia đình nhỏ của mình.

Được biết, ông xã lớn hơn Dương Trương Thiên Lý 27 tuổi, là con trai của cố doanh nhân Trần Thị Hường (Tư Hương) và là chủ ngân hàng Nam Á, Tập đoàn Hoàn Cầu - đơn vị giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi "Miss Universe".

Nói về lý do quen nhau, Dương Trương Thiên Lý từng cho biết, cô và chồng nên duyên sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nói về chuyện yêu rồi cưới, Dương Trương Thiên Lý chia sẻ: "Tôi vẫn nghĩ trên đời chẳng bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn phù hợp, giữa vợ chồng quan trọng là có tình cảm tự nhiên. Chúng tôi đến với nhau không có ép buộc. Tôi nhận ra vợ chồng đúng là duyên nợ, vì nặng nợ nên mới ở với nhau chứ không phải là người khác".

Ngoài ra, Dương Trương Thiên Lý còn là một trong những Á hậu thành công khi đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2013. Cô cùng ekip là những người trực tiếp đứng ra tổ chức, tuyển chọn các người đẹp dự thi đấu trường nhan sắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 15 năm đăng quang
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 15 năm đăng quang

VOV.VN - Hoa hậu Việt Nam 2006 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi dàn thí sinh chất lượng, quy mô tổ chức lớn. Thời điểm đó, ngôi vị Hoa hậu đã gọi tên Mai Phương Thúy. Hai danh hiệu còn lại thuộc về Lưu Bảo Anh và Lương Thị Ngọc Lan.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 15 năm đăng quang

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 15 năm đăng quang

VOV.VN - Hoa hậu Việt Nam 2006 diễn ra tại thành phố biển Nha Trang nhận được sự quan tâm từ khán giả bởi dàn thí sinh chất lượng, quy mô tổ chức lớn. Thời điểm đó, ngôi vị Hoa hậu đã gọi tên Mai Phương Thúy. Hai danh hiệu còn lại thuộc về Lưu Bảo Anh và Lương Thị Ngọc Lan.

Top 3 HHVN 2018: Tiểu Vy trưởng thành, Phương Nga - Thúy An hạnh phúc viên mãn
Top 3 HHVN 2018: Tiểu Vy trưởng thành, Phương Nga - Thúy An hạnh phúc viên mãn

VOV.VN - Sau 3 năm kể từ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga và Thuý An đều có sự trưởng thành ấn tượng về nhan sắc, phát triển thành công hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ.

Top 3 HHVN 2018: Tiểu Vy trưởng thành, Phương Nga - Thúy An hạnh phúc viên mãn

Top 3 HHVN 2018: Tiểu Vy trưởng thành, Phương Nga - Thúy An hạnh phúc viên mãn

VOV.VN - Sau 3 năm kể từ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga và Thuý An đều có sự trưởng thành ấn tượng về nhan sắc, phát triển thành công hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Mỗi người một lối đi riêng
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Mỗi người một lối đi riêng

VOV.VN - Trong khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 2 Thùy Dung chọn phát triển sự nghiệp thì Á hậu 1 Thùy Dung lên xe hoa ở tuổi 24 với doanh nhân Nguyễn Thành Phương.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Mỗi người một lối đi riêng

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Mỗi người một lối đi riêng

VOV.VN - Trong khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 2 Thùy Dung chọn phát triển sự nghiệp thì Á hậu 1 Thùy Dung lên xe hoa ở tuổi 24 với doanh nhân Nguyễn Thành Phương.