Ngô Kiến Huy hẹn hò bạn gái bất thành vì bị mẹ bắt quả tang

VOV.VN - Trong "Ký ức vui vẻ", Ngô Kiến Huy cho biết, khi hẹn hò bạn gái đầu tiên, anh cẩn thận nhờ chị gái chở đến địa điểm gặp mặt nhưng cuối cùng sự xuất hiện của mẹ tại nơi ấy khiến cho cuộc hẹn của anh bất thành.

Cố NSƯT Minh Phụng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng từ trước những năm 1975, ông được mệnh danh là hoàng tử sân khấu của cải lương Việt Nam. Gần 50 năm gắn bó với sân khấu cải lương, trong giai đoạn hưng thịnh nhất của bộ môn nghệ thuật này, Minh Phụng đã đi vào lòng khán giả mộ điệu với hình ảnh một kép đẹp, có giọng hát đặc trưng với thanh âm cao, ngọt ngào và sâu lắng. 

Nhắc đến người đàn anh mà mình vô cùng ngưỡng mộ, NSƯT Kim Tử Long nghẹn ngào tâm sự: “Đối với Long, nghệ sĩ Minh Phụng là một đàn anh. Ngoài sự đẹp trai, không ai có thể thay thế được giọng hát của Minh Phụng. Đến thời điểm hiện tại, có thể có người giống Thanh Tuấn, Minh Vương, Tấn Tài nhưng chưa có một ai giống với Minh Phụng. Hồi lúc Long mới vừa ra trường, anh Minh Phụng hết hợp đồng nên nghỉ tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Đạo diễn Đoàn Bá - Giám đốc Nhà hát đi kiếm người thay thế anh Minh Phụng thì lúc đó chọn Long. Khi ấy Long còn trẻ mà để thay thế cho một người thần tượng, ngôi sao như anh Phụng, Long không dám nhận. Nhưng chính anh Phụng là người động viên Long nhận đi rồi anh chỉ cho cách hát”. Sự dìu dắt và nâng đỡ đàn em của người anh lớn trong nghề khiến Kim Tử Long vô cùng xúc động và ngưỡng mộ. 

Từng có duyên đóng chung với cố nghệ sĩ những năm còn son sắt, NSND Hồng Vân tự hào nhớ về: “Tôi được đóng chung với chú Minh Phụng trong một vở cải lương 'Tình cô gái Huế', lúc đó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp chú. Rồi Đạo diễn Lê Lộc mời Vân vai đào chánh, khi đến phòng thu chú Minh Phụng, cô Phượng Liên và Thanh Hằng chỉ cho Vân từng câu từng chữ một vì hồi đó mình đâu biết hát cải lương. Mình nhớ hoài chú Minh Phụng đứng sau lưng nhắc bài, chỉ có chú mới chỉ được mình ca tiếng Huế. Xong vở cải lương đó là không còn gặp được chú cho đến ngày chú mất”. 

Cũng ở chương trình, NSND Hồng Vân được xem lại vở cải lương “Tình cô gái Huế” đình đám một thời gắn liền với tuổi thanh xuân của chị. Hình ảnh một cô gái trẻ và xinh đẹp trên clip khiến NSND ngậm ngùi tiếc nuối: “Chị thật sự xúc động”. 

Ở thử thách chung dành cho các thập niên, câu hỏi “Địa điểm lý tưởng để hẹn hò?” được đưa ra khiến dàn nghệ sĩ vô cùng hào hứng bởi ai cũng từng có ít nhất một lần hẹn hò trong đời. Nghệ sĩ Tấn Beo nhớ về cuộc hẹn hò đầu tiên của anh diễn ra khi anh 25 tuổi và người anh hẹn đi uống nước mía lúc ấy lại chính là “fan cứng”, cô ấy luôn có mặt ở những tụ điểm anh mà lưu diễn. Sau buổi hẹn hò ấy, người con gái đi chiếc xe cúp DD đỏ đó đã gắn bó với anh hơn mấy chục năm qua. Nghệ sĩ Tấn Beo một lần hò hẹn rồi hạnh phúc luôn một đời, thế nhưng cũng có người chuyện tình cảm không được suôn sẻ như vậy. 

Ca sĩ Ngô Kiến Huy hẹn hò bạn gái đầu tiên ở ngay trước cổng nhà đối phương, dù trao đổi thư tình qua lại khá kín đáo cũng như cẩn thận nhờ chị gái chở đến địa điểm gặp mặt nhưng cuối cùng sự xuất hiện của mẹ tại nơi ấy khiến cho cuộc hẹn của anh bất thành. Sự dí dỏm và hài hước của các nghệ sĩ khi lần đầu tiên biết yêu mang đến cho khán giả những trận cười nghiêng ngả. 

Mỗi độ tuổi, mỗi thế hệ lại có những kiểu hẹn hò khác nhau. NSƯT Kim Tử Long lần đầu hẹn bạn gái là vào năm anh 17 tuổi, nơi gặp gỡ của đôi trẻ không đâu khác chính là rạp chiếu phim. Những rung động đầu đời, những xúc cảm ngây ngô lúc ấy chỉ thể hiện qua ánh mắt, nụ cười và cái nắm tay thật chặt. Sau gần 40 năm với nhiều biến cố và thăng trầm trong chuyện tình cảm, lần đầu tiên Kim Tử Long tiết lộ với khán giả và công chúng người yêu đầu tiên của anh, người hẹn hò năm 17 tuổi chính là NSƯT Thoại Mỹ. Sự thẳng thắn và can đảm của nam nghệ sĩ khiến khán giả không khỏi bất ngờ nhưng cũng vô cùng thích thú. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Kiến Huy rủ "công công" Lê Dương Bảo Lâm chơi đuổi bắt và quên nhiệm vụ
Ngô Kiến Huy rủ "công công" Lê Dương Bảo Lâm chơi đuổi bắt và quên nhiệm vụ

VOV.VN - Với chủ đề “Cuộc đua di sản”, tập 7 lên sóng tối mai (31/7) sẽ bắt đầu một “cuộc đua” đúng nghĩa tìm kiếm những di sản tại cố đô Huế với rất nhiều thử thách dành cho dàn cast "2 ngày 1 đêm".

Ngô Kiến Huy rủ "công công" Lê Dương Bảo Lâm chơi đuổi bắt và quên nhiệm vụ

Ngô Kiến Huy rủ "công công" Lê Dương Bảo Lâm chơi đuổi bắt và quên nhiệm vụ

VOV.VN - Với chủ đề “Cuộc đua di sản”, tập 7 lên sóng tối mai (31/7) sẽ bắt đầu một “cuộc đua” đúng nghĩa tìm kiếm những di sản tại cố đô Huế với rất nhiều thử thách dành cho dàn cast "2 ngày 1 đêm".

Ngô Kiến Huy bất ngờ trước màn bịt mắt "đấu" cờ tướng của kỳ thủ Lại Lý Huynh
Ngô Kiến Huy bất ngờ trước màn bịt mắt "đấu" cờ tướng của kỳ thủ Lại Lý Huynh

VOV.VN - Tập 8 "Siêu thử thách" đưa khán giả đến với một không gian đặc biệt ấn tượng như trong một lâu đài, trong đó có 1 “siêu trận” gồm 100 bàn cờ tướng với 100 thế cờ khác nhau dành để thử thách kỳ thủ nổi tiếng Lại Lý Huynh.

Ngô Kiến Huy bất ngờ trước màn bịt mắt "đấu" cờ tướng của kỳ thủ Lại Lý Huynh

Ngô Kiến Huy bất ngờ trước màn bịt mắt "đấu" cờ tướng của kỳ thủ Lại Lý Huynh

VOV.VN - Tập 8 "Siêu thử thách" đưa khán giả đến với một không gian đặc biệt ấn tượng như trong một lâu đài, trong đó có 1 “siêu trận” gồm 100 bàn cờ tướng với 100 thế cờ khác nhau dành để thử thách kỳ thủ nổi tiếng Lại Lý Huynh.

Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng với thử thách leo cây dành cho “Vua khỉ miền Tây”
Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng với thử thách leo cây dành cho “Vua khỉ miền Tây”

VOV.VN - Tập 8 "Siêu thử thách" mang đến những màn vượt thử thách ấn tượng của kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh và “Vua khỉ miền Tây” Phạm Thanh Tùng.

Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng với thử thách leo cây dành cho “Vua khỉ miền Tây”

Ngô Kiến Huy ngỡ ngàng với thử thách leo cây dành cho “Vua khỉ miền Tây”

VOV.VN - Tập 8 "Siêu thử thách" mang đến những màn vượt thử thách ấn tượng của kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh và “Vua khỉ miền Tây” Phạm Thanh Tùng.