Đúc trống khắc hoạ 1000 con rồng bằng phương pháp thủ công

Sáng 23/4, tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, Liên chi hội di sản Lam Kinh Thanh Hoá cùng cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn đã tiến hành lễ chập lò đúc trống đồng cho đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lễ chập lò đúc trống đồng có biểu tượng 1000 rồng để tặng cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được diễn ra trang trọng và thực hiện các nghi thức hoành tráng. Trong không khí cả nước tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, các nghệ nhân thuộc Liên chi hội di sản văn hoá Lam Kinh Thanh Hoá cùng xưởng đúc trống đồng của nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá đã chính thức chập lò đúc trống.

Ngọn lửa đúc trống được lấy từ đền vua Lê và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là đơn vị tài trợ chính cho chương trình này, ông Nguyễn Thanh Giang, Tổng giám đốc Công ty máy Động lực và máy Nông nghiệp cho biết: “Là con dân Việt Nam, chúng tôi tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc. Chúng tôi đóng góp theo sức lực của mình để đại lễ 1000 năm thực sự có ý nghĩa. Trống đồng là của dân tộc nên chúng tôi muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự kiện đúc trống hôm nay”.

Lễ chập lò nhập linh đúc trống đồng được tổ chức đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Theo ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội di sản văn hoá Lam Kinh - Thanh Hoá, việc đúc trống lớn như hôm nay là cả một quá trình nỗ lực của các nghệ nhân đúc trống đồng Thanh Hoá. “Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất lâu mới chế tác ra khuôn. Không có khuôn mẫu nào từ trước, chúng tôi phải xem những hình vẽ rồng thời Lý để đúc trống này. Đây là sản phẩm văn hoá thời đại Hồ Chí Minh khắc hoạ lại 1000 con rồng thời Lý để kỷ niệm 1000 năm Lý Thái Tổ dời đô về đất Thăng Long”- Ông Quang cho biết.

Chiếc trống với hoa văn 1000 rồng này cùng với 100 chiếc trống đồng đang được Thanh Hoá gấp rút hoàn thành để tặng Thủ đô đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên