Thùy Tiên, Nông Thúy Hằng phản ứng như thế nào khi bị đồn bán dâm?

VOV.VN -Thùy Tiên và Nông Thúy Hằng phản ứng trước tin đồn liên quan đến đường dây bán dâm trong giới showbiz có giá 360 triệu đồng/lượt.

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây mại dâm giá hàng chục nghìn USD một lần "đi khách" trong giới showbiz Việt Nam. Cầm đầu đường dây là Lê Hoàng Long (SN 1991, Hải Phòng). Thông tin Lê Hoàng Long giới thiệu hai người đẹp nổi tiếng trong showbiz có tên là T.H. và T.T, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu tiến hành hoạt động bán dâm với mức giá có thể lên đến hàng chục nghìn USD/lượt  gây xôn xao dư luận.

Ngay lập tức, danh tính của hai người đẹp T.H. và T.T gây tò mò và xôn xao dư luận. Nhiều cư dân mạng đưa ra phỏng đoán, trong đó có nhắc đến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Nông Thúy Hằng.

Trước những bình luận của dân mạng, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định cái tên viết tắt "T.T" đang được cộng đồng mạng nhắc đến không phải là mình.

"Thùy Tiên đang ở Hà Nội, vẫn đang bận rộn và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp của thời gian đương nhiệm. Một lần nữa, xin khẳng định những thông tin trên hoàn toàn là sự thật và các khán giả yêu quý có thể an tâm về Thùy Tiên", Thùy Tiên nhấn mạnh. Ngoài ra, hoa hậuThùy Tiên cũng gửi thông cáo báo chí về việc mời luật sư đại diện, bảo vệ quyền lợi, là Công ty luật Trương Anh Tú (TAT Law Firm). Cô muốn phản ứng trước hành động "tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân tôi trên các trang mạng xã hội, tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng về việc tôi có liên quan đến đường dây bất hợp pháp của đối tượng Lê Hoàng Long".

Cô muốn phản ứng trước hành động "tung tin úp mở, kèm hình ảnh cá nhân tôi trên các trang mạng xã hội, tạo ra sự nghi ngờ trong công chúng về việc tôi có liên quan đến đường dây bất hợp pháp của đối tượng Lê Hoàng Long".

Về phía người đẹp Nông Thúy Hằng, cô giữ thái độ im lặng trước tin đồn. Được biết, Thúy Hằng vừa có chuyến công tác tại Hà Giang và vô cùng bận rộn với các chuyến thiện nguyện cũng như hoạt động, sự kiện trong thời kỳ đương nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên