Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 bị chê nói tiếng Anh kém, thiếu tự tin

VOV.VN - Sau khi đoạn clip giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh được đăng tải, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 Anna Sueangam-iam đã nhận phải nhiều chỉ trích và gây lo ngại khi không thể tỏa sáng tại Miss Universe 2022 sắp tới với sự yếu kém này.

Trang fanpage của Miss Universe mới đây vừa đăng tải một đoạn clip giới thiệu về bản thân của Anna Sueangam-iam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022. Theo đó, mỹ nhân Thái Lan gây tranh cãi với màn nói tiếng Anh bị cho là "ngập ngừng, thiếu tự tin" của mình.

Cụ thể, Anna Sueangam-iam đã nhận được câu hỏi ai là người truyền cảm hứng cho cô trong cuộc sống. Người đẹp xứ sở chùa Vàng cho biết đàn chị Amanda Obdam - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 - chính là người đã tạo cho cô nhiều động lực. Tuy nhiên, khi trình bày bằng tiếng Anh, Anna Sueangam-iam lại nói rằng Amanda Obdam là Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 chứ không phải 2020.

Sau khi clip được đăng tải, Anna Sueangam-iam nhận nhiều chỉ trích của khán giả về khả năng ngoại ngữ của mình. Nhiều người bày tỏ sự băn khoăn về việc cô sẽ tỏa sáng như thế nào tại Miss Universe 2022 với vốn tiếng Anh như vậy.

Không chỉ bị chê tiếng Anh kém, Anna Sueangam-iam cũng nhận nhiều chỉ trích vì lộ ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp đã chỉnh sửa nhiều bộ phận để có gương mặt như hiện tại.

Cuối tháng 7, Anna Sueangam-iam đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 và sẽ đại diện đất nước tranh tài ở Miss Universe 2022 trong thời gian tới.

Anna Sueangam-iam năm nay 24 tuổi, chiều cao 1,75 m, đã tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học và nghệ thuật của Đại học Kasetsart ở Bangkok, Thái Lan từ tháng 10/2020. Anna bắt đầu công việc người mẫu từ năm 2020. Cô đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2020 nhưng không thể bước vào vòng trong. Năm 2022, cô trở lại với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và giành ngôi vị cao nhất. Người đẹp cũng từng giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Mobile Thailand 2018 và Á khôi 2 Miss Thin Thai Ngarm 2020.

Khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, cô gây chú ý với câu chuyện có bố mẹ đều làm công việc thu gom rác thải, tuổi thơ của người đẹp gắn liền với những bãi rác ở thủ đô Bangkok. Nàng hậu 24 tuổi tiết lộ cha mẹ cô là người thu gom rác thải nên tuổi thơ của người đẹp gắn liền với bãi rác, những món đồ chơi của cô đều được cha mẹ nhặt từ những thứ người khác bỏ đi rồi sửa lại. Tuy nhiên, Anna Sueangam-iam không xấu hổ vì xuất thân khiêm tốn của mình. Nàng hậu chia sẻ: “Tôi không thể thay đổi nơi mình sinh ra nhưng tôi luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để thay đổi tương lai của mình”.

Những khó khăn trở thành động lực giúp cô không ngừng học hỏi, cố gắng trong học tập và theo đuổi ước mơ hoa hậu. Cô ví mình như hoa sen, dù rễ cắm sâu trong bùn nhưng thân vẫn vươn mình mạnh mẽ lên mặt nước và tỏa hương sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất động sản Việt Nam chớp cơ hội vàng từ Hiệp định EVFTA và EVIPA
Bất động sản Việt Nam chớp cơ hội vàng từ Hiệp định EVFTA và EVIPA

VOV.VN - Hiệp định EVFTA và EVIPA là cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà phát triển bất động sản (BĐS) trong nước “vươn ra biển lớn”.

Bất động sản Việt Nam chớp cơ hội vàng từ Hiệp định EVFTA và EVIPA

Bất động sản Việt Nam chớp cơ hội vàng từ Hiệp định EVFTA và EVIPA

VOV.VN - Hiệp định EVFTA và EVIPA là cơ hội cho các doanh nghiệp, các nhà phát triển bất động sản (BĐS) trong nước “vươn ra biển lớn”.

Viettel 2-1 Bình Dương: Trọng tài “bẻ còi”, chủ nhà thoát hiểm
Viettel 2-1 Bình Dương: Trọng tài “bẻ còi”, chủ nhà thoát hiểm

VOV.VN - Viettel đánh bại Bình Dương 2-1 để tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng ở V-League trong trận đấu mà trọng tài là tâm điểm với tình huống bẻ còi cuối trận.

Viettel 2-1 Bình Dương: Trọng tài “bẻ còi”, chủ nhà thoát hiểm

Viettel 2-1 Bình Dương: Trọng tài “bẻ còi”, chủ nhà thoát hiểm

VOV.VN - Viettel đánh bại Bình Dương 2-1 để tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng ở V-League trong trận đấu mà trọng tài là tâm điểm với tình huống bẻ còi cuối trận.

LG ra mắt smartphone mở máy bằng lòng bàn tay
LG ra mắt smartphone mở máy bằng lòng bàn tay

VOV.VN - LG G8 ThinQ là smartphone đầu tiên trên thế giới có khả năng nhận diện mô hình tĩnh mạch trong lòng bàn tay của người dùng.

LG ra mắt smartphone mở máy bằng lòng bàn tay

LG ra mắt smartphone mở máy bằng lòng bàn tay

VOV.VN - LG G8 ThinQ là smartphone đầu tiên trên thế giới có khả năng nhận diện mô hình tĩnh mạch trong lòng bàn tay của người dùng.