Thần tượng K-pop sẽ không còn bị ép giảm cân hay phẫu thuật thẩm mỹ

VOV.VN - Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã ban hành luật mới nhằm bảo vệ các thần tượng và thực tập sinh K-pop vị thành niên khỏi nhiều hình thức tổn hại, như bị ép giảm cân hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Allkpop, Hội đồng Thành phố Seoul gần đây chia sẻ rằng, cố vấn Kim Gyu Nam đã đề xuất "Pháp lệnh về bảo vệ và hỗ trợ quyền của thanh niên văn hóa và nghệ thuật ở Seoul". Đề xuất này đã được thông qua trong phiên họp thường kỳ lần thứ 321 vào tháng 12/2023.

Hội đồng thành phố lưu ý rằng, tính đến tháng 9/2023, 82,3% (3.930 trên tổng số 4.774) công ty giải trí ở Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul. Điều này khiến Seoul trở thành trung tâm lớn để khám phá, đào tạo và quản lý thần tượng. Tuy nhiên, vẫn chưa có đủ sự hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các thực tập sinh thần tượng trong môi trường này.

K-pop đã phát triển thành một nội dung toàn cầu. Doanh thu của ngành văn hóa và nghệ thuật đại chúng trong nước là 7,8594 nghìn tỷ won Hàn Quốc (khoảng 5,9 tỷ USD tính đến năm 2020), và hiệu quả kinh tế cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, có ý kiến ​​chỉ ra rằng còn thiếu cơ sở, thể chế để bảo vệ quyền và lợi ích của người học nghề. Vì vậy, luật mới ra đời nhằm ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần ở các học viên trẻ, như bị buộc phải giảm cân hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Luật này bao gồm các biện pháp như kiểm tra tâm lý và tư vấn để giúp giải quyết những vấn đề đang còn tồn đọng ở môi trường đào tạo thần tượng K-pop. Đối với những thực tập sinh không được ra mắt hoặc hết hạn hợp đồng, luật cũng đưa ra tư vấn nghề nghiệp để giúp họ tìm ra con đường sự nghiệp mới.

Cố vấn Kim Gyu Nam tuyên bố, bất chấp sự công nhận toàn cầu về nội dung văn hóa Hàn Quốc, những rủi ro và bất ổn mà các thực tập sinh thần tượng K-pop vị thành niên phải đối mặt thường bị bỏ qua. Vì vậy, sắc lệnh mới nhằm thiết lập nền tảng pháp lý để bảo vệ các thực tập sinh thần tượng vị thành niên, đảm bảo một giai đoạn trưởng thành ổn định bất kể tình trạng ra mắt của họ như thế nào. Thành phố Seoul cam kết nhiều sáng kiến ​​hỗ trợ khác nhau để đạt được mục tiêu này.

Trong những năm qua, các thần tượng K-pop ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và tinh thần. Tư vấn và chăm sóc tâm lý do các công ty giải trí cung cấp trong thời gian thực tập sinh được cho là có tác động tích cực đến hoạt động của người nổi tiếng trong tương lai. 

Trước đó, nhiều thần tượng nổi tiếng đã lên tiếng về những khó khăn mà họ phải chịu đựng do những tiêu chuẩn bắt buộc của K-pop. Vào năm 2015, thành viên AOA - Seolhyun đã xuất hiện trên chương trình "Happy Together 3" của KBS 2TV và chia sẻ về những áp lực mà cô phải đối mặt trong ngành giải trí. Seolhyun tiết lộ rằng mặc dù cô cao 167m nhưng công ty quản lý của cô yêu cầu cô phải duy trì cân nặng ở mức 48 kg. Seolhyun cũng thẳng thắn nói về những thách thức khi tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thậm chí đã có lúc cân nhắc việc rời khỏi ngành giải trí.

Ngoài Seolhyun, nhiều ca sĩ thần tượng trẻ đã lên tiếng về cuộc đấu tranh của họ với chứng trầm cảm do ăn kiêng khắc nghiệt, bao gồm cả việc thực hiện các bước quyết liệt như tránh uống nước để kiểm soát cân nặng. Gần đây nhất, vào tháng 11/2023, Rosé của Blackpink đã có bài phát biểu gây chú ý tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC). 

Thành viên Blackpink tham gia cuộc thảo luận bằng cách chia sẻ trải nghiệm cá nhân về sức khỏe tinh thần với tư cách là người của công chúng. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhắc nhở bản thân về giá trị cá nhân của mình, điều mà người khác không thể đo lường được. 

Trên thực tế, nhiều tiếng nói, dự luật và sửa đổi dành cho thần tượng vị thành niên đã được đề xuất tại Hàn Quốc. Năm 2023, một dự luật mang tên “Đạo luật Lee Seung-gi” đã được thảo luận tại quốc hội. Mặc dù không được thông qua nhưng dự luật nhằm giới hạn thời gian làm việc của các nghệ sĩ giải trí từ 15 tuổi trở lên xuống còn 35 giờ mỗi tuần, 30 giờ mỗi tuần đối với những người từ 12 đến 15 tuổi và 25 giờ mỗi tuần đối với những người dưới 12 tuổi.

Hiện nay, rất nhiều người đang chú ý đến kết quả mà luật mới sẽ mang lại. Nếu đạt được ảnh hưởng tích cực, thì toàn bộ ngành công nghiệp K-pop sẽ có thể tận hưởng một nền văn hóa lành mạnh hơn, thoát khỏi bầu không khí tập trung vào ngoại hình và mang tính cạnh tranh cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần tượng K-pop đang theo đuổi "tự do" bằng việc lập công ty riêng?
Thần tượng K-pop đang theo đuổi "tự do" bằng việc lập công ty riêng?

VOV.VN - Sau nhiều năm hoạt động trong ngành, các thần tượng K-pop đang dần chuyển hướng bằng việc lựa chọn thành lập công ty riêng thay vì tái ký hợp đồng với công ty quản lý cũ. Điều này mang đến cho họ quyền tự do sáng tạo và tài chính.

Thần tượng K-pop đang theo đuổi "tự do" bằng việc lập công ty riêng?

Thần tượng K-pop đang theo đuổi "tự do" bằng việc lập công ty riêng?

VOV.VN - Sau nhiều năm hoạt động trong ngành, các thần tượng K-pop đang dần chuyển hướng bằng việc lựa chọn thành lập công ty riêng thay vì tái ký hợp đồng với công ty quản lý cũ. Điều này mang đến cho họ quyền tự do sáng tạo và tài chính.

10 nam thần tượng K-pop sẽ xuất ngũ trong năm 2024
10 nam thần tượng K-pop sẽ xuất ngũ trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024 đánh dấu thời điểm quan trọng đối với nhiều nam thần tượng K-pop khi họ chuẩn bị xuất ngũ. Hiện người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đang háo hức, đếm ngược cho đến khi thần tượng yêu quý của họ trở lại.

10 nam thần tượng K-pop sẽ xuất ngũ trong năm 2024

10 nam thần tượng K-pop sẽ xuất ngũ trong năm 2024

VOV.VN - Năm 2024 đánh dấu thời điểm quan trọng đối với nhiều nam thần tượng K-pop khi họ chuẩn bị xuất ngũ. Hiện người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đang háo hức, đếm ngược cho đến khi thần tượng yêu quý của họ trở lại.

Năm 2023, ngành công nghiệp K-pop có gì?
Năm 2023, ngành công nghiệp K-pop có gì?

VOV.VN - Trong năm 2023, ngành công nghiệp K-pop không chỉ tôn vinh những thành tựu toàn cầu và sự xuất hiện của một thế hệ thần tượng mới, mà còn phải đối mặt với những tranh cãi liên quan đến các vấn đề pháp lý, đạo đức.

Năm 2023, ngành công nghiệp K-pop có gì?

Năm 2023, ngành công nghiệp K-pop có gì?

VOV.VN - Trong năm 2023, ngành công nghiệp K-pop không chỉ tôn vinh những thành tựu toàn cầu và sự xuất hiện của một thế hệ thần tượng mới, mà còn phải đối mặt với những tranh cãi liên quan đến các vấn đề pháp lý, đạo đức.