Huỳnh Lập "Nhà gia tiên": Tôi làm phim tâm linh không phải để hù dọa khán giả
VOV.VN - Với "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập cho biết yếu tố tâm linh phải luôn có sự gần gũi, thân thuộc với đời sống thực, từ đó đưa đến thông điệp cho người xem, chứ không đơn thuần mang tính hù dọa hay theo hướng tiêu cực.
Cảm xúc thăng hoa khi phim đạt trăm tỷ
PV: "Nhà gia tiên" đạt doanh thu trăm tỷ chỉ sau 4 ngày công chiếu, anh cảm thấy như thế nào và điều đó có ý nghĩa ra sao với anh?
Huỳnh Lập: Nếu đầu năm nay, tôi có bộ phim "Cậu Út cậu con Cúc" cũng lan tỏa nhờ khán giả xem nhiều vào dịp Tết, thì thực sự cảm xúc đó chưa bằng những gì tôi đang trải nghiệm với bộ phim "Nhà gia tiên". Rất lâu rồi, tôi mới có cảm xúc này, chắc là kể từ khi tôi được quán quân Cười Xuyên Việt, nó như đạt đỉnh của sự thăng hoa trên con đường làm nghệ thuật. "Nhà gia tiên" được như vậy là nhờ sự yêu thương của tất cả khán giả dành cho Huỳnh Lập từ trước đến nay, đồng thời, tôi cũng được chinh phục những khán giả mới với bộ phim này.
PV: Dù doanh thu cao nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều về chất lượng của bộ phim. Anh có suy nghĩ như thế nào?
Huỳnh Lập: Có thể sự quan tâm của mọi người dành cho bộ phim rất lớn, nên mọi người mới dành cho tôi những góp ý sâu sắc, thậm chí chi tiết về phim. Tôi rất vui vì điều đó. Nếu mọi người không quý mến Huỳnh Lập thì không dành thời gian để cho tôi những nhận xét như vậy.
PV: Anh thường phản ứng ra sao khi đối diện với lời chê?
Huỳnh Lập: Một tác phẩm chỉ có khen mà không có chê, chắc chưa bao giờ tôi thấy, nên nếu bộ phim của mình chưa phù hợp với góc nhìn của khán giả, tôi đã chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận rồi.
PV: Anh có thể chia sẻ nguồn cảm hứng ban đầu dẫn dắt anh tạo nên câu chuyện "Nhà gia tiên" và ý tưởng kết hợp yếu tố tâm linh với giá trị gia đình?
Huỳnh Lập: Cuối năm 2023, tôi có sườn kịch bản về phim "Ai chết giơ tay" và định phát triển tiếp nhân vật Tinh Lâm. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy mình chưa có đủ cảm hứng và quyết liệt để làm, tôi khá mông lung ở thời điểm đó. Đầu năm 2024, tôi đi lễ Bà Chúa Xứ (Châu Đốc, An Giang) như hàng năm vẫn làm, thì tôi mới cầu xin bà phù hộ cho mình có một ý tưởng khả quan để làm phim.
Khi tôi cúng lễ xong và bước lên xe, hình ảnh căn nhà gia tiên hiện lên trong đầu tôi và từ đó, tôi tiếp tục phát triển về kịch bản, nhân vật. Sau đó, tôi chia sẻ ý tưởng này với anh Lý Minh Thắng cũng như các anh chị em xung quanh - những người có thể giúp tôi mở rộng tư duy về nhân vật. Tôi mất hơn 1 tháng để làm kịch bản và có tới 9 đường dây kịch bản ra đời, "Nhà gia tiên" hiện tại chính là bản thứ 9 - phiên bản gọn gàng, súc tích và hợp lý nhất có thể.
PV: Với "Nhà gia tiên", anh mong muốn gửi gắm thông điệp gì về giá trị gia đình, tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thế hệ?
Huỳnh Lập: Tôi có quen một vài bạn trẻ không biết tranh kiếng là gì, đó là một trong những lý do có bộ phim này. Cũng có một vài bạn trẻ luôn thắc mắc việc thắp nhang cho ông bà có ý nghĩa gì? Đó cũng là lý do tôi tạo ra "Nhà gia tiên". Và cũng có một vài bạn trẻ rất ngao ngán việc ăn đám giỗ, tổ chức nhậu nhẹt và đó cũng là một trong những lý do tôi tạo ra "Nhà gia tiên". "Nhà gia tiên" là một bộ phim để tôi tự hối thúc chính mình phải có một nhiệm vụ gì đó lan tỏa những gì mình biết về tâm linh thờ cúng ông bà, văn hoá thắp nhang của người Việt Nam và về văn hoá tiệc tùng của người Việt Nam. Lập biết cái gì thì Lập sẽ chia sẻ cái đó.
PV: Trong quá trình biên kịch và đạo diễn, anh gặp những khó khăn hay thử thách nào khi kết hợp nhiều yếu tố như tâm linh, gia đình và hiện đại trong một bộ phim?
Huỳnh Lập: Tôi và cả ê-kíp đều nói với nhau rằng phim "Nhà gia tiên" rất “trộm vía” suôn sẻ trong mọi khâu, từ làm kịch bản, chọn diễn viên đến sản xuất bộ phim. Chúng tôi không muốn nói về khó khăn, mà coi đó là những kỷ niệm đẹp trong quá trình làm ra tác phẩm ý nghĩa này. Tuy thời gian làm phim có gấp rút vì tôi nghĩ ra ý tưởng và viết xong kịch bản là muốn làm liền, thậm chí còn định ra phim "Nhà Gia Tiên" trước Tết, nhưng khi liên hệ ê-kíp thì ai cũng vui vẻ đồng hành cùng Huỳnh Lập. Xuyên suốt quá trình quay phim, dù căn nhà cổ Trần Bá Thế - bối cảnh chính của phim, là một tài sản quý của gia đình, nhưng chủ nhà rất hỗ trợ đoàn phim, bà con xung quanh trên cồn cũng dễ mến lắm.
Phương Mỹ Chi và tôi có cùng tần số năng lượng với nhau
PV: Khi tìm kiếm người đảm nhận vai Mỹ Tiên, điều gì đã khiến anh quyết định chọn Phương Mỹ Chi, nhất là khi Chi mới lần đầu trải nghiệm điện ảnh?
Huỳnh Lập: Đầu tiên, tôi tính nhắm vai Mỹ Tiên cho Puka, vì tôi đã làm việc với chị rất ăn ý trong nhiều sản phẩm. Khi tôi viết sơ về đường dây kịch bản, tôi mới nghĩ nếu chị Puka hoá thân thì sẽ có sự trưởng thành nhất định trong công việc, cuộc sống và những quyết định của nhân vật. Nếu Huỳnh Lập làm anh của Puka trong phim thì cũng hơi gượng gạo. Tôi mới quyết định lùi số tuổi của nhân vật lại để Mỹ Tiên được trẻ trung, gần gũi với Gen Z hơn. Lúc đó, tôi có suy nghĩ về Uyển Ân và Kaity Nguyễn, họ đều là những cái tên diễn xuất rất thực lực của màn ảnh Việt.
Khi tôi chưa liên hệ diễn viên nữ nào, anh Lý Minh Thắng mới gợi ý tôi thử gặp bé Phương Mỹ Chi và để Chi casting vì anh Thắng thấy Chi rất duyên dáng, có nhiều năng lượng trẻ. Tôi mới xem TikTok của Phương Mỹ Chi và thấy cô bé này có chất riêng thực sự, nên mới thử liên hệ xem sao.
Rất may mắn khi Chi và tôi cùng tần số năng lượng với nhau, sau khi đọc xong kịch bản, chỉ mất 1 ngày, Chi đã phản hồi là đồng ý đóng phim, cho tôi thấy sự quyết liệt của Chi với dự án "Nhà gia tiên". Chi còn phải cố gắng thuyết phục công ty, quản lý sắp xếp mọi lịch trình, lùi các dự án âm nhạc cá nhân để dành thời gian cho phim "Nhà gia tiên".
PV: Theo anh, kinh nghiệm từ sự nghiệp ca hát đã mang lại những lợi thế hay thách thức nào cho Phương Mỹ Chi trong việc diễn xuất?
Huỳnh Lập: Bản thân tôi rất thích viết kịch bản mà tưởng tượng nhân vật của mình gắn với một diễn viên hay nghệ sĩ nào đó. Khi tôi chắc chắn sẽ làm việc với Phương Mỹ Chi, tôi có xem lại kịch bản và chỉnh sơ một lần để làm sao Mỹ Tiên mang nét riêng của Mỹ Chi. Bé Chi có một nguồn năng lượng, sự duyên dáng cá nhân rất duyên mà không phải ai cũng có được, nên khi bé thoại một câu của Mỹ Tiên, tôi thấy rất dễ thương và giữ lại trong bản phim chính thức. Chi cũng rất giỏi ở việc bắt chước, tôi thị phạm như thế nào là Chi làm y chang vậy, bạn thực sự rất tài năng. Có một số “miếng hài” Chi tự “quăng” luôn không cần tôi hướng dẫn, nó tự nhiên tới độ tôi dùng luôn.
PV: Dựa trên quá trình làm việc cùng Phương Mỹ Chi trong dự án này, anh có nhận định gì về triển vọng sự nghiệp điện ảnh của Phương Mỹ Chi trong tương lai?
Huỳnh Lập: Khi ra phim trường, tôi không lo nhiều về diễn xuất của Phương Mỹ Chi. 1 - 2 ngày đầu, Chi đóng phim hơi bị khớp, vì trước đó, Chi quen với môi trường quay MV, quảng cáo hơn là quay phim điện ảnh. Tôi luôn cố gắng động viên Chi, nắm chặt lấy tay của em và khuyên Chi một câu khiến em ấy chỉ biết cười: “Không sao đâu em, cứ từ từ, nếu mình quay chậm thì đoàn bị OT thôi chứ không có gì hết”. Lúc đó, Chi sẽ cố gắng lấy tâm lý lại để hoàn thành phân đoạn của mình. Qua ngày thứ 3, Mỹ Tiên đã hoàn toàn hoà vào làm một với Mỹ Chi rồi, trên phim trường, mọi người kêu Mỹ Tiên chứ không ai gọi Mỹ Chi nữa.
Chi rất kỹ về việc tìm hiểu tính cách, hoàn cảnh của nhân vật Mỹ Tiên. Chi hỏi tôi về cách trang điểm cho Mỹ Tiên, đầu tóc, ăn mặc ra làm sao cho giống Gen Z, còn hỏi tôi một câu khiến tôi nhận ra lỗ hổng trong việc xây dựng nhân vật của mình: Mỹ Tiên có đi học đại học hay không? Chi nói mình rất mê học, nên xin bổ sung Mỹ Tiên mê học nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên tạm ngừng việc học. Từ đó, tôi mới xây dựng Mỹ Tiên đang bảo lưu đại học, cuối phim, Mỹ Tiên có trở lại trường học. Chi luôn luôn đưa ra những góp ý để nhân vật Mỹ Tiên được trọn vẹn nhất có thể.
Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót
PV: Anh cảm nhận thế nào về phản hồi từ khán giả sau những ngày đầu công chiếu, và điều đó có tác động thế nào đến niềm tin của anh trong sự nghiệp điện ảnh?
Huỳnh Lập: Nếu tự đánh giá mình, tôi nghĩ đó là đánh giá chủ quan. Nhưng sau "Pháp sư mù", suốt 5 năm vừa qua, tôi đã xem rất nhiều phim và quan sát, học hỏi từ con đường làm phim của các anh chị đi trước để từ đó, mình có được cách xử lý hình ảnh, câu chuyện theo hướng điện ảnh hơn trong bộ phim thứ 2. Tuy vẫn còn nhiều thiếu sót và điều khiến khán giả chưa hài lòng, nhưng tôi nghĩ những thiếu sót này sẽ để lại rất nhiều bài học để tôi hoàn thiện hơn nữa với bộ phim thứ 3.
PV: Trong bối cảnh ngành điện ảnh cạnh tranh khốc liệt, anh đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc giữ vững chất lượng nội dung so với việc theo đuổi các xu hướng thị trường?
Huỳnh Lập: Tôi nghĩ điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất của một dự án vẫn là giữ vững chất lượng nội dung. Mỗi người làm phim sẽ có sự quan sát riêng về các xu hướng thị trường, để từ đó làm ra tác phẩm đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. Tôi chỉ có thể trả lời câu hỏi này từ trường hợp của tôi và "Nhà gia tiên".
Từ trước đến nay, khán giả có thể thấy tâm linh là sở trường của Huỳnh Lập, và tôi vẫn mong muốn được tiếp tục phát triển và đào sâu vào đề tài này ở các tác phẩm. Nhưng yếu tố tâm linh trong các bộ phim của tôi phải luôn có sự gần gũi, thân thuộc với đời sống thực, từ đó đưa đến thông điệp cho người xem, chứ không đơn thuần mang tính hù dọa hay theo hướng tiêu cực.
Ở "Nhà gia tiên", yếu tố tâm linh được tôi đưa vào hình ảnh cả gia đình tổ chức đám giỗ, cuộc hội thoại về người âm - người dương giữa Mỹ Tiên và Gia Minh, cách bày trí bàn thờ trong căn nhà gia tiên, sự xuất hiện của ông bà gia tiên ở gần cuối phim, ngôi đền Ông Từ… Tập tục thờ cúng tổ tiên vốn là một nét đẹp tâm linh rất gần gũi với bất kỳ người Việt nào chứ không chỉ riêng tôi, nên tôi đã dựa vào chính trải nghiệm của mình, kiến thức tâm linh mình sẵn có, cộng với tìm hiểu trong sách vở, trò chuyện với những người đi trước, tham quan rất nhiều căn nhà thờ cổ, để đưa nét văn hoá này vào bộ phim sao cho phù hợp nhất.
PV: Việc chọn ra mắt "Nhà gia tiên" sau Tết được xem là chiến lược nhằm tránh cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Trấn Thành, Thu Trang. Anh có thể chia sẻ về quá trình đưa ra quyết định này và những yếu tố đã ảnh hưởng đến lịch phát hành?
Huỳnh Lập: Khi tôi tung poster đầu tiên của phim, thì tôi còn để dự kiến khởi chiếu vào trước Tết Nguyên đán, bởi vì đến Tết, mọi người về quê và sẽ tiếp cận với nhà thờ tổ tiên, bàn thờ ông bà rất nhiều và sẽ hiểu thêm về việc thờ cúng, thắp nhang cho ông bà sau khi xem phim. Nhưng thời gian hậu kỳ của bộ phim không cho phép, tôi cũng không ép nhóm kỹ xảo theo được, nếu cố làm nhanh thì có thể khiến phần nhìn bị tệ. Để có được bộ phim ra mắt khán giả vào ngày 21/2, tôi cũng phải làm hoàn thiện trước 1 tháng, nên mốc hiện tại mới đảm bảo được chất lượng của phim.
PV: Theo anh, việc chọn thời điểm ra mắt phim có vai trò quan trọng như thế nào trong việc định hình thành công của một tác phẩm điện ảnh?
Huỳnh Lập: Thời điểm ra mắt phim là một trong những yếu tố quan trọng đối với thành công của một bộ phim điện ảnh, bên cạnh yếu tố về chất lượng của bộ phim, quá trình truyền thông… Tôi nghĩ tất cả các yếu tố phải cùng cộng hưởng chứ không riêng gì một yếu tố nào đủ sức quyết định thành công. Như đã chia sẻ, tôi không chọn thời điểm ra mắt sau Tết cho "Nhà gia tiên" từ đầu, nhưng bộ phim may mắn nhận được tình yêu thương và sự đón nhận của khán giả như hiện tại.
PV: Xin cảm ơn anh!