MC Đức Bảo trải lòng chuyện làm MC SEA Games 31

VOV.VN - MC Đức Bảo cho biết, có quá nhiều thứ phải được thực hiện một cách hoàn hảo, chính xác đến từng giây từng phút. Nhưng hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ càng và sự nghiêm túc của Ban tổ chức của nước chủ nhà, Đức Bảo và ekip sẽ hạn chế tối đa được những sai sót không đáng có.

Làm MC SEA Games 31 - Mọi thứ phải hoàn hảo, chính xác đến từng giây

PV: Là người sẽ phụ trách dẫn chương trình cho SEA Games 31 sắp tới cùng MC Phí Linh đêm khai mạc và Á hậu Thuỵ Vân trong đêm bế mạc, anh đã có sự chuẩn bị thế nào? 

MC Đức Bảo: Tôi đang cùng toàn bộ ekip của Ban tổ chức miệt mài tập luyện, tổng duyệt cho đêm khai mạc của SEA Games 31. Trong nhiều ngày liền, chúng tôi làm việc liên tục từ chiều tối tới đêm, với tinh thần cao nhất hướng đến các sự kiện của SEA Games 31. Mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu, thậm chí trang phục dẫn cũng đã được lên ý tưởng từ nhiều tháng trước, đảm bảo mang đến màn thể hiện tốt nhất của toàn bộ ekip.

Cảm xúc khi bước vào sân vận động Mỹ Đình là một sự choáng ngợp! Bởi chưa bao giờ tôi được đứng trên sân khấu rộng lớn và hoành tráng đến vậy. Tôi tin rằng, khán giả sẽ có một đêm khai mạc mãn nhãn với những màn đồng diễn nghệ thuật, kết hợp với công nghệ 3D mapping sân khấu cùng với các hiệu ứng âm thanh ánh sáng. SEA Games 31 chắc chắn sẽ có 1 đêm khai mạc thực sự ấn tượng và để lại dấu ấn với khán giả trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

PV: Đảm nhận vai trò MC của một sự kiện mang tầm quốc tế, điều mà anh lo ngại nhất là gì?

MC Đức Bảo: Thú thật là có quá nhiều thứ phải được thực hiện một cách hoàn hảo, chính xác đến từng giây trong đêm khai mạc. Nhưng hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ càng và sự nghiêm túc của Ban tổ chức của nước chủ nhà, chúng tôi sẽ hạn chế tối đa được những sai sót không đáng có. Với công việc của 2 MC, tôi và Phí Linh, Thuỵ Vân đã dành rất nhiều ngày thảo luận và tập luyện cùng toàn bộ ekip, đóng góp ý kiến vào khâu hoàn thiện kịch bản với mong muốn mang đến những màn thể hiện tốt nhất. Tôi sẽ đảm nhiệm phần dẫn tiếng Anh, và hi vọng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

PV: 10 năm cầm mic và là một trong những MC dẫn song ngữ hàng đầu hiện nay, chắc hẳn dẫn chương trình cho SEA Games 31 sẽ không làm khó anh chứ?

MC Đức Bảo: Tôi nghĩ với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, kịch bản được đầu tư, và nhận được hỗ trợ hết mình từ tổng đạo diễn Trần Ly Ly, biên kịch Phan Huyền Thu, đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường và nhất là những người bạn dẫn đầy kinh nghiệm như Phí Linh và Thuỵ Vân thì mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.

PV: Anh có phải là một người đam mê và hiểu biết về thể thao?

MC Đức Bảo: Tôi yêu thích thể thao và đặc biệt đam mê những bộ môn như bóng đá, bóng rổ và golf. Tôi thấy khi mình chơi môn nào thì mình sẽ thích xem và hiểu hơn nhiều về môn đó. Còn sự hiểu biết, kiến thức về các môn thể thao nói chung thì tôi chỉ dám khiêm tốn đứng ở vị trí một người hâm mộ mà thôi. Chắc chắn tôi sẽ cổ vũ hết mình cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này, nhất là đội tuyển bóng đá U23 quốc gia.  

PV: Anh có những thuận lợi như thế nào khi đảm nhận trọng trách này?

MC Đức Bảo: Thuận lợi đầu tiên chính là việc tôi và ekip làm việc gồm Tổng đạo diễn Trần Ly Ly, đạo diễn Hoàng Công Cường, MC Phí Linh, MC - Á hậu Thuỵ Vân, các anh em trong đội ghi hình phát sóng của VTV đã có nhiều lần hợp tác ăn ý với nhau trước đây. Sự ăn ý và thấu hiểu trong ekip là cực kỳ quan trọng, khiến mọi khúc mắc, tranh luận đều hướng tới đem lại hiệu quả cuối cùng.

Thuận lợi thứ hai chính là từ những kinh nghiệm từng đứng trên những sân khấu lớn được truyền hình trực tiếp của tôi, chẳng hạn như giải thưởng Vin Future, các sân khấu Hoa hậu Việt Nam, Hoàn Vũ, Miss World… Không phải tôi quá tự tin, nhưng kinh nghiệm sân khấu của tôi đủ nhiều để ít khi nào có sự cố khiến tôi mất bình tĩnh, không xử lý được.

Nhưng nói gì thì nói, đời người cầm mic không biết có bao nhiêu lần được dẫn dắt những đại hội thể thao lớn như SEA Games, với vai trò là nước chủ nhà nữa, nên tôi vẫn rất hồi hộp và mong chờ cơ hội này.

PV: Dẫn chương trình cho SEA Games 31 liệu có khó hơn so với khi anh dẫn các chương trình khác không?

MC Đức Bảo: Tôi nghĩ chương trình nào cũng có cái khó của nó. SEA Games là một sự kiện thể thao - chính trị. Thông qua tinh thần thượng võ, công bằng và hết mình của các đoàn thể thao, các quốc gia trong khu vực cũng thắt chặt thêm tình bằng hữu, sự cởi mở, hợp tác cùng phát triển. Nước chủ nhà cũng có một cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước, du lịch và sự mến khách. Sự kiện SEA Games 31 còn có 1 ý nghĩa quan trọng khác, nó đánh dấu cho sự hồi sinh của khi vực sau 2 năm tạm đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đối với người trong ngành sự kiện – truyền thông, đây cũng là sự kiện được kỳ vọng là cú hích thúc đẩy sự phát triển của ngành khi cuộc sống quay trở lại với trạng thái bình thường như trước đây.

PV: Lần dẫn chương trình nào mà anh thấy ấn tượng nhất trong sự nghiệp của mình?

MC Đức Bảo: Thật khó để chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này. Nhưng có lẽ tôi có thể chọn sự kiện lớn gần đây nhất cho khán giả dễ hình dung nhé. Đó là sân khấu của Lễ trao giải Vin Future – hay nhiều người còn gọi vui là “giải Nobel Việt”. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong nghiệp dẫn, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trên sân khấu, khi trong khán phòng của Nhà hát lớn Hà Nội là các lãnh đạo, doanh nhân lớn của Việt Nam, là những tên tuổi khoa học với những đóng góp ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới, và với thần tượng âm nhạc John Legend của tôi. Tôi thấy đó là một may mắn không phải chỉ của riêng tôi, mà còn là của bất cứ ai theo nghiệp dẫn.

Vợ hỗ trợ tôi trong công việc như một người quản lý

PV: Là một MC "đắt show", anh phân bổ thời gian thế nào để có thể chu toàn được cả việc gia đình, cá nhân?

MC Đức Bảo: Ai cũng chi có 24 tiếng một ngày và quả thật khi quá bận bịu với công việc, thì những khía cạnh khác trong cuộc sống phải nhường chỗ thôi. Thật may khi gia đình cũng rất hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của tôi, nhất là bà xã. Ngược lại, mỗi khi rảnh rang, tôi cũng dành toàn bộ thời gian cho gia đình, bởi tôi cực kỳ “enjoy” việc ở nhà.

PV: Hai vợ chồng đều làm trong lĩnh vực truyền hình, chắc hẳn sẽ rất thấu hiểu nhau?

MC Đức Bảo: Đúng như vậy, cùng làm một nghề, mà lại khác cơ quan, chúng tôi cùng giúp nhau về mặt chuyên môn, xử lí các mối quan hệ. Như bao gia đình khác, đôi khi chúng tôi cũng có những tranh luận, nhưng chúng cũng sớm trở thành sự nhất trí và thấu hiểu.

PV: Bà xã hỗ trợ anh thế nào trong công việc?

MC Đức Bảo: Dù không chịu nhận chức danh, nhưng trong công việc, vợ tôi hỗ trợ như một người quản lí. Nếu không có vợ, chắc không ít lần tôi không đảm bảo được lịch trình công việc dày đặc của mình. Bên cạnh đó, vì là người trong nghề, nên vợ tôi cũng “tham mưu” nhiều trong việc tôi xây dựng hình ảnh một MC song ngữ chuyên nghiệp ra sao. Nhưng quan trọng nhất, vợ và gia đình chính là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn, đầu tư, tập trung và thăng hoa trong công việc.

PV: Vợ chồng anh có thường gặp phải bất đồng trong cuộc sống?

MC Đức Bảo: Chắc chắn rồi, cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi cũng nảy sinh những mâu thuẫn, khác biệt trong quá trình chung sống. Nhưng được cái, càng ngày thì kĩ năng xử lí mâu thuẫn và sự thấu hiểu giữa chúng tôi càng tốt hơn. Giờ thì nhiều khi một trong hai người nghĩ gì, định nói gì hay làm gì, thì người còn lại có thể đoán trước được. Tôi thấy cũng khá thú vị. 

PV: Là một MC có lối dẫn trẻ trung, sôi động và vui vẻ, vậy trong gia đình, anh là người chồng thế nào?

MC Đức Bảo: Tôi cũng như vậy đấy! Nhưng mà đôi khi, tôi cũng hơi có chút “bệnh nghề nghiệp”, khi nói chuyện với vợ như đang dẫn trên sân khấu. Vợ tôi thường yêu cầu tôi quay trở lại trạng thái “người bình thường” để nói chuyện. Lúc đó vừa tẽn tò, vừa phải cười phá lên cho đỡ ngượng.

PV: Anh có chia sẻ việc nhà với bà xã không?

MC Đức Bảo: Có chứ, trừ nấu ăn ra vì tôi cũng không có nhiều món tủ, việc gì trong nhà tôi cũng sẵn sàng làm. Những việc nào cảm thấy khó khăn, vợ chồng tôi đều có quan điểm rằng nên có sự hỗ trợ từ máy móc, công nghệ hay dịch vụ thuê ngoài. Nên hầu như trong gia đình tôi chẳng ai phàn nàn về chuyện việc nhà

PV: Hiện tại, anh mong muốn điều gì nhất?

MC Đức Bảo: Tôi mong muốn có được những đột phá lớn hơn trong công việc, chẳng hạn như một show truyền hình của riêng tôi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể với mọi cơ hội được trao tay.

PV: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 tung bay trước SVĐ Mỹ Đình
Quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 tung bay trước SVĐ Mỹ Đình

VOV.VN - Lễ thượng cờ SEA Games 31 được tổ chức một cách trang trọng, uy nghiêm và thể hiện đúng về nghi lễ qua đó tạo không khí thân thiện và sự đoàn kết của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 tung bay trước SVĐ Mỹ Đình

Quốc kỳ 11 nước tham dự SEA Games 31 tung bay trước SVĐ Mỹ Đình

VOV.VN - Lễ thượng cờ SEA Games 31 được tổ chức một cách trang trọng, uy nghiêm và thể hiện đúng về nghi lễ qua đó tạo không khí thân thiện và sự đoàn kết của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt của SEA Games 31
Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt của SEA Games 31

VOV.VN - Lễ khai mạc SEA Games 31 là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt của SEA Games 31

Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt của SEA Games 31

VOV.VN - Lễ khai mạc SEA Games 31 là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Hà Nội trang hoàng sẵn sàng chào đón SEA Games 31
Hà Nội trang hoàng sẵn sàng chào đón SEA Games 31

VOV.VN - Các tuyến phố lớn tại Hà Nội được trang hoàng các loại pano, áp phích, băng rôn… nhằm quảng bá, truyền thông, cổ động cho SEA Games 31.

Hà Nội trang hoàng sẵn sàng chào đón SEA Games 31

Hà Nội trang hoàng sẵn sàng chào đón SEA Games 31

VOV.VN - Các tuyến phố lớn tại Hà Nội được trang hoàng các loại pano, áp phích, băng rôn… nhằm quảng bá, truyền thông, cổ động cho SEA Games 31.