Thanh Hương, Việt Bắc... làm gì, đi đâu dịp Tết Tân Sửu?

VOV.VN - Thanh Hương lo lắng chu toàn sắm Tết cho gia đình 2 bên nội, ngoại trong khi Việt Bắc năm nay về quê vợ ăn Tết…

Thanh Hương bất ngờ góp mặt trong bộ phim “Hướng dương ngược nắng” với vai An trong tạo hình cá tính, ấn tượng. Nhân vật của cô thuộc tuyến phụ, song đóng vai trò “mắt xích” giữa nhiều quan hệ đan xen phức tạp trong phim. An vừa là người tình của ông Vụ (NSND Công Lý) lại vừa là tay chân bà Bạch Cúc (NSND Thu Hà) cài cắm. Nói về tạo hình tóc ngắn, trang điểm sắc sảo của An, Thanh Hương cho biết, với mỗi vai diễn, cô luôn nghiên cứu, đầu tư, sang tạo để tạo sự khác biệt, từ mái tóc, trang phục đến tính cách nhân vật, không tạo sự nhàm chán cho khán giả.

Những ngày cuối năm, Thanh Hương cho biết hiện tại do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn phim đã đóng máy nên cô có nhiều thời gian hơn bên gia đình. Tuy nhiên, cũng vì dịch nên Thanh Hương hạn chế đến siêu thị, chợ mua sắm Tết mà đặt đồ ở trên mạng là phần nhiều.

“Hiện tại, tôi đã đặt xong bánh kẹo, hoa Tết, đồ ăn uống, chuẩn bị mọi thứ tinh tươm chia thành 3 suất đều nhau cho cả nhà nội, nhà ngoại và gia đình nhỏ của mình. Cả năm tôi đi nhiều quá, chỉ đến dịp Tết mới có thời gian sắm sửa, chăm lo cho ông bà hai bên, cũng mong ông bà đều thông cảm cho công việc bận rộn. Tôi tự tin nhất là món nem và ngày Tết thể nào cũng vào bếp làm nem, nấu canh măng đãi mọi người.

Năm vừa rồi dịch bệnh rồi lũ lụt hoàn hành, công việc của anh em nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng. Song buồn nhất không phải là vấn đề kinh tế, bởi Hương luôn tâm niệm có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà mình buồn vì không được làm nghề, buồn chân buồn bay. Điều mong muốn nhất trong năm 2021 là cuộc sống nhanh chóng trở về nhịp bình thường, về công việc Hương lại có những vai diễn thật hay cống hiến cho khán giả. Bật mí là sắp tới tôi sẽ trở lại trong một bộ phim của đạo diễn Vũ Minh Trí, đó là một vai diễn thú vị và khá nhiều màu sắc”, Thanh Hương vui vẻ.

Còn với diễn viên Việt Bắc, 2020 là một năm khá thành công của anh. Với vai diễn trong “Cô gái nhà người ta” và “Những ngày không quên”, đồng thời góp mặt trong “Táo Quân 2021-Gặp nhau cuối năm”, Việt Bắc đã có những dấu ấn nhất định và ngày càng được khán giả yêu mến.

Tết năm nay, Việt Bắc đón Tết ở quê vợ. Anh vui vẻ kể: “Ông ngoại là người Bến Tre, bà ngoại là người Bắc, nên những ngày Tết ngoài những món Nam, gia đình vẫn được ăn những món như thịt đông, cá kho làng Vũ Đại… Vào mùng 1,2,3 Tết, gia đình sẽ cúng đồ chay nhưng mọi người có thể lựa chọn ăn mặn hoặc ăn chay. Cả nhà đã dự định là đặt vé đi Phú Quốc, nhưng dịch bệnh thế này nên cũng đang cân nhắc.

Năm qua là một năm vui với Việt Bắc, cuối năm tôi cũng được góp mặt trên sân khấu Táo Quân cùng các đàn anh, đàn chị, còn hiện tại tôi cũng đang làm phim “Hương vị tình thân” của đạo diễn Danh Dũng. Đối với mình, vai chính hay phụ không quan trọng, mà cái may mắn nhất của mình là được đứng trên sân khấu, được học hỏi nhiều điều. Các anh đi trước mỗi người một hương vị riêng, một chất riêng, mà trong trường không có ai dạy mình cả.

Còn buồn thì cũng là nỗi buồn chung, bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của tất cảm mọi người, không chỉ riêng mình. Giờ chỉ có mong muốn là chúng ta cùng đồng lòng vượt qua và khống chế được dịch Covid-19, cuộc sống mau chóng trở lại bình thường.

Về công việc thì nhiều khán giả phản hồi là muốn xem các vai diễn có nhiều màu sắc hơn ngoài hài, sitcom của Việt Bắc, do vậy tôi mong muốn có nhiều vai diễn hay, thú vị trong năm 2021. Hiện tại Việt Bắc đang có một phim quay ở Nghệ An và nói giọng Nghệ, mong được khán giả đón xem và ủng hộ”.

Khánh Huyền có một năm đáng nhớ với vai diễn mợ Hai trong phim “Cậu Vàng”. Ở thời điểm hiện tại, chị hạnh phúc bởi cuộc sống an yên, ổn định, vừa có thời gian dành cho gia đình, vừa có thể hoạt động nghệ thuật. Chị cho biết, năm 2020 với dịch bệnh, với lũ lụt đã để lại cho nhiều người nỗi buồn và cả những điều không được như ý. Chị hy vọng năm 2021 là một năm khởi sắc về mọi thứ, dịch bệnh được kiểm soát và “với sự cầu nguyện của mỗi người, chắc chắn là năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi”.

Khánh Huyền cũng chia sẻ về dự định Tết năm nay: “Mọi năm, tôi chưa có điều kiện về ăn Tết cùng mẹ, vì sau Tết là giỗ của ba nên mẹ luôn ưu tiên cho giỗ ba. Bởi vậy, mười mấy năm nay tôi thường ăn Tết cùng gia đình chồng rồi mới ra HàNội . Nhưng năm nay có chút thay đổi, bởi bà ngoại lớn tuổi hơn, bà cũng mong muốn con cháu gần gũi, nên cả gia đình tôi sẽ về Hà Nội ăn Tết.

Thực ra tôi cũng không ăn Tết ở Sài Gòn mà lại về Nha Trang, quê chồng. Ở miền Bắc mình, ngày 1, 2, 3 là Tết bên nội, bên ngoại và Tết thầy, còn trong Nha Trang thì ngày mùng 1 là dành đi thăm mộ ông bà, tổ tiên. Còn mùng 2, mùng 3, mọi người thích đi chơi, du xuân nhiều hơn. Thời tiết trong này nắng nóng nên tôi cũng không cảm nhận được rõ không khí Tết như ngoài Bắc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Mai Thu Thủy hóa “nàng xuân” chào đón Tết Tân Sửu 2021
Sao Mai Thu Thủy hóa “nàng xuân” chào đón Tết Tân Sửu 2021

VOV.VN - Ca sĩ Thu Thủy hóa “nàng Xuân” xinh đẹp, yêu kiều khi diện những bộ váy rực rỡ sắc màu phương Đông để chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021.

Sao Mai Thu Thủy hóa “nàng xuân” chào đón Tết Tân Sửu 2021

Sao Mai Thu Thủy hóa “nàng xuân” chào đón Tết Tân Sửu 2021

VOV.VN - Ca sĩ Thu Thủy hóa “nàng Xuân” xinh đẹp, yêu kiều khi diện những bộ váy rực rỡ sắc màu phương Đông để chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021.

“Chuyến tàu mùa xuân” đưa người dân Cô Tô về đảo đón Tết
“Chuyến tàu mùa xuân” đưa người dân Cô Tô về đảo đón Tết

VOV.VN - Hai chuyến tàu xuất bến Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đưa người dân huyện đảo Cô Tô về đảo đón Tết.

“Chuyến tàu mùa xuân” đưa người dân Cô Tô về đảo đón Tết

“Chuyến tàu mùa xuân” đưa người dân Cô Tô về đảo đón Tết

VOV.VN - Hai chuyến tàu xuất bến Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đưa người dân huyện đảo Cô Tô về đảo đón Tết.

Dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long
Dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long

VOV.VN - Hoạt động dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long nằm trong chuỗi các hoạt động trưng bày, thể nghiệm diễn xướng, trải nghiệm tương tác, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và phục vụ nhân dân đón xuân, vui Tết Tân Sửu 2021.

Dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long

Dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long

VOV.VN - Hoạt động dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long nằm trong chuỗi các hoạt động trưng bày, thể nghiệm diễn xướng, trải nghiệm tương tác, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và phục vụ nhân dân đón xuân, vui Tết Tân Sửu 2021.