Thư thính giả, độc giả từ 12-17/7

Nhóm Việt kiều tại Anh quốc cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định sự quan tâm đó làm cho người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê cha đất tổ, ủng hộ và giúp đỡ đất nước nhiều hơn nữa

Hơn một nửa số thư gửi về VOVNews tuần qua là của các bạn học sinh hỏi về thời gian công bố điểm thi đại học. Các bạn Thanh Mai, Phương Linh, Trần Nam Trung, Phạm Cương, Trần Đình Huân, Nguyễn Đức Minh, Tuấn Anh, Dương Công Hải, Phương Anh cùng nhiều bạn đọc khác băn khoăn không biết bao giờ các trường công bố điểm thi đại học; điểm chuẩn vào khoa các bạn đăng ký năm nay có cao hơn so với các năm trước hay không; việc phân khoa của trường ra sao sau năm đầu tiên? có thể chuyển khoa khác so với hồ sơ đăng ký khi vào trường hay không đỗ hệ đại học thì có thể chuyển xuống hệ Cao đẳng…

Các bạn thân mến, đã từng trải qua việc thi cử nên chúng tôi rất chia sẻ với tâm lý hồi hộp, lo lắng của các bạn. Tuy nhiên, nếu tự tin làm bài tốt, các bạn không có gì phải lo lắng và chỉ việc chờ trường công bố điểm chuẩn.

Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) Trần Văn Nghĩa cho biết, theo quy định của Bộ GD-ĐT, trước ngày 5/8, các trường sẽ công bố điểm thi ĐH. Trước 20/8 sẽ công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

Trước ngày 25/8, thí sinh đến nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi để nhận: Giấy báo trúng tuyển đợt 1; Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 (nếu không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi cao hơn điểm sàn CĐ) và nhận Giấy báo điểm (nếu kết quả thi thấp hơn điểm sàn CĐ).

Được biết, tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Sài Gòn dự kiến ngày 22/7 sẽ hoàn tất chấm thi các môn trắc nghiệm và 25/7 hoàn tất chấm thi các môn tự luận; trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn tất công tác chấm thi trong khoảng 10 ngày nữa; trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đến ngày 27/7, sẽ hoàn tất việc chấm thi. Một số trường chỉ thi khối A, B có thể sẽ hoàn tất chấm thi trong vài ngày tới. Để tra cứu điểm thi của mình, các bạn có thể vào một số trang web như: http://diemthi.24h.com.vn/; http://tintuc.vnn.vn/tuyensinh/; http://diemthi.baamboo.com/; hoặc tra cứu điểm thi qua dịch vụ tin nhắn SMS bằng cách soạn tin: MDT SBD gửi 8785 (số báo danh đầy đủ chữ và số) (để tra cứu điểm thi); AZDC Mã trường Gửi 8785 (để tra cứu điểm chuẩn). Chúc các bạn thành công.

Nhiều bạn học sinh cũng băn khoăn về việc quy tròn điểm thi, ông Trần Văn Nghĩa cho biết, việc làm tròn được thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0. Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, không quy tròn điểm từng bài thi.

Trong trường hợp nếu thấy kết quả điểm bài thi chưa phù hợp với bài làm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo kèm theo lệ phí cho trường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ phúc khảo, các trường công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh. Tất cả những thắc mắc, khiếu nại của thí sinh liên quan đến tuyển sinh ĐH, CĐ đều gửi trực tiếp cho các trường và do các trường xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ ngày 1/9, mở rộng diện Việt kiều được phép mua nhà ở tại Việt Nam theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai, một nhóm Việt kiều tại Anh quốc bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Chính phủ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và nhấn mạnh điều đó càng làm cho những người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê cha đất tổ nhiều hơn, ủng hộ và giúp đỡ đất nước nhiều hơn nữa.

Cùng với thông tin trên, theo ông Trần Hòa Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, “Luật được sửa đổi theo hướng thông thoáng hơn trước rất nhiều, mở rộng diện Việt kiều được mua nhà, người có quốc tịch Việt Nam thì đương nhiên được mua nhà ở tại Việt Nam. Quan trọng nhất là phải nhanh chóng có nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch (có hiệu lực từ ngày 1/7/2009). Khi đó, bà con kiều bào mới có thể đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, trên cơ sở đó họ mới đứng tên mua nhà được”. Ông Phương cũng cho biết, Trong tháng 7 này, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ phối hợp Sở Tư pháp TP.HCM và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM tổ chức một buổi giải đáp thắc mắc về những quy định của Luật Quốc tịch năm 2008 cho bà con kiều bào.

Trong tuần, VOVNews cũng nhận được nhiều thư của độc giả quan tâm góp ý với một số chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bạn đọc ở địa chỉ dqtrong_89@... băn khoăn không biết khi nào Đài sẽ phát lại chương trình Quick & Snow Show. Chương trình này hiện đang tạm thời ngừng phát sóng một thời gian. Khi nào chương trình được phát sóng trở lại Đài TNVN sẽ thông tin trên sóng để quý vị thính giả yêu mến chương trình cùng đón nghe.

Các bạn Anh Tuấn (anhtuan_sfone@...), Thu Hương (cohuong02@...) chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam có một kênh giao thông rất sinh động và hiệu quả. Bạn Anh Tuấn viết, bạn thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Một lần tình cờ đi trên xe buýt bạn có nghe được Kênh giao thông của Đài, nhưng khi xuống đến Thái Bình lại không nghe được. Với bạn, có kênh giao thông bạn sẽ không phải lo về việc thay đổi các biển báo hay tắc đường nữa và đề nghị Đài phát sóng kênh thông tin này xa hơn để mọi người cùng được theo dõi.

Ban Thu Hương đề nghị chương trình thường xuyên bố trí người trực tổng đài, đặc biệt trong những ngày mưa to. Trong thư bạn viết: “Tôi là một thính giả hàng ngày của VOV giao thông. Với những người tham gia giao thông, đây là một chương trình rất bổ ích. Tuy nhiên, tôi xin góp ý một việc sau: Trong đợt mưa ảnh hưởng của bão số 4, khi có việc phải đi trên đường Thụy Khuê. Trước cửa số nhà 20 Thụy Khuê nước dâng cao, các xe ôtô không thể đi qua được. Rất nhiều xe phải quay đầu lại gây tắc nghẽn giao thông. Tôi có gọi điện liên tục vào các số máy của VOV giao thông để nhờ chương trình cảnh báo với các xe khác hoặc chương trình có thể can thiệp với Sở Giao thông- Công chính đặt biển báo để các xe khác không đi vào tuyến đường này. Thật đáng buồn sau 30 phút gọi vào 3 số máy của chương trình nhưng không có ai nghe”.

Cũng liên quan đến tình hình giao thông của đất nước, độc giả ở địa chỉ hason1962@... chia sẻ với VOVNews về những suy nghĩ của mình. Bạn cho rằng muốn phát triển luật giao thông có hiệu quả cao, nên đưa luật vào chương trình của các trường học, bắt đầu từ ngay học sinh lớp 1 đã phải biết và học luật giao thông. Bạn cho rằng phải để cho người dân hiểu luật, còn nếu chỉ sử dụng hình thức phạt sẽ không có tác dụng, mà hãy làm cho người dân hiểu và thông rồi hãy phạt.

Bạn đọc ở địa chỉ tuandinhquan@... góp ý về giọng đọc của phát thanh viên của Đài. Trong thư bạn viết: “Nghe cô phát thanh viên dự báo thời tiết thông báo: "Hà Nội sáng mai có mưa dào và dông dải dác", tra Từ điển tiếng Việt không thấy "mưa dào" là mưa gì, và "dông dải dác" là dông gì. Hà Nội ngàn năm, không nói "r" thành "d" được”.

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với các chương trình của Đài TNVN, VOVNews sẽ chuyển những góp ý của các bạn tới các bộ phận liên quan, xem xét sửa đổi. Rất mong nhận được những góp ý của các bạn cho các chương trình của Đài TNVN nói chung, VOVNews nói riêng để chúng tôi phục vụ quý độc giả, thính giả ngày càng tốt hơn.

Bạn Phan Thị Thảo (phanthaotq@...) mong muốn tham gia cuộc thi Radio blog trên VOVNews nhưng băn khoăn không biết bài viết có phải do mình tự viết hay không và nếu không có đủ điều kiện ghi âm thì phải làm thế nào. Bạn Thảo thân mến, bài viết mà bạn gửi đến cho chúng tôi có thể do bạn viết hoặc được tác giả bài viết đồng ý cho bạn gửi bài cho chúng tôi để tránh việc vi phạm bản quyền. Bạn không cần phải băn khoăn về việc bạn không có đủ điều kiện để ghi âm, bởi nếu bài viết hay được lựa chọn, sẽ được các biên tập viên của VOVNews dựng để đưa lên website. Tất nhiên, trường hợp bạn cố gắng ghi âm bằng phương tiện của mình, cho dù chưa chuẩn lắm, cũng vẫn được hoan nghênh và đón nhận.

Bạn Hữu Giang (huugiang78@...) cho biết đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đi công tác và chụp rất nhiều ảnh, bạn muốn cộng tác với VOVNews qua những phóng sự ảnh. Bạn Giang thân mến, chúng tôi rất hoan nghênh sự cộng tác của bạn. Hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ noidung@vovnews.vn hoặc noidung@gmail.com. Mỗi bài viết hoặc phóng sự ảnh được đăng tải trên trang web của VOVNews, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút theo địa chỉ các bạn cung cấp.

Thông tin tác giả bài thơ nổi tiếng “Nhớ con sông quê hương” - nhà thơ Tế Hanh qua đời, nhiều độc giả gửi thư về VOVNews chia sẻ sự tiếc thương và những hồi ức thông qua những bài thơ của ông. Độc giả ở địa chỉ lamthanhphuc88@... xúc động viết: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc / Nước gương trong soi tóc những hàng tre / Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè / Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng …. Ôi! bài thơ tôi yêu mến, nhưng tác giả của nó giờ đã ra đi mãi mãi. Ông ra đi để lại trong mọi người, để lại trong tôi những hình ảnh của một quê hương yêu dấu. Thuở đi học, tôi đã biết đến bài thơ này, tôi chỉ học qua loa để trả bài ai ngờ đọc có mấy lần mà thuộc làu làu đến giờ đọc lại không thiếu một chữ. “Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông, Tình Bắc Nam chung chảy một dòng, không ghềnh thác nào ngăn cản được”, mỗi lần đọc đến đoạn này tâm hồn tôi rung động vì mấy câu thơ có hồn quá, có cảm giác như sức mạnh trong tôi được nhân đôi, như hòa vào sức mạnh của dân tộc”.

Bạn Vũ Quang Trực chúc mừng phóng viên Ngọc Thành về những bức ảnh  tuyệt vời và mang tính thời sự trong chùm ảnh Êm ả Cô Tô, chúc nhà báo Ngọc Thành đã có chuyến thực tế Cô Tô với nhiều bức ảnh ý nghĩa.

Trân trọng cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi!

Chúc các bạn một tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên