Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành ý nguyện của cha anh

Ý nguyện cho cha anh là Thủ đô vươn xa, cất cánh, luôn có những kỳ tích mới, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Với trách nhiệm của lớp người kế cận, người dân Hà Nội phải cố gắng thực thành công ý nguyện đó

Những ngày diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội mang ý nghĩa trọng đại với tinh thần “cả nước hướng về thủ đô- thủ đô vì cả nước”. Thủ đô Hà Nội 1000 năm văn hiến sẽ tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống để vươn lên trong tư thế “Rồng bay”, để xứng đáng với vị thế là đầu tàu phát triển của cả nước. Phóng viên VOV phỏng vấn đồng chí Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội về nội dung này.

PV: Thưa Bí thư, Đại lễ 1000 năm Thăng Long -  Hà Nội diễn ra hết sức trọng thị, tưng bừng và mang ý nghĩa đặc biệt “Cả nước hướng về Hà Nội”. Vậy Hà Nội đã gửi gắm điều gì đối với tình cảm đó?

Ông Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị: Đại lễ của Hà Nội và đồng thời cũng là của nhân dân Việt Nam hướng về cội nguồn là để bày tỏ lòng cảm ơn trời biển đối với các thế hệ tiền nhân, những người đã khai sáng, giữ gìn bảo vệ và phát triển Thăng Long – Hà Nội qua 1000 năm lịch sử.

Sự kiện này cũng để nhắc nhở chúng ta, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đang sống trong thời đại Hồ Chí Minh, thời đại được thừa hưởng truyền thống của Thăng Long-Văn hiến-Anh hùng hòa bình và hữu nghị. Truyền thống 1000 năm là một tài sản vô giá đối với mỗi người cũng như đối với cả dân tộc chúng ta.

Chúng tôi hết sức cảm ơn nhân dân cả nước, các kiều bào ta ở nước ngoài, tất cả hàng triệu người đều đã và đang hướng về Thăng Long - Hà Nội. Bằng tình cảm, bằng tấm lòng và có rất nhiều tập thể, nhiều cá nhân, nhiều địa phương còn có nhiều công trình mang nhiều ý nghĩa để trao tặng, gửi gắm về Thăng Long - Hà Nội.

Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt TP Hà Nội bày tỏ lòng cảm ơn hết sức chân thành và sâu sắc tới toàn thể đồng chí, đồng bào, trong cả nước cũng như Việt kiều ta ở nước ngoài dành cho Thủ đô Hà Nội thân yêu tất cả tấm lòng và những sự động viên chia sẻ hết sức sâu lắng.

PV: Sau Đại lễ, Hà Nội sẽ phát huy những giá trị truyền thống như thế nào để vươn xa hơn, xứng đáng với tình cảm mà nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đã dành cho Thủ đô?

Ông Phạm Quang Nghị: Điều đó rất quan trọng. Từ mốc son lịch sử này, chúng ta phải tiếp nối truyền thống để tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, nâng cao những thành tựu đạt được ngày nay.

Với tâm nguyện của ông cha từ 1000 năm trước mong muốn: Tổ quốc chúng ta, Thủ đô của chúng ta luôn vươn lên, cất cánh, muốn làm nên những kỳ tích mới, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Tôi nghĩ điều đó là niềm mong ước cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng tôi, những người mang trọng trách ngày hôm nay cũng như toàn thể công dân Hà Nội.

PV: Là người lãnh đạo cao nhất của thành phố, xin ông cho biết cảm nhận của mình về Đại lễ 1000 năm Thăng Long -  Hà Nội?

Ông Phạm Quang Nghị: Chưa có thời điểm nào mà nhân dân Thủ đô cũng như cả nước trở về Thủ đô để bày tỏ niềm hân hoan, tự hào về Thủ đô như vậy. Là những người cán bộ, công dân của Thủ đô thì hơn ai hết chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc điều đó.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã làm hết sức mình để đem đến không khí ngày hội lớn của cả nước. Những gì mà nhân dân mong chờ, bằng những công trình phục vụ cho quốc kế dân sinh, bằng những việc làm thể hiện “uống nước nhớ nguồn” đối với những người có công, gia đình chính sách, bằng muôn ngàn việc làm để tỏ lòng tri ân đối với tiên tổ và lãnh hội trách nhiệm nối tiếp sự nghiệp vẻ vang của ông cha để lại.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên