Tóc Tiên bị Trấn Thành từ mặt vì quá “máu chiến”

VOV.VN - Trong tập 2 "Ca sĩ mặt nạ", Tóc Tiên không ít lần đòi bỏ nghề nếu đoán sai nhân vật khiến Trấn Thành ngỡ ngàng, thậm chí đòi từ mặt, không quen.

Tập 2 "Ca sĩ mặt nạ" thiết đãi Hội đồng cố vấn và khán giả bữa tiệc âm nhạc cực bùng nổ. Là thí sinh đầu tiên xuất hiện, Hươu Thần đã khiến Trúc Nhân và Trấn Thành thích thú vì tạo hình vô cùng ấn tượng. Liên tục gật đầu trả lời “có” trước hàng loạt câu hỏi nghi vấn, nhân vật Hươu Thần khiến hội đồng cố vấn vô cùng khoái chí.

Phần trình diễn mashup "Không ai hơn em đâu anh – Destiny", Hươu Thần đã khuấy đảo chương trình với màn biểu diễn cực cháy kết hợp vũ đạo vô cùng sôi động khiến khán phòng bùng nổ.

Không những khoe chất chất giọng cực mượt và cuốn, Hươu Thần còn tự tin bắn rap khiến Hội đồng cố vấn ngỡ ngàng, khán giả reo hò không ngừng. Sau màn trình diễn của Hươu Thần, trong khi Trấn Thành, Tóc Tiên càng gia tăng độ tự tin phán đoán, thì Trúc Nhân lại rơi vô trạng thái hoang mang đòi để phiếu trống.  

Tin chắc nịch vào phán đoán của mình, Tóc Tiên đòi bỏ nghề nếu đoán sai nhân vật khiến Trấn Thành sốc vì độ máu chiến của nữ cố vấn nên vội lên tiếng: “Tiên ơi! Em chơi lớn quá… Hồi lộ ra mà không phải là 2 đứa khỏi đi hát. Con bé này nó khờ khạo tôi không quen nó nha”.

Vì Trấn Thành và Tóc Tiên quá chắc chắn trước phán đoán của mình nên Ngô Kiến Huy quyết định giữ bí mật đáp án của cả hai. Còn Wowy sau khi đưa ra dự đoán là Lý Hải đã khiến Trấn Thành đứng không vững và chất vấn luôn: “Trời ơi! Lý Hải có xu hướng thích Trúc Nhân hả Wowy?”. Ngay lập tức, nam cố vấn còn gọi điện cho Minh Hà để hỏi về tình hình Lý Hải.

Cũng xuất hiện trong chương trình còn có nàng Báo Mắt Biếc. Với tạo hình cực bí hiểm cùng thần thái quyền lực khi bước ra sân khấu, nàng Báo Mắt Biếc khiến ai cũng phải trầm trồ. Tóc Tiên thậm chí còn đòi trang bị bộ trang phục như thế để đi hát, còn Trấn Thành sau khi nghe hé lộ vàng trên người nhân vật mascot đều là vàng thật thì liền thốt lên: “Trời ơi! Không lẽ là cô Minh Hiếu?” khiến ai cũng bật cười.

Chất giọng đầy da diết và cảm xúc của Báo Mắt Biếc đã thổi làn gió mới vào ca khúc "Lặng thầm" của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Ngay khi vừa cất giọng, Trúc Nhân đã gọi ngay tên ca sĩ Hiền Thục. Ngược với nhân vật Hươu Thần, lần này Trúc Nhân khá tự tin với phán đoán của mình nhờ điệu bộ cơ thể của nhân vật khi trình diễn.

Một lần nữa, Hội đồng cố vấn tràn đầy quả quyết chốt đáp án. Trấn Thành tự tin khẳng định người phía sau mascot, Trúc Nhân chắc chắn 100% và tự tin gửi lời chào đến Báo Mắt Biếc như 1 nhân vật thân thiết với mình ngoài đời. “Không có quen, anh đi ra đi” – chính lời đáp siêu phũ này của Báo Mắt Biếc đã khiến Tóc Tiên và Trấn Thành “hả hê” vì anh chàng bị từ mặt ngay trên sóng truyền hình. 

Trước những dữ liệu mà chương trình đưa ra trong đoạn clip giới thiệu, Trấn Thành nhận thấy Báo Mắt Biếc là 1 người nói chuyện chậm, phát âm nhẹ nhàng và sẽ sống nội tâm. Còn Tóc Tiên lại bị thu hút bởi chiếc ly xuất hiện thoáng qua với 2 kí tự DK. Với khả năng suy luận thượng thừa đã được Trấn Thành mã hóa ra, DK là viết tắt cho "Dũng Khùng" biệt danh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và có thể Báo Mắt Biếc là người từng hát nhạc phim cho vị đạo diễn này. 

Xâu chuỗi các thông tin lại, Tóc Tiên chốt đáp án Báo Mắt Biếc có thể là Giang Hồng Ngọc vì đã đi hát rất sớm và bằng tuổi mình. Còn Trấn Thành thì cho rằng đó là ca sĩ Đông Nhi vì chất giọng có lúc nửa Nam nửa Bắc và vừa sinh con. Riêng Trúc Nhân giữ đáp án Hiền Thục như phán đoán ban đầu của mình.

Khép lại bảng đấu, hội đồng cố vấn và 99 khán giả tại trường quay đã đưa ra bình chọn của mình với kết quả cụ thể như sau: Cao nhất là Hươu Thần với 36,9 %, vị trí thứ 2: 18,45% là O Sen, vị trí thứ 3: 16,5% thuộc về Buffalove, ChipChip Pink xếp ở vị trí thứ 4 với 14,56% và cuối bảng là Báo Mắt Biếc với 13,59%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trấn Thành "choáng" khi Tóc Tiên tiết lộ chồng hát dở trên sóng truyền hình
Trấn Thành "choáng" khi Tóc Tiên tiết lộ chồng hát dở trên sóng truyền hình

VOV.VN - Tập 2 "The Masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ" chưa lên sóng nhưng đã khiến fan đứng ngồi không yên khi Tóc Tiên bất ngờ tiết lộ ông xã Hoàng Touliver hát dở.

Trấn Thành "choáng" khi Tóc Tiên tiết lộ chồng hát dở trên sóng truyền hình

Trấn Thành "choáng" khi Tóc Tiên tiết lộ chồng hát dở trên sóng truyền hình

VOV.VN - Tập 2 "The Masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ" chưa lên sóng nhưng đã khiến fan đứng ngồi không yên khi Tóc Tiên bất ngờ tiết lộ ông xã Hoàng Touliver hát dở.

Vợ chồng Tóc Tiên - Touliver trở lại cực “cháy” với "1 cọng tóc mai"
Vợ chồng Tóc Tiên - Touliver trở lại cực “cháy” với "1 cọng tóc mai"

VOV.VN - Tóc Tiên và Touliver chính thức tái hợp trong âm nhạc với MV "1 cọng tóc mai". Bên cạnh màn tái hợp của cặp đôi từng “gây bão” làng nhạc điện tử, "1 cọng tóc mai" mang nhiều điểm nhấn ấn tượng và đặc biệt là những “bộ mặt ít ai biết” của Tóc Tiên. 

Vợ chồng Tóc Tiên - Touliver trở lại cực “cháy” với "1 cọng tóc mai"

Vợ chồng Tóc Tiên - Touliver trở lại cực “cháy” với "1 cọng tóc mai"

VOV.VN - Tóc Tiên và Touliver chính thức tái hợp trong âm nhạc với MV "1 cọng tóc mai". Bên cạnh màn tái hợp của cặp đôi từng “gây bão” làng nhạc điện tử, "1 cọng tóc mai" mang nhiều điểm nhấn ấn tượng và đặc biệt là những “bộ mặt ít ai biết” của Tóc Tiên. 

Tóc Tiên và Touliver tái hợp trong âm nhạc sau 2 năm kết hôn
Tóc Tiên và Touliver tái hợp trong âm nhạc sau 2 năm kết hôn

VOV.VN - Sau loạt teaser nhá hàng hình tượng cô dâu tháng 6 và những giai điệu “thuần” ballad, Tóc Tiên đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới - "1 cọng tóc mai". Đặc biệt, đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Tóc Tiên và Touliver sau 2 năm về chung nhà. 

Tóc Tiên và Touliver tái hợp trong âm nhạc sau 2 năm kết hôn

Tóc Tiên và Touliver tái hợp trong âm nhạc sau 2 năm kết hôn

VOV.VN - Sau loạt teaser nhá hàng hình tượng cô dâu tháng 6 và những giai điệu “thuần” ballad, Tóc Tiên đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới - "1 cọng tóc mai". Đặc biệt, đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Tóc Tiên và Touliver sau 2 năm về chung nhà.