Tuấn Trần: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao phòng vé”

VOV.VN - Tuấn Trần là nam chính trong phim điện ảnh “Làm giàu với ma” do đạo diễn Nhật Trung thực hiện. Tác phẩm đánh dấu phim thứ 3 anh góp mặt liên tiếp trong năm 2024 sau “Mai” và “Móng vuốt”. Trong “Làm giàu với ma”, nam diễn viên một lần nữa cho thấy sự lột xác với hình tượng “đá gà boy” mới lạ và độc đáo.

PV: Thủ vai “chiến thần đá gà” trong “Làm giàu với ma”, Tuấn Trần có những trải nghiệm thú vị gì?

Tuấn Trần: Để nói về nhân vật Lanh trong “Làm giàu với ma”, chắc chắn rất khác với những gì tôi đã thể hiện trên màn ảnh trước đây. Vai diễn này rất thú vị nhưng cũng mang đến nhiều áp lực vì bản thân tôi chưa từng có được những trải nghiệm như Lanh trong phim, một nhân vật ăn học không tới nơi tới chốn, không có nghề ngỗng gì và còn chơi cờ bạc, đá gà. Tôi không có kinh nghiệm và cũng không biết phải lấy chất liệu từ đâu.

Tôi đâu dám đi xem đá gà thật đâu vì sợ bị phạt nên phải tìm clip trên mạng để xem. Nhưng tôi cũng may mắn khi được làm việc và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ những diễn viên gạo cội trong nghề, đó là NSƯT Hoài Linh, anh Trung Lùn, má Lê Giang, chú Vũ Châu, anh La Thành, Diệp Bảo Ngọc... Nói chung là mỗi người đều giúp đỡ, cho tôi có thêm những cái gọi là chất liệu của cuộc sống để mà Tuấn có thể hóa thân vào nhân vật này.

Những chi tiết đá gà chỉ là một chất liệu để nói lên những khó khăn mà nhân vật gặp phải, những xung đột, mâu thuẫn mà người thân có với nhau. Từ những hậu quả, họ đã có góc nhìn khác, suy nghĩ khác và dần dần hiểu nhau nhiều hơn.

Lanh rất tốt, rất lành tính nhưng mà yêu thương người thân của mình sai cách và không biết chia sẻ với người thân của mình. Nhân vật mang một màu sắc rất mới của Tuấn Trần và hy vọng mọi người sẽ thích.

PV: “Làm giàu với ma” đánh dấu lần đầu kết hợp giữa Tuấn Trần và NSƯT Hoài Linh, mang đến nhiều phân đoạn cảm xúc về tình cảm cha - con. Anh có thể chia sẻ gì về bạn diễn của mình lần này?

Tuấn Trần: Cho phép tôi được gọi NSƯT Hoài Linh là ba Linh. Ba Linh mang đến cho tôi cảm giác rất thật. Cảm giác này khó kiếm lắm. Thường một trong những điều quan trọng của diễn viên là “chemistry” với bạn diễn của mình. Khi diễn với ba Linh, ba cho tôi một cảm giác ấm áp, sự bao bọc của một người cha. Ban đầu, tôi thấy rất áp lực. Nhưng ba Linh cho tôi một nguồn năng lượng rất thật, như là ba ruột của mình, khiến mình chạm được vào nhân vật. Thực sự rất cảm ơn ba Linh vì đã cho tôi rất nhiều cảm xúc trong bộ phim này.

PV: Sau “Bố già”, “Làm giàu với ma” tiếp tục khai thác tình cảm cha con. Nhân vật của Tuấn Trần trong phim này có khá nhiều nét tương đồng với Quắn trong “Bố già. Điểm khác biệt giữa 2 nhân vật này là gì?

Tuấn Trần: Hai nhân vật ở 2 dự án hoàn toàn khác nhau nên tôi không sợ lặp lại chính mình. Mặc dù cùng yêu thương cha, nhưng họ thể hiện điều này theo những cách khác nhau. Nhân vật Quắn là người có học thức nhưng thường áp đặt ý muốn của mình lên người khác, trong khi nhân vật Lanh là người ít học, thiếu suy nghĩ và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Điểm khác biệt nữa là ở ngoại hình, Quắn tóc xoăn còn Lanh tóc thẳng (cười). Tuy nhiên, cả hai đều có điểm chung là rất yêu thương cha.

Bản thân tôi thường chọn những vai diễn liên quan đến gia đình, vì tôi không được gần gũi ba trước đây. Tôi rất đồng cảm với nhân vật vì cũng thấy khó nói chuyện với ba của mình. Qua những vai diễn, tôi thấy mình sai ở đâu, để thay đổi cách chia sẻ với người thân ở ngoài. Đây là chủ đề mà tôi dễ cảm thông và muốn tránh lặp lại những sai lầm trong quan hệ gia đình của bản thân. Những vai diễn này giúp tôi rút ra bài học và thay đổi cách chia sẻ với gia đình.

Bộ phim muốn truyền tải thông điệp về việc cần phải yêu thương và chia sẻ với người thân một cách đúng đắn. Qua những mâu thuẫn, xung đột giữa các nhân vật, đặc biệt là mối quan hệ cha con, người xem sẽ thấy được giá trị của việc hiểu và gắn kết với nhau.

PV: “Làm giàu với ma” là dự án phim thứ 3 của Tuấn Trần ra rạp trong năm 2024. Anh không sợ sự xuất hiện của mình khiến khán giả nhàm chán?

Tuấn Trần: Đây là dự án điện ảnh thứ 3 của tôi trong năm nay. Tổ nghiệp đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Tôi cũng rất biết ơn những nhà sản xuất, đạo diễn đã cho mình nhiều vai diễn hay. Nhìn thì có vẻ là 1 năm tôi xuất hiện tới 3 lần, nhưng thật ra thời gian sản xuất các bộ phim cũng cách xa nhau. Mỗi năm, tôi chỉ đóng 1 phim thôi, nhưng tình cờ là 3 bộ phim lại cùng ra rạp trong năm 2024.

Mọi người nghĩ rằng tôi xuất hiện hơi nhiều, nhưng tôi thấy may mắn vì 3 vai diễn mang màu sắc hoàn toàn khác nhau và tôi rất tự tin để gửi đến khán giả những hình ảnh khác nhau của mình. Tôi là một người rất thích học hỏi. Ở góc độ diễn viên, tôi cảm thấy rất may mắn và mình cũng không có bị áp lực về doanh thu của bộ phim. Mình chỉ áp lực là mình có vượt qua được cái bóng của chính mình trong những cái vai diễn trước hay không thôi.

PV: Những dự án phim trước đó của Tuấn Trần là “Bố già”, “Đất rừng phương Nam”, “Mai” đều đạt doanh thu trăm tỷ, Thành tích đó đã đủ để gọi anh là ngôi sao phòng vé hay chưa?

Tuấn Trần: Doanh thu phòng vé là kết quả công sức của rất nhiều người trong ekip. Còn cá nhân tôi thì cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với những ekip chuyên nghiệp. Tôi cũng rất biết ơn khán giả đã yêu thương và ủng hộ cũng như là dành tình cảm cho những nhân vật mà Tôi đã thể hiện. Thật ra tôi cũng chưa thực sự hài lòng về những vai diễn của mình. Tôi thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm. Sau mỗi vai diễn, tôi rất thích đọc comment của khán giả, hỏi thăm những đàn anh trong nghề, xem họ nhận xét như thế nào về vai diễn của mình để rút kinh nghiệm cho những dự án tiếp theo.

Tôi có may mắn được thử sức ở nhiều loại vai diễn với nhiều màu sắc khác nhau. Còn thành tích phòng vé chưa đủ để gọi Tuấn Trần là ngôi sao. Tuấn Trần chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao phòng vé hay diễn viên trăm tỷ, nghìn tỷ gì hết. Tôi chưa hài lòng về mình đâu. Thành tích phòng vé cho thấy Tuấn Trần được tổ nghiệp ưu ái, được khán giả yêu thương và là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong nghề. Đó cũng là áp lực rất lớn đối với Tôi để ở mỗi sản phẩm sau đều phải làm mới mình.

PV: Trong năm vừa qua, “Móng vuốt” không thành công về doanh thu, Tuấn Trần có thất vọng không?

Tuấn Trần: Có chứ. Diễn viên nào cũng mong muốn bộ phim của mình được khán giả đón nhận. Đối với “Móng vuốt”, đây là bộ phim làm về một đề tài khó. Nó là bước đi mạo hiểm của nhà sản xuất, nhà phát hành. Nhưng bản thân tôi khi tham gia dự án đó học hỏi được nhiều thứ. Bộ phim sử dụng CCI rất là tốt và bản thân mình rút ra được nhiều kinh nghiệm. Ban đầu, tôi hơi hơi thất vọng một chút. Nhưng mà càng về sau thì mình cảm thấy rằng thất bại này cho mình nhiều bài học.

PV: Trong quá khứ Tuấn Trần từng thành công vang dội nhờ đồng hành cùng Trấn Thành trong hai tác phẩm là "Bố già" (cả bản điện ảnh lẫn webdrama) và "Mai", nhưng khi đóng các tác phẩm điện ảnh khác, anh chưa tạo nên kỳ tích về doanh thu. Anh áp lực thế nào khi rời xa Trấn Thành?

Tuấn Trần: Tôi không có áp lực gì hết. Bản thân là diễn viên, được làm việc cùng nhiều đạo diễn khác nhau với tôi là may mắn. Từ anh Lê Thanh Sơn, anh Nguyễn Quang Dũng, anh Trung “lùn”,… mỗi đạo diễn cho tôi một góc nhìn, những trải nghiệm, kinh nghiệm làm nghề khác nhau. Tôi chỉ áp lực là ở mỗi vai diễn, làm sao để nhân vật mình hay nhất thôi. Còn việc được làm chung với những đạo diễn thành công thì mình cảm thấy mình rất là may mắn chứ nó không có bị áp lực những cái chuyện đó. Bản thân tôi luôn tâm niệm sẽ luôn hết mình với những vai diễn mình được giao, dù đó là phim của bất cứ đạo diễn nào.

PV: Xin cảm ơn anh!

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuấn Trần đòi bỏ dây bảo hộ khi quay cảnh nhảy cầu nguy hiểm
Tuấn Trần đòi bỏ dây bảo hộ khi quay cảnh nhảy cầu nguy hiểm

VOV.VN - Đảm nhận vai Lanh trong "Làm giàu với ma", Tuấn Trần không chỉ thể hiện hình ảnh một con nghiện cờ bạc, ham làm giàu bất chấp mà còn phải thực hiện nhiều cảnh rượt đuổi, hành động có độ khó cao. Trong số này có một phân đoạn nhảy khỏi cầu Bình Lợi vô cùng nguy hiểm nhưng tài tử vẫn quyết tâm tự thực hiện.

Tuấn Trần đòi bỏ dây bảo hộ khi quay cảnh nhảy cầu nguy hiểm

Tuấn Trần đòi bỏ dây bảo hộ khi quay cảnh nhảy cầu nguy hiểm

VOV.VN - Đảm nhận vai Lanh trong "Làm giàu với ma", Tuấn Trần không chỉ thể hiện hình ảnh một con nghiện cờ bạc, ham làm giàu bất chấp mà còn phải thực hiện nhiều cảnh rượt đuổi, hành động có độ khó cao. Trong số này có một phân đoạn nhảy khỏi cầu Bình Lợi vô cùng nguy hiểm nhưng tài tử vẫn quyết tâm tự thực hiện.

Tuấn Trần nói gì khi vai diễn mới bị so sánh với Wắn trong "Bố già"?
Tuấn Trần nói gì khi vai diễn mới bị so sánh với Wắn trong "Bố già"?

VOV.VN - Khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Wắn trong "Bố già" (2021) vì cùng đề tài cha con, Tuấn Trần khẳng định: “Lanh của "Làm giàu với ma" chắc chắn khác so với Wắn. Tuấn có quan điểm làm nghề là luôn chọn những vai diễn khác nhau. Nếu vai mới giống hệt vai cũ thì Tuấn sẽ từ chối”.

Tuấn Trần nói gì khi vai diễn mới bị so sánh với Wắn trong "Bố già"?

Tuấn Trần nói gì khi vai diễn mới bị so sánh với Wắn trong "Bố già"?

VOV.VN - Khi bị đặt lên bàn cân so sánh với Wắn trong "Bố già" (2021) vì cùng đề tài cha con, Tuấn Trần khẳng định: “Lanh của "Làm giàu với ma" chắc chắn khác so với Wắn. Tuấn có quan điểm làm nghề là luôn chọn những vai diễn khác nhau. Nếu vai mới giống hệt vai cũ thì Tuấn sẽ từ chối”.

Tuấn Trần sau phim "Mai": Nhận lời đóng 1 bộ phim mà không cần đọc kịch bản
Tuấn Trần sau phim "Mai": Nhận lời đóng 1 bộ phim mà không cần đọc kịch bản

VOV.VN - Tuấn Trần tin tưởng đạo diễn Lê Thanh Sơn đến mức không cần đọc kịch bản đã quyết định nhận vai. Khi "Móng vuốt" đổi diễn viên, Tuấn Trần cho biết anh cũng không gặp áp lực vì nghĩ rằng biến số sẽ luôn thay đổi tùy “thuyền trưởng”.

Tuấn Trần sau phim "Mai": Nhận lời đóng 1 bộ phim mà không cần đọc kịch bản

Tuấn Trần sau phim "Mai": Nhận lời đóng 1 bộ phim mà không cần đọc kịch bản

VOV.VN - Tuấn Trần tin tưởng đạo diễn Lê Thanh Sơn đến mức không cần đọc kịch bản đã quyết định nhận vai. Khi "Móng vuốt" đổi diễn viên, Tuấn Trần cho biết anh cũng không gặp áp lực vì nghĩ rằng biến số sẽ luôn thay đổi tùy “thuyền trưởng”.