RM (BTS) bị cư dân mạng Trung Quốc tấn công vì ủng hộ nước nhà tại Olympic

VOV.VN - Thành viên BTS và nhiều sao Hàn bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích vì đăng bài ủng hộ vận động viên trượt băng Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Ngày 8/2, RM (BTS) phải hứng chịu sự tấn công của cư dân mạng Trung Quốc khi cổ vũ cho vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn quốc gia Hwang Dae-heon tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. 

Cụ thể trưởng nhóm BTS đã chia sẻ video về trận bán kết đường đua trượt băng tốc độ cự ly ngắn 1000m nam nhóm 1 tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 được tổ chức tại Sân vận động Capital Indoor ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 7/2 trên Instagram của mình. Trong video, vận động viên Hàn Quốc Hwang Dae-heon đã vượt qua các vận động viên Trung Quốc và cán đích ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, Hwang Dae-heon đã bị truất quyền thi đấu do các trọng tài nhận định rằng việc chuyển làn bị trì hoãn trong quá trình vượt qua các vận động viên Trung Quốc ở đường trong.

Không có bình luận nào khác, nhưng đoạn video do RM đăng tải mang thông điệp cổ vũ cho vận động viên nước nhà. Tuy nhiên hành động vô hại của anh khiến cư dân mạng Trung Quốc tức giận. Vì tài khoản cá nhân của các thành viên BTS chỉ cho phép bình luận từ những người mà họ theo dõi, nên cư dân mạng Trung Quốc đã tràn vào trang Instagram của BTS và để lại nhiều bình luận ác ý nhắm vào trưởng nhóm nhạc K-pop toàn cầu. 

Cùng với RM, nhiều sao Hàn khác như B.I, BTS J-Hope, SNSD Kim Hyoyeon, Changmo, rapper Palo Alto,... cũng phải hứng chịu những bình luận ác ý. 

Đáp lại, rapper Palo Alto nói: "Có rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc trong số những người theo dõi tôi, nhưng tôi nghĩ rằng việc họ thất vọng về trận đấu hôm qua có thể bất tiện, nhưng tôi vẫn tin rằng có một sự gắn kết thông qua âm nhạc, không phân biệt quốc tịch. Tôi không ghét những người hâm mộ Trung Quốc, những người tôn trọng và yêu mến tôi. Tôi chỉ cảm thấy rằng quyết định của trọng tài về trận đấu thật đáng thất vọng".

Anh nói thêm: "Chúng tôi có thể có ý kiến ​​khác nhau về kết quả của trận đấu ngày hôm qua, nhưng tôi nghĩ họ có vấn đề khi hành động theo cách đó để chỉ trích tôi một cách bừa bãi với tư cách là một cá nhân hoặc đất nước tôi đang sống". Tuy nhiên những bài viết này hiện đã bị xóa.

Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc hiện đã tập hợp lại trên một cộng đồng trực tuyến để bày tỏ sự bối rối của họ tại sao mạng xã hội của BTS lại là mục tiêu và chỉ trích tại sao các vận động viên trượt băng đường ngắn đến từ Trung Quốc lại được phép vào bán kết dù chơi xấu trong sự kiện. Cư dân mạng Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng chính vận động viên Hàn Quốc đã nhận phần thi thiếu công bằng và bị truất quyền thi đấu một cách không thỏa đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BTS nhận 3 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022
BTS nhận 3 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022

VOV.VN - Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc là một trong những ứng cử viên sáng giá tại 3 hạng mục của Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022.

BTS nhận 3 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022

BTS nhận 3 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022

VOV.VN - Nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc là một trong những ứng cử viên sáng giá tại 3 hạng mục của Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2022.

V (BTS), Taeyong (NCT): Thử giọng chơi chơi mà lại thành thần tượng K-pop
V (BTS), Taeyong (NCT): Thử giọng chơi chơi mà lại thành thần tượng K-pop

VOV.VN - Trở thành thần tượng âm nhạc và sở hữu tiền tài, danh vọng là ước mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên một số ngôi sao K-pop đã gia nhập làng giải trí hết sức tình cờ, như nghe lời mẹ hoặc được tặng bánh mì để đến thử giọng.

V (BTS), Taeyong (NCT): Thử giọng chơi chơi mà lại thành thần tượng K-pop

V (BTS), Taeyong (NCT): Thử giọng chơi chơi mà lại thành thần tượng K-pop

VOV.VN - Trở thành thần tượng âm nhạc và sở hữu tiền tài, danh vọng là ước mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên một số ngôi sao K-pop đã gia nhập làng giải trí hết sức tình cờ, như nghe lời mẹ hoặc được tặng bánh mì để đến thử giọng.

BTS tiếp tục lập kỷ lục với “My Universe”
BTS tiếp tục lập kỷ lục với “My Universe”

VOV.VN - Bản hit “My Universe” của nhóm BTS và Coldplay đã trở thành 1 trong 5 ca khúc của nghệ sĩ Hàn Quốc trụ vững lâu nhất trên Billboard Hot 100.

BTS tiếp tục lập kỷ lục với “My Universe”

BTS tiếp tục lập kỷ lục với “My Universe”

VOV.VN - Bản hit “My Universe” của nhóm BTS và Coldplay đã trở thành 1 trong 5 ca khúc của nghệ sĩ Hàn Quốc trụ vững lâu nhất trên Billboard Hot 100.

Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes - Những cái tên được mong đợi nhất làng nhạc pop 2022
Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes - Những cái tên được mong đợi nhất làng nhạc pop 2022

VOV.VN - Bên cạnh những nghệ sĩ xác định góp mặt trong cuộc đua nhạc Pop 2022 như Charli XCX, Jonas Brothes, Camila Cabello thì cũng có những dự đoán về những cái tên khác như Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes,...

Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes - Những cái tên được mong đợi nhất làng nhạc pop 2022

Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes - Những cái tên được mong đợi nhất làng nhạc pop 2022

VOV.VN - Bên cạnh những nghệ sĩ xác định góp mặt trong cuộc đua nhạc Pop 2022 như Charli XCX, Jonas Brothes, Camila Cabello thì cũng có những dự đoán về những cái tên khác như Taylor Swift, BTS, Shawn Mendes,...