MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên: Không mối tình nào có thể làm tôi gục ngã

VOV.VN - Nữ MC tâm sự: "Không có mối tình nào có thể khiến Kỳ Duyên gục ngã, vì nếu Duyên gục ngã, cả gia đình phải ngã theo. Từ mấy chục năm nay, tình yêu trai gái vẫn là thiết yếu thứ nhì trong đời Duyên thôi".

Đảm nhận vai trò người dẫn chuyện trong concert "Bằng Kiều ft Người tình" diễn ra vào ngày 20/10 tại Hà Nội sắp tới, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có những chia sẻ về Bằng Kiều cũng như cuộc sống cá nhân. 

Kỳ Duyên nói: “Bằng Kiều trong ấn tượng của Kỳ Duyên là một người rất có duyên, trên sân khấu hay ngoài đời cũng vậy, Bằng Kiều luôn làm chủ cảm xúc, tếu táo, nói ít nhưng nói câu nào mọi người đều phải ngả nghiêng cười. Nếu có những thăng trầm trong cuộc sống, Bằng Kiều đều vượt qua được. Thành ra mỗi lần gặp Kiều, tôi chỉ thấy một người rất thảnh thơi, không stress, rất bình tĩnh, vui cười, “tỉnh như người Hà Nội”.

Nữ MC đánh giá, những thăng trầm trong cuộc sống đã giúp Bằng Kiều trở thành con người hôm nay, mạnh mẽ và được khán giả yêu mến. “Với người nghệ sĩ, quan trọng là có được khán giả yêu mến, ủng hộ sự nghiệp hay không. Nhìn vào Bằng Kiều của ngày hôm nay có thể nói Kiều đã rất thành công” - Kỳ Duyên nhìn nhận.

Bản thân Bằng Kiều cũng đánh giá rất cao Kỳ Duyên, khen chị là một MC rất giỏi, đa tài. Khán giả nhìn nhận chị là một nghệ sĩ biểu diễn chứ không chỉ là người dẫn chương trình đơn thuần. Một người rẽ ngang từ công việc luật sư sang giải trí như Kỳ Duyên để làm được điều này không hề đơn giản.

Khi được hỏi về bí quyết của mình, nữ nghệ sĩ sinh năm 1965 cho biết: “Kỳ Duyên vẫn nghĩ đó là điều thật may mắn. Lúc Kỳ Duyên bắt đầu công việc dẫn chương trình, Duyên không nghĩ nó sẽ trở thành một nghề của mình, mà chỉ nghĩ đó là một công việc tay trái giúp trang trải lúc đi học luật, sau khi ra trường mình sẽ đi làm luật sư. Có lẽ vì thế Kỳ Duyên rất thoải mái, không căng thẳng gì. Kỳ Duyên sang Mỹ từ năm 9 tuổi, lúc còn ở Việt Nam cũng học chương trình tiếng Anh, sang Mỹ mẹ dạy Duyên tiếng Việt ở nhà. Vì vậy nếu Duyên nói tiếng Việt dở hay dùng từ sai là lẽ đương nhiên nên nếu nói sai Duyên cũng không mắc cỡ. Duyên đến với nghề bằng tinh thần đó nên Duyên cảm thấy rất may mắn rằng tự nhiên mình nổi tiếng. Có lẽ khán giả lại thích sự thoải mái, không gò bó của Kỳ Duyên. Duyên may mắn được khán giả chấp nhận ngay cả lúc mình sai và sửa lại”.

Trong đêm "Bằng Kiều Ft Người tình", Kỳ Duyên không chỉ làm nhiệm vụ kết nối mà Bằng Kiều dự định sẽ hát hoặc biểu diễn một tiểu phẩm cùng đàn chị. Khi biết được điều này, Kỳ Duyên cười lớn: “Tôi rất tự tin vì mình hát mà có những nghệ sĩ nổi tiếng đứng bên hát hoặc bè với mình. Bằng Kiều bè rất hay, có thể bè được gam trưởng và có thể bè luôn được gam thứ mới tài. Thành ra có Bằng Kiều bên cạnh, Kỳ Duyên rất an tâm”. 

Ngoài việc hồi hộp vì sẽ biểu diễn cùng Bằng Kiều, Kỳ Duyên còn háo hức vì đã lâu mới có dịp hội ngộ cùng khán giả Hà Nội trên sân khấu lớn. “Hà Nội là thành phố đầu tiên đón nhận Kỳ Duyên khi Kỳ Duyên lần đầu về Việt Nam làm MC với những show lớn như liveshow Chế Linh, Quang Lê. Kỳ Duyên bao giờ cũng thấy khán giả Hà Nội rất dễ thương, tinh tế và đặc biệt rất nhạy bén. Có lẽ Kỳ Duyên cũng là người gốc Bắc nên mỗi khi kể chuyện cười, chỉ cần Kỳ Duyên nói một chút thôi, khán giả Hà Nội đã phá lên cười. Điều đó giúp Kỳ Duyên và anh em nghệ sĩ hứng khởi hơn” - chị tâm sự.

“Bằng Kiều Ft Người tình” không chỉ kể những câu chuyện tình yêu đôi lứa mà còn là những điều đẹp đẽ về tình người sau đại dịch Covid-19. Theo Bằng Kiều, chương trình đi vào những cảm xúc trải nghiệm để khán giả ai cũng thấy mình trong đó, chạm đến cảm xúc người xem, mang đến thông điệp rõ ràng về sự yêu thương chia sẻ. Bằng Kiều cũng cho biết, sau đại dịch Covid-19, anh gặp Kỳ Duyên và được chị chia sẻ rất cảm động về những biến động sau dịch bệnh và tình cảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên