NTK Viết Bảo ra mắt bộ sưu tập mới trong Ngày hội Sen Huế 2022

VOV.VN - NTK Viết Bảo đã trình diễn bộ sưu tập áo dài “Sen” tại khu vực sân khấu chính của Ngày hội Sen Huế 2022 – Tinh hoa đất trời vào tối ngày 5/6/2022.

Ngày hội Sen Huế là hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2022 và tuần cao điểm các hoạt động Festival Huế (từ 25 - 30/6). Chương trình nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách bốn phương đến với Huế trong mùa du lịch Hè, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển trở lại của du lịch Thừa Thiên - Huế trong thái bình thường mới.

Ngày hội Sen Huế có ba không gian chính, bao gồm: Sắc Sen (Đêm thời trang Áo dài Sen của NTK Viết Bảo,Trưng bày “Sen” với những họa tiết trang trí loại hoa này); Vị Sen (Gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu về ẩm thực sen); Hương sen (Quảng diễn thực hiện một số sản phẩm sử dụng hình ảnh của sen như tranh trúc chỉ, nón lá sen, hoa sen giấy...).

Trong đó điểm nhấn của Ngày hội Sen Huế chính là Chương trình nghệ thuật áo dài Sen - Tinh hoa đất trời diễn ra tối 5/6, tại Công viên Tứ Tượng. Người tham gia lễ hội sẽ được chiêm ngưỡng 02 bộ sưu tập áo dài với tên gọi Thiền Sen và Sen - Tinh hoa của đất trời trên nền lụa, vải tơ, vải lanh hữu cơ với đa dạng kỹ thuật như thêu, đính cườm, đặt biệt lã kỹ thuật in nhuộm vải mà NTK Viết Bảo tiên phong sở hữu, ứng dụng tại Huế.

Viết Bảo là nhà thiết kế có nhiều hoạt động sôi nổi tại Huế cũng như các chương trình văn hóa di sản trong cả nước. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội May Thêu thời trang tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Anh là đạo diễn Lễ hội Huế Dịu dàng về miền Hương Ngự (1 trong 7 Lễ hội chính thức của Festival Huế 2016); tham gia các sự kiện: APEC Việt Nam 2017; Festival Áo dài 2014 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Festival Áo dài 2014 tại Hoàng thành Thăng Long; Vietnamese Goods and Tourism Week in Thailand 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục du lịch Việt Nam tổ chức; Áo dài trên con đường di sản tại Festival Huế 2019; Áo dài và điện ảnh trong khuôn khổ LHP Việt Nam lần thứ 22 (2021)… Anh cũng là NTK thường xuyên có bộ sưu tập được giới thiệu tại Festival Huế từ năm 2008 cho đến Festival 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival Huế 2022 sẽ trở thành bữa tiệc văn hóa đặc sắc
Festival Huế 2022 sẽ trở thành bữa tiệc văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” có sự tham gia trình diễn của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia và 400 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống, nhóm nhạc trẻ của Việt Nam.

Festival Huế 2022 sẽ trở thành bữa tiệc văn hóa đặc sắc

Festival Huế 2022 sẽ trở thành bữa tiệc văn hóa đặc sắc

VOV.VN - Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ 25 - 30/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” có sự tham gia trình diễn của nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia và 400 nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật truyền thống, nhóm nhạc trẻ của Việt Nam.

Thừa Thiên Huế xây dựng đôi ngũ xích lô du lịch Huế thân thiện
Thừa Thiên Huế xây dựng đôi ngũ xích lô du lịch Huế thân thiện

VOV.VN - Hôm nay (31/5), tại thành phố Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình gặp mặt giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy với hơn 200 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế.

Thừa Thiên Huế xây dựng đôi ngũ xích lô du lịch Huế thân thiện

Thừa Thiên Huế xây dựng đôi ngũ xích lô du lịch Huế thân thiện

VOV.VN - Hôm nay (31/5), tại thành phố Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình gặp mặt giữa Lãnh đạo Tỉnh ủy với hơn 200 đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn xích lô du lịch Huế.

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương
Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

VOV.VN - Dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh" có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 13USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện từ 2021-2025.

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

Thừa Thiên Huế sẽ lắp camera giám sát dọc bờ sông Hương

VOV.VN - Dự án "Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh" có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc 13USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện từ 2021-2025.