Những thần tượng K-Pop gắn liền với danh hiệu “quốc dân”

VOV.VN - Những danh hiệu "quốc dân" luôn được coi là niềm tự hào và mang dấu ấn riêng của một nghệ sĩ Hàn Quốc.

K-Pop đã mang đến cho thế giới những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đáng kể. Ngoài sự nổi tiếng đáng kinh ngạc và tài năng nghệ thuật, một số nghệ sĩ K-Pop còn được vinh danh bằng những danh hiệu “quốc dân” quý giá. Những danh hiệu đó là minh chứng cho những dấu ấn sâu sắc và thành công của họ đối với nền văn hóa và xã hội Hàn Quốc.

“Em gái quốc dân” - Lee Hyeri và IU

Hyeri (Girl’s Day) và IU đều giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim người dân xứ sở kim chi, khiến họ được mệnh danh là “em gái quốc dân”. Nhờ khoảnh khắc đáng yêu bùng nổ khi tham gia chương trình thực tế về quân đội “Real Man”, cô nàng Hyeri đã được truyền thông Hàn Quốc ưu ái đặt cho danh hiệu này.

Trong khi đó, hình ảnh “cô gái nhà bên” trong sáng, dịu dàng của IU cũng nhận được sự yêu mến không hề kém cạnh. Không chỉ có danh hiệu “em gái quốc dân”, cô nàng còn sở hữu biệt danh “con cưng quốc dân”, minh chứng cho tình cảm nồng nhiệt của công chúng Đại Hàn dành cho cô. Ngoài IU và Hye-ri, cựu thành viên Wonder Girls Ahn Sohee và nữ diễn viên - ca sĩ Jang Nara cũng được trìu mến gọi là “em gái quốc dân”.

“Bảo vật sống quốc gia” - BTS

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã trao tặng cho nhóm nhạc BTS danh hiệu cao quý “Bảo vật sống quốc gia”, hay còn được xem là Người nắm giữ Tài sản Văn hóa Phi vật thể Quan trọng, đã được sử dụng từ những năm 60. Đây là danh hiệu tôn vinh những cá nhân/tập thể có đóng góp lớn trong việc bảo vệ và duy trì truyền thống Hàn Quốc, đưa văn hóa Hàn Quốc ra khỏi thế giới và được công nhận trên toàn cầu.

Những cái tên nổi tiếng tiêu biểu đã được trao tặng danh hiệu này có thể kể đến như đạo diễn  “Parasite” từng nhận giải Oscar Bong Joon Ho, cầu thủ bóng đá Son Heung Min, nữ hoàng sân băng Kim Yuna… BTS là nhóm nhạc thần tượng duy nhất nhận được danh hiệu cao quý này.

“Tình đầu quốc dân” - Bae Suzy

Với ngoại hình trong sáng, ngọt ngào, Suzy được người dân Hàn Quốc ưu ái trao tặng danh hiệu “Tình đầu quốc dân” sau sự góp mặt nổi tiếng trong bộ phim điện ảnh tình cảm lãng mạn "Architecture 101", kể về câu chuyện của hai sinh viên tình cờ gặp nhau ở lớp kiến trúc và đã yêu nhau. Mười năm sau, cô gái tìm lại mối tình đầu của mình và nhờ tới sự giúp đỡ của anh để xây dựng ngôi nhà mơ ước.

“Nhóm nhạc nữ quốc dân” - Girls’ Generation (SNSD) và TWICE

Girls' Generation là nhóm nhạc nữ đầu tiên được công chúng xứ sở kim chi yêu quý dành tặng danh hiệu “Nhóm nhạc nữ quốc dân”. Nhóm nhạc nữ huyền thoại đã chinh phục thế giới bằng âm nhạc, tài năng và sức thu hút của mình.

Khi thế hệ thứ ba của K-Pop ra mắt, danh hiệu nổi tiếng này cũng được mở rộng dành cho TWICE, nhóm nhạc nữ 9 thành viên nổi tiếng đến từ công ty JYP Entertainment.

“Nhóm nhạc nam quốc dân” – BigBang

BigBang đã giành được danh hiệu "Nhóm nhạc nam quốc dân" nhờ thành công vượt trội và tầm ảnh hưởng lâu dài của nhóm không chỉ ở Hàn Quốc mà còn là một trong những huyền thoại dẫn đầu làn sóng Hallyu ở thị trường âm nhạc quốc tế.

“Sự lựa chọn quốc gia” – EXO

Nhóm nhạc tài năng của nhà SM - EXO chính thức được Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, trao tặng danh hiệu "Sự lựa chọn quốc gia", sau khi nhóm được bổ nhiệm làm đại sứ công chúng cho tổ chức này.

“Cặp anh em quốc dân” – AKMU

AKMU, bộ đôi anh em ruột tài năng Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun, được người dân Hàn Quốc ưu ái gọi là “cặp anh em quốc dân”. Cả hai giành được sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc độc đáo và là quán quân cuộc thi K-Pop Star mùa thứ 2. AKMU bắt đầu hoạt động dưới sự quản lý của công ty YG Entertainment từ tháng 4 năm 2014.

“Nàng tiên quốc dân” - Lee Hyori

Với vẻ đẹp và sự thu hút mê hoặc của mình, Lee Hyori đã làm say đắm trái tim người dân xứ sở kim chi, khiến cô trở thành cái tên không ai là không biết tại đất nước này. Cô được mệnh danh là “Nàng tiên quốc dân” khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Family Outing”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 Cặp Idol Kpop giống nhau đến mức cả fan cũng chưa chắc phân biệt được
8 Cặp Idol Kpop giống nhau đến mức cả fan cũng chưa chắc phân biệt được

VOV.VN - Khi bạn bắt đầu tìm hiểu một nhóm nhạc Kpop, rất khó để có thể nhớ tên và mặt của tất cả các thành viên, đặc biệt là những nhóm nhạc có “đông quân số”. 

8 Cặp Idol Kpop giống nhau đến mức cả fan cũng chưa chắc phân biệt được

8 Cặp Idol Kpop giống nhau đến mức cả fan cũng chưa chắc phân biệt được

VOV.VN - Khi bạn bắt đầu tìm hiểu một nhóm nhạc Kpop, rất khó để có thể nhớ tên và mặt của tất cả các thành viên, đặc biệt là những nhóm nhạc có “đông quân số”. 

"Chị đại" K-pop sắp tới Việt Nam biểu diễn là ai?
"Chị đại" K-pop sắp tới Việt Nam biểu diễn là ai?

VOV.VN - Sau Blackpink, thông tin nữ rapper hàng đầu K-pop Jessi sắp đến Việt Nam biểu diễn hiện được nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

"Chị đại" K-pop sắp tới Việt Nam biểu diễn là ai?

"Chị đại" K-pop sắp tới Việt Nam biểu diễn là ai?

VOV.VN - Sau Blackpink, thông tin nữ rapper hàng đầu K-pop Jessi sắp đến Việt Nam biểu diễn hiện được nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

5 nghệ sĩ K-pop từng vượt qua khủng hoảng "biển đen im lặng"
5 nghệ sĩ K-pop từng vượt qua khủng hoảng "biển đen im lặng"

VOV.VN - "Biển đen im lặng" là hình thức trừng phạt đáng sợ và tiêu cực của một bộ phận khán giả dành cho nghệ sĩ K-pop. Tại đây, khán giả sẽ tắt lightstick và điện thoại để thể hiện sự lạnh nhạt, thờ ơ với nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Ngoài việc làm nản lòng các nghệ sĩ, “biển đen im lặng” còn được coi là "vết đen" trong sự nghiệp của họ.

5 nghệ sĩ K-pop từng vượt qua khủng hoảng "biển đen im lặng"

5 nghệ sĩ K-pop từng vượt qua khủng hoảng "biển đen im lặng"

VOV.VN - "Biển đen im lặng" là hình thức trừng phạt đáng sợ và tiêu cực của một bộ phận khán giả dành cho nghệ sĩ K-pop. Tại đây, khán giả sẽ tắt lightstick và điện thoại để thể hiện sự lạnh nhạt, thờ ơ với nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Ngoài việc làm nản lòng các nghệ sĩ, “biển đen im lặng” còn được coi là "vết đen" trong sự nghiệp của họ.