Thuỳ Tiên xin lỗi vì vô tâm xoá danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021

Tối 2/7, Thùy Tiên chính thức lên tiếng về lùm xùm gỡ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trên Instagram. Sự việc khiến ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi bỏ theo dõi hoa hậu.

Chiều 30/6, danh hiệu Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) bị gỡ khỏi trang Instagram cá nhân của Thùy Tiên trước thềm vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2023 mà cô đảm nhiệm vai trò giám khảo. Nhiều khán giả cho rằng cô và ban tổ chức Miss Grand International (MGI) có mâu thuẫn, thậm chí có thông tin cô sẽ tham dự một cuộc thi nhan sắc khác.

Người hâm mộ phát hiện ông Nawat bỏ theo dõi Thuỳ Tiên trên trang Instagram. Không lâu sau đó, danh hiệu Miss Grand International 2021 xuất hiện trở lại trên trang Instagram của Thuỳ Tiên. Thế nhưng, những ồn ào về việc gỡ danh hiệu vẫn còn âm ỉ.

Tối 3/7, Thuỳ Tiên chính thức livestream lên tiếng giãi bày về sự việc. Theo đó, cô xin lỗi vì hành động của mình. Khi xoá danh hiệu, Thuỳ Tiên nghĩ đơn thuần đây là trang cá nhân và sẽ viết một lời nào đó theo đúng suy nghĩ, cảm xúc. Sau đó, vì bận công việc cô chưa cập nhật đoạn giới thiệu sau khi đã xoá danh hiệu cũ.

Sự việc trở nên lùm xùm khi người hâm mộ lan truyền thông tin cô gỡ danh hiệu và những suy đoán tiêu cực. Bà Teresa - Phó chủ tịch của MGI đã trao đổi với Thuỳ Tiên về việc này, cô nhận ra sự nhạy cảm của vấn đề và nhanh chóng đăng lại danh hiệu. 

Trong livestream, Thuỳ Tiên nhấn mạnh luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và chưa từng có ý định thi thêm một cuộc thi nào khác sau khi đã đăng quang. "Tôi đã lớn lên, có được một cuộc đời mới từ MGI, đó là những điều tôi không bao giờ quên" - Hoa hậu khẳng định.

Khi hết nhiệm kỳ, cô vẫn làm việc nhiều vì trân quý danh hiệu đã đạt được. Cô không mong muốn vì một chi tiết nhỏ, một sai lầm nhỏ mà câu chuyện bị đẩy đi quá xa. Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam cho biết đã gửi lời xin lỗi tới ông Nawat, mong ông Nawat và bà Teresa hiểu cho Thuỳ Tiên và tha thứ cho hành động vội vàng và có phần vô tâm của cô. 

Về việc ít liên lạc, hỏi thăm với ngài Nawat, Thuỳ Tiên cho biết mình là người hướng nội, không thể hiện cảm xúc qua lời nói mà bằng sự cố gắng, nỗ lực. Ngay cả với người thân trong gia đình, công ty, cũng có những hiểu lầm về tính cách này của Thuỳ Tiên. Trước đó, ngày 1/7, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat cho rằng, Thùy Tiên xoá bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trên trang cá nhân là thiếu chín chắn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Trước đó, cô từng đạt á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện showbiz: Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế
Chuyện showbiz: Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế

VOV.VN - Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế; Dương Triệu Vũ khiến công chúng bất ngờ khi thông báo Hoài Linh sẽ góp mặt trong MV mới...

Chuyện showbiz: Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế

Chuyện showbiz: Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế

VOV.VN - Tranh cãi tiêu chí mới của cuộc thi Hoa hậu hòa bình quốc tế; Dương Triệu Vũ khiến công chúng bất ngờ khi thông báo Hoài Linh sẽ góp mặt trong MV mới...

Á hậu 1, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha hóa nữ thần trên phố
Á hậu 1, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha hóa nữ thần trên phố

VOV.VN - Từ khi trở thành Á hậu, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1995 ngày càng thăng hạng tại quê nhà.

Á hậu 1, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha hóa nữ thần trên phố

Á hậu 1, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022 Engfa Waraha hóa nữ thần trên phố

VOV.VN - Từ khi trở thành Á hậu, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2022, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1995 ngày càng thăng hạng tại quê nhà.

Thùy Tiên về nước, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế
Thùy Tiên về nước, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên có những chia sẻ cuối với cương vị đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khiến nhiều fans xúc động.

Thùy Tiên về nước, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Thùy Tiên về nước, chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

VOV.VN - Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên có những chia sẻ cuối với cương vị đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 khiến nhiều fans xúc động.

Vóc dáng đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2022
Vóc dáng đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2022

Ngoài chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng 83-59-89 và thân hình đồng hồ cát, người đẹp Brazil gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn thu hút. Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có khả năng thuyết trình ấn tượng, được lòng số đông người hâm mộ.

Vóc dáng đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2022

Vóc dáng đồng hồ cát của Hoa hậu Hòa bình 2022

Ngoài chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng 83-59-89 và thân hình đồng hồ cát, người đẹp Brazil gây ấn tượng với kỹ năng trình diễn thu hút. Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có khả năng thuyết trình ấn tượng, được lòng số đông người hâm mộ.

Nhan sắc và trình độ đáng nể của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022
Nhan sắc và trình độ đáng nể của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

VOV.VN - Người đẹp Brazil - Isabella Menin - được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng khi đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Nhan sắc và trình độ đáng nể của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

Nhan sắc và trình độ đáng nể của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022

VOV.VN - Người đẹp Brazil - Isabella Menin - được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng khi đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.