Không ai ngoài cuộc khi bị AI thế chỗ, câu chuyện tự loại bỏ mình

VOV.VN - AI do con người tạo ra, nuôi dưỡng và đến lượt nó, AI buộc con người ta tự loại bỏ mình. Có lẽ chỉ còn sản phẩm của tự nhiên là AI chưa chạm tới được. Hoặc, sản phẩm ẩn chứa kỹ năng, cảm xúc cá nhân, những kiệt tác... thì AI có chạm vào nhưng chưa tới. Câu chuyện từ những gia đình có người mất việc vì AI.

- Nói tự loại bỏ mình thì hơi nặng, nhưng thằng bé nhà tôi từ tháng sau nghỉ việc vì chỗ làm của nó bị AI thay thế ông à.

- Đứa lớn nhà tôi về nhà từ đầu tháng trước, không phải để chăm con nhỏ đâu, mà nó cũng bị mất việc vì AI đó. Con bé nhà bà tổ phó cũng vậy.

- Ừ, sao các doanh nghiệp bây giờ thích dùng AI thế nhỉ? Tôi nói thật, rồi chính giới chủ sẽ đến ngày nhận ra đó là cách tự loại bỏ mình.

- Họ bỏ tiền ra thì thích dùng ai là quyền của họ. Ai loại bỏ họ được?

- Thì tiền loại bỏ họ chứ ai! Tôi vừa nghe đài nói là ông lớn công nghệ Google đang muốn thu phí sử dụng chatbot AI Gemini, trước hết sẽ giới hạn thời gian sử dụng miễn phí đối với những người dùng quá nhiều.

Nhiều thứ AI chưa chạm tới được

- Sau này tính phí thì có tốn kém không?

- Không rõ, chỉ biết rằng để vận hành chatbot, công cụ tạo ảnh và video yêu cầu máy tính mạnh và tốn nhiều điện năng. Với hàng triệu người dùng các dịch vụ AI mỗi ngày thì Google phải chi rất nhiều tiền, không thể miễn phí mãi được.

- Ờ, nếu tính phí mà dùng AI đắt hơn dùng người thì giới chủ doanh nghiệp lại phải tuyển người làm thôi. Chả biết ông thấy sao, chứ tôi thấy nhiều cái AI còn không bằng lao động phổ thông.

- Vâng, nhất là người lao động giỏi. Vậy mà đợt này ở công ty của con tôi thợ bàn tay vàng cũng phải nghỉ việc.

- Có chuyện đó à? Thế thì đúng là họ đang tự loại bỏ mình thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tội phạm mạng gia tăng khi tận dụng AI và lừa đảo xuyên biên giới
Tội phạm mạng gia tăng khi tận dụng AI và lừa đảo xuyên biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công mạng đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn khi tội phạm công nghệ cao tận dụng AI, Deepfake cùng mô hình lừa đảo xuyên biên giới để nhắm vào doanh nghiệp, người dùng, gây thiệt hại kinh tế lớn và đặt ra áp lực cấp bách đối với năng lực phòng thủ an ninh mạng.

Tội phạm mạng gia tăng khi tận dụng AI và lừa đảo xuyên biên giới

Tội phạm mạng gia tăng khi tận dụng AI và lừa đảo xuyên biên giới

VOV.VN - Các cuộc tấn công mạng đang ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn khi tội phạm công nghệ cao tận dụng AI, Deepfake cùng mô hình lừa đảo xuyên biên giới để nhắm vào doanh nghiệp, người dùng, gây thiệt hại kinh tế lớn và đặt ra áp lực cấp bách đối với năng lực phòng thủ an ninh mạng.

LE SSERAFIM gây sốt với teaser BOOMPALA lấy cảm hứng từ Macarena
LE SSERAFIM gây sốt với teaser BOOMPALA lấy cảm hứng từ Macarena

VOV.VN - LE SSERAFIM đang gây ra những phản ứng bùng nổ sau khi nhá hàng đoạn teaser “BOOMPALA” một ca khúc chủ đề mới đầy năng lượng, sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản hit toàn cầu “Macarena”.

LE SSERAFIM gây sốt với teaser BOOMPALA lấy cảm hứng từ Macarena

LE SSERAFIM gây sốt với teaser BOOMPALA lấy cảm hứng từ Macarena

VOV.VN - LE SSERAFIM đang gây ra những phản ứng bùng nổ sau khi nhá hàng đoạn teaser “BOOMPALA” một ca khúc chủ đề mới đầy năng lượng, sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bản hit toàn cầu “Macarena”.

Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm
Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả.

Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

Nếu để chậm tiến độ xây dựng dữ liệu đất đai, Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc triển khai thiếu hiệu quả.