Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển chăm chú xem con trai Kubi khiêu vũ

VOV.VN - “Tôi không bao giờ ép con nối nghiệp ba mẹ mà việc con yêu thích dance sport hoàn toàn tự nhiên. Vợ chồng tôi để bé nhảy theo sở thích như một cách con vui chơi", Khánh Thi chia sẻ.

Mới đây, con trai Kubi đã có màn biểu diễn ấn tượng trong chương trình tổng kết khoá học dance sport diễn ra tại Nhà hát Quân đội, TP HCM. 

Khánh Thi cho biết con trai bắt đầu có đam mê với khiêu vũ thể thao từ khi mới chập chững biết đi. Trong nhiều năm qua, Kubi là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi dancesport dành cho thiếu nhi và từng đoạt khá nhiều huy chương cùng thành tích cao. Kubi từng thổ lộ, cậu bé có ước mơ nhảy giỏi như ba Phan Hiển và làm giám khảo khiêu vũ như mẹ Thi. 

“Tôi không bao giờ ép con nối nghiệp ba mẹ mà việc con yêu thích dance sport hoàn toàn tự nhiên. Vợ chồng tôi để bé nhảy theo sở thích như một cách con vui chơi. Trên sân khấu thi thoảng con vẫn quên động tác nhảy, đôi khi còn nói chuyện với các bạn trong lúc đang biểu diễn”, Khánh Thi chia sẻ.

Trong đêm tổng kết, Phan Hiển cũng có tiết mục trình diễn với bạn diễn Thu Hương. Cả hai từng cùng nhau giành 3 tấm HVC tại SEAGames 31 vào tháng 5 vừa qua và tham gia một số giải đấu dance sport thế giới tại châu Âu trong mùa hè vừa qua. Cuối năm nay, cả hai sẽ thi đấu giải vô địch dance sport thế giới.

Đêm hội còn có phần biểu diễn những tiết mục khiêu vũ ấn tượng của các học viên sau thời gian dài học tập và rèn luyện dưới sự dẫn dắt của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. Rất nhiều gương mặt trẻ được vợ chồng Khánh Thi “ươm mầm” để tương lai có thể trở thành vận động viên và thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của toàn quốc và quốc tế. 

Khánh Phi - Phan Hiển đã thông báo kế hoạch về đám cưới vào tháng 12 năm nay sau nhiều năm chung sống và có 2 con. Tin vui này nhận được rất nhiều lời chúc mừng của khán giả. Cả hai đã chụp ảnh cưới tại châu Âu và đang ráo riết chuẩn bị cho ngày hạnh phúc. Khánh Thi từng tâm sự, ông xã tự lên kế hoạch cho hôn lễ mà không có cô đóng góp bất cứ ý kiến gì.

“Tại buổi họp báo sau SEA Games 32, ông ấy bỗng nhiên nói với mọi người về đám cưới. Lúc ấy, tôi rất bất ngờ và không đoán được chồng sẽ nói những gì. Tôi từ lâu đã không nghĩ đến đám cưới. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm động vì những gì chồng muốn dành cho mình. Sau tuyên bố về đám cưới, anh ấy khiến tôi rơi nước mắt khi cầu hôn”, cô nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên