Hoàng My chỉ trích fans sắc đẹp tấn công các Hoa hậu, Á hậu sau mỗi cuộc thi

VOV.VN - Á hậu Hoàng My cho biết, điều mà cô muốn làm đầu tiên là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng, mà đầu tiên là trong cộng đồng fans hâm mộ sắc đẹp.

Sau khi hoàn thành vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, mới đây Á hậu Hoàng My đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp chỉ trích một bộ phận fans sắc đẹp về những bình luận ác ý, tấn công các Hoa hậu, Á hậu.

Á hậu Hoàng My bày tỏ: "Điều đầu tiên chị muốn làm sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là gì? Điều tôi muốn làm đầu tiên là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng, mà đầu tiên là trong cộng đồng fans hâm mộ sắc đẹp.

Sau hơn 1 năm trở lại showbiz, tôi nhìn thấy rõ sự tiêu cực, miệt thị, những lời lẽ tục tỉu, dơ bẩn, những lời body shaming (miệt thị ngoại hình)... Bởi các lời bình luận ảnh hưởng thế nào đến tinh thần và thể xác các Hoa hậu, Á hậu đương nhiệm. Và độc hại đến các bạn trẻ khi nhân cách đang dần hình thành ở tuổi 13 - 17.

Bản thân tôi cũng từng là mục tiêu cho những lời miệt thị và quấy rối. Nhưng tại thời điểm này, tôi đủ vững vàng để hiểu các đối tượng đó là ai và những tư duy đó bắt đầu từ điều gì. Vì một cộng đồng sắc đẹp văn minh, sạch sẽ, và để các bạn trẻ không bị dẫn theo những lối tư duy độc hại, tôi sẽ đứng lên vì điều này".

Vũ Hoàng My giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, đại diện Việt Nam tham gia hai đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Là một người đẹp năng động, cá tính của showbiz Việt, Vũ Hoàng My luôn để lại những ấn tượng riêng khi xuất hiện trước công chúng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Vũ Hoàng My luôn chú trọng vào học vấn. Cô nhận được học bổng diễn xuất và Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm.

Yêu thích phiêu lưu, khám phá và trải nghiệm, trong 11 năm cô đã đi 22 nước trên thế giới và sinh sống tại 3 quốc gia: Mỹ, Israel và Việt Nam.

Đầu năm 2020, Hoàng My trở về Việt Nam và tham gia vào đội tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ các bệnh nhân và bệnh viện điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM.

Những năm gần đây, Hoàng My ít tham gia các hoạt động showbiz mà lui về hậu trường hỗ trợ đàn em. Cuối năm ngoái, Hoàng My cũng đã tháp tùng Á hậu Kim Duyên sang Israel để dự thi Miss Universe 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Á hậu Hoàng My đẹp rạng ngời, được vinh danh “Best Dress Of Night”
Á hậu Hoàng My đẹp rạng ngời, được vinh danh “Best Dress Of Night”

VOV.VN - Vừa qua, thuộc khuôn khổ chương trình “Vietnam International Fashion Week”, Á hậu Hoàng My vinh hạnh nhận giải “Best Dress Of Night”.

Á hậu Hoàng My đẹp rạng ngời, được vinh danh “Best Dress Of Night”

Á hậu Hoàng My đẹp rạng ngời, được vinh danh “Best Dress Of Night”

VOV.VN - Vừa qua, thuộc khuôn khổ chương trình “Vietnam International Fashion Week”, Á hậu Hoàng My vinh hạnh nhận giải “Best Dress Of Night”.

Hoàng My - H’Hen Niê đọ dáng ngọc nữ vạn người mê
Hoàng My - H’Hen Niê đọ dáng ngọc nữ vạn người mê

VOV.VN - Á hậu, đạo diễn Vũ Hoàng My cùng với Hoa hậu H’Hen Niê thu hút sự chú ý của truyền thông với nhan sắc rạng rỡ và tỏa sáng.

Hoàng My - H’Hen Niê đọ dáng ngọc nữ vạn người mê

Hoàng My - H’Hen Niê đọ dáng ngọc nữ vạn người mê

VOV.VN - Á hậu, đạo diễn Vũ Hoàng My cùng với Hoa hậu H’Hen Niê thu hút sự chú ý của truyền thông với nhan sắc rạng rỡ và tỏa sáng.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thăm nhà hoạt động phong trào cánh tả hàng đầu tại Mỹ
Đại sứ Đặng Hoàng Giang thăm nhà hoạt động phong trào cánh tả hàng đầu tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cuối tuần qua đã tới thăm gia đình bà Merle Ratner, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam tại New York.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thăm nhà hoạt động phong trào cánh tả hàng đầu tại Mỹ

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thăm nhà hoạt động phong trào cánh tả hàng đầu tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cuối tuần qua đã tới thăm gia đình bà Merle Ratner, một người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam tại New York.