Thúy Diễm: “Chồng rất tháo vát khi chăm con và luôn khích lệ tôi làm nghề”

VOV.VN - Thúy Diễm chia sẻ, Lương Thế Thành rất tháo vát trong việc chăm con và anh luôn khích lệ cô làm nghề. Gia đình là hậu phương vững chắc để Thúy Diễm phát triển con đường diễn xuất của mình.

Thúy Diễm là cái tên quen thuộc với khán giả thời gian gần đây, cô được biết đến qua một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình như “Sóng tình”, “Ải mỹ nhân”, “Cát đỏ”... Mới đây, Thúy Diễm tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Mỹ Đình trong bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim”.

Chia sẻ với phóng viên, cô cho biết bản thân đang tham gia đảm nhiệm một vai diễn mới, khác lạ hơn so với những vai diễn trước. Mặc dù mới đây, Thúy Diễm gặp sự cố khi quay cùng với đoàn phim nhưng cô vẫn cố gắng và hoàn thiện vai diễn của mình.

PV: Trở lại với màn ảnh, đảm nhận vai Mỹ Đình trong “Trạm cứu hộ trái tim”, nhân vật lần này có khác gì so với những vai diễn trước đó của Thúy Diễm?

Thúy Diễm: Mỹ Đình là một nhân vật lạ và hài hước, khác tính cách của tôi ngoài đời rất nhiều. Từ trước tới nay, những nhân vật mà tôi thể hiện thường được các chàng trai yêu thầm rồi đấu đá nhau như thế nào để giành mình. Ở nhân vật Nhớ “Cát đỏ” tôi là một người trầm tính và có nội tâm rất phức tạp, với nhân vật lần này tự nhiên tôi cảm thấy mình “mất giá” kinh khủng, tôi phải tán tỉnh một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình tự nhiên cảm thấy ngại. Tôi đang phải tập nói rất là nhanh, rồi phải tập cho mình phải hài hước, nói câu nào là người ta phải buồn cười câu đấy. Nói chung đây là một thử thách rất là lớn. Nhưng trước mắt, nhân vật lần này đối với tôi là một sự mới mẻ, khác lạ để khán giả không bị nhàm chán. 

PV: Với vai diễn lần này, đâu là thử thách lớn nhất đối với Thúy Diễm?

Thúy Diễm: Tôi nghĩ đó là tốc độ nói, bộ phim này đạo diễn yêu cầu diễn là phải nói chuyện mà giống như bắn rap đó, vừa xuất hiện cái là nói liến thoắng, nói liên miên liên miên và thoại cứ xuất hiện là thoại rất là dài. Cái khâu học thoại thôi nó cũng là một cái thử thách khá lớn với tôi và cũng rất là căng. Bình thường học thoại thì tôi cũng chậm rãi để nhấn nhá, còn vai diễn này không cần cảm xúc gì hết, phải làm sao nói sao thật là nhanh và thật là vui. 

Cũng lâu rồi mới có cơ hội xuất hiện ở trên sóng VTV với khán giả miền Bắc, tôi cũng lo rằng sẽ diễn không hay, không tốt. Đó là một vấn đề mà tôi lăn tăn khó chịu trong đầu. Lúc nào cũng tự dặn bản thân là phải cố gắng, mình làm Mỹ Đình chứ không phải là Thúy Diễm nữa. Hy vọng là Mỹ Đình sẽ là một nhân vật mà tôi nghĩ là mới lạ.

PV: Những diễn viên miền Nam ra ngoài Bắc, nhiều người gặp vấn đề về đài từ và khán giả cũng nhận xét một số diễn viên đài từ kém, thoại khó nghe. Nhân vật của Thúy Diễm lần này phải nói nhanh thì chị rèn luyện hay làm thế nào để mình vừa nói nhanh mà vừa nói rõ?

Thúy Diễm: Thật ra đây là vấn đề mà tôi lo nhất khi lên sóng. Thứ nhất là giọng miền Nam và giọng miền Bắc đóng phim chung thì cả hai tông đã hơi khác nhau rồi, bây giờ tôi còn được yêu cầu là phải nói thật là nhanh nữa thì không biết là khán giả có nghe được rõ từng câu, từng chữ của mình hay không. Tới thời điểm này, tôi đang cố gắng hoàn thiện nhân vật của mình đủ cách gọi là nỗ lực hết sức. Tôi nghĩ nếu thực sự tôi thành công, tôi làm tốt, thì đây sẽ là một sự mới lạ, nó sẽ mang lại một màu sắc mới mà tôi đang muốn tự chinh phục khả năng của chính mình.

PV: Bộ phim lần này, Thúy Diễm kết hợp cùng với diễn viên Hồng Diễm, hai người mỗi người một miền, khi vào phim hai chị có gặp khó khăn gì không?

Thúy Diễm: Thật ra tôi cũng hơi lo vì hai chị em chưa gặp nhau ở ngoài đời mà vào phim đóng bạn thân chơi với nhau từ hồi bé xíu và lớn lên cùng nhau. Ban đầu tôi nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng mà không biết sao, có lẽ là hợp tính nhau nên bắt sóng nhau rất nhanh ngay từ cảnh đầu tiên thôi. Tự nhiên sao hai chị em hợp quá, đâu có gì khó khăn đâu. 

PV: Khi ra ngoài Bắc đóng phim, chị sắp xếp công việc như thế nào, gia đình hay chồng chị có ý kiến hay góp ý gì không?

Thúy Diễm: Khi đã quyết định tham gia một bộ phim mà ở xa như vậy thì tôi phải đánh đổi khá nhiều thời gian, không phải vì chỉ làm một bộ phim này không thôi mà tôi cũng đang có những công việc khác như kinh doanh của gia đình rồi có con nhỏ, tham gia những dự án khác nữa. Thế nên lịch trình cũng khá bận rộn.

Trước khi đi xa một khoảng thời gian, mọi người trong gia đình cũng biết là mỗi khi quay thì sẽ rơi khoảng từ 4 tháng đến 6 tháng, thậm chí 8 tháng cho đến cả năm. Tới thời điểm này tôi cũng không biết là phim sẽ còn tiếp tục kéo dài bao lâu. Nếu như khán giả ủng hộ thì câu chuyện nó sẽ phát triển thêm. 

Cũng rất may mắn là tôi được sự ủng hộ của gia đình. Anh Thành rất tháo vát trong việc chăm con và anh luôn khích lệ tôi làm nghề. Gia đình là hậu phương vững chắc để cho tôi phát triển con đường diễn xuất của mình.

PV: Anh Lương Thế Thành có góp ý về vai diễn của chị không?

Thúy Diễm: Giống như tôi kể về những ngày đầu tiên quay và cảm thấy lo lắng, thì chính anh Thành là người đã động viên tôi rất nhiều. Ngày nào tôi cũng gọi về để nghe anh góp ý. Anh luôn luôn ở phía sau tôi, là người luôn lắng nghe mình càm ràm, động viên tôi mỗi khi tôi thiếu sót để phát triển công việc tốt hơn.

Mỗi khi tôi có những dự án phải đi xa, anh luôn nói tôi đừng lo lắng gì hết và cứ làm tốt nhất công việc của mình. Tôi nghĩ đó là nguồn năng lượng giúp cho mình phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi không ngại đi xa, không ngại đối đầu với những vai diễn khó khăn.

PV: Phim này chị có nhiều phân đoạn thân mật với bạn diễn không. Chồng chị phản ứng ra sao nếu vợ đóng cảnh “nóng”?

Thúy Diễm: Thật ra, trước khi đến với phân đoạn tình cảm thì tôi không biết là phía trước là biên kịch sẽ cho nhiều cảnh thân mật không. Còn tới lúc này thì tôi cũng có một số phân đoạn nhưng chưa thể gọi là nhiều, mới “ấm ấm” thôi chứ chưa “nóng” lắm (cười). Nếu lỡ như mà sau này mà biên kịch mới có cho “nóng” quá thì chắc chắn cũng phải xin phép.

Tôi hay kể cho anh ấy nghe về câu chuyện mà sắp tới nhận sẽ có nội dung gì, tình tiết thế nào. Bộ phim này cũng vậy, nhưng chỉ là tổng quan về nội dung phim thôi, còn vừa quay vừa viết kịch bản và vừa phát triển nhân vật như này thì đối với tất cả các diễn viên ai cũng đều không biết phía trước nhân vật mình sẽ như thế nào. 

Nguyên tắc của tôi với anh Thành đó là sẽ không xem phim của nhau đóng, đặc biệt là những cảnh tình cảm. Cứ thoải mái đi miễn sao có những giới hạn. Thật ra thì đối với tôi, cái quan trọng nhất được sự tin tưởng nhau và mình cảm thấy hạnh phúc, thế là đủ. Nghề diễn viên được mọi người quan tâm nhiều. Nếu như mình cứ bị lung lay với những lời nói xung quanh thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. 

PV: Xin cảm ơn chị!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương Thế Thành rơi nước mắt xem Thúy Diễm diễn kịch
Lương Thế Thành rơi nước mắt xem Thúy Diễm diễn kịch

VOV.VN - Tối 8/9, diễn viên Thúy Diễm gây bất ngờ khi lấn sân sang kịch nói với vở “Mùi của hạnh phúc” ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Mẹ ruột của cô và ông xã Lương Thế Thành cũng có mặt để ủng hộ cô trong bước ngoặt này.

Lương Thế Thành rơi nước mắt xem Thúy Diễm diễn kịch

Lương Thế Thành rơi nước mắt xem Thúy Diễm diễn kịch

VOV.VN - Tối 8/9, diễn viên Thúy Diễm gây bất ngờ khi lấn sân sang kịch nói với vở “Mùi của hạnh phúc” ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Mẹ ruột của cô và ông xã Lương Thế Thành cũng có mặt để ủng hộ cô trong bước ngoặt này.

Thúy Diễm phủ nhận tin đồn Lương Thế Thành "cặp kè" nữ diễn viên trẻ
Thúy Diễm phủ nhận tin đồn Lương Thế Thành "cặp kè" nữ diễn viên trẻ

VOV.VN - Thúy Diễm khẳng định hiện tại, gia đình cô đang rất yên ổn, hạnh phúc và không có chuyện ông xã Lương Thế Thành "cặp kè" bất kỳ cô gái nào khác.

Thúy Diễm phủ nhận tin đồn Lương Thế Thành "cặp kè" nữ diễn viên trẻ

Thúy Diễm phủ nhận tin đồn Lương Thế Thành "cặp kè" nữ diễn viên trẻ

VOV.VN - Thúy Diễm khẳng định hiện tại, gia đình cô đang rất yên ổn, hạnh phúc và không có chuyện ông xã Lương Thế Thành "cặp kè" bất kỳ cô gái nào khác.

Thúy Diễm "soạn đơn xin phép" chồng Lương Thế Thành khi đóng "cảnh nóng"
Thúy Diễm "soạn đơn xin phép" chồng Lương Thế Thành khi đóng "cảnh nóng"

Xem lại cảnh khóa môi với Nhan Phúc Vinh, Thúy Diễm cho biết thời đóng phim này chưa kết hôn với Lương Thế Thành, còn hiện tại lỡ nhận phim có cảnh hôn cô sẽ vẫn... quay nhưng phải "xin phép" chồng.

Thúy Diễm "soạn đơn xin phép" chồng Lương Thế Thành khi đóng "cảnh nóng"

Thúy Diễm "soạn đơn xin phép" chồng Lương Thế Thành khi đóng "cảnh nóng"

Xem lại cảnh khóa môi với Nhan Phúc Vinh, Thúy Diễm cho biết thời đóng phim này chưa kết hôn với Lương Thế Thành, còn hiện tại lỡ nhận phim có cảnh hôn cô sẽ vẫn... quay nhưng phải "xin phép" chồng.