Thư thính giả, độc giả từ 23-28/8

Làn sóng phản đối một số kẻ vì trục lợi cá nhân mà có những hành động chống phá nhà nước tiếp tục lan rộng trong dư luận những ngày qua.

Độc giả Tran Van But (trantuanbut@...) bày tỏ: “Tôi là một công dân Việt Nam. Khi nghe tin Lê Công Định và đồng bọn chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi rất căm phẫn. Những người này đã xúc phạm đến lòng yêu nước của mọi công dân Việt Nam. Tôi đề nghị cơ quan pháp luật không hoan hồng, trừng phạt nghiêm khắc để giáo dục và làm gương cho người khác.”

Trong bài viết với tiêu đề: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, độc giả Pham Tam Banh (nguoiviet12003@...) cho rằng: “Áo thầy tu không chắc đã do thầy tu thật mặc trên người. Kẻ giả danh tôn giáo cũng mặc được. Ở Việt Nam, một số người vì mù quáng tin theo những kẻ phá hoại đất nước đội lốt thầy tu. Chúng ta phải có cách ứng xử mềm dẻo, tế tị, khéo léo nhưng không thể vì thế mà cho phép bọn chúng cứ trùm áo thầy tu lên người là tha hồ nói bậy, làm bậy”.

Còn độc giả Đạo Tôn (tonnguyen07@...) cho biết ở Mỹ tất cả các tôn giáo đều thờ kính Tổng thống Washington - người khai sinh ra nước Mỹ. Độc giả cho rằng tất cả các tôn giáo ở Việt Nam cũng nên thờ kính quốc tổ Hùng Vương, như vậy là thể hiện sự tôn trọng nguồn gốc giống nòi.

Thiết nghĩ, ý kiến trên cũng đáng được bàn luận.

Độc giả Nguyễn Thành Trung (thanhtrung_vyc@...) email: “Mấy ngày qua theo dõi thông tin thời sự trên tivi và báo đài, tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp - đó là sinh nhật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên chương trình thời sự buổi tối của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có đưa tin về việc các vị Lãnh đạo đến chúc thọ tướng Giáp 99 tuổi, hôm sau xem thông tin trên mục Công đoàn trên báo Lao động thì có tin Chủ tịch Công đoàn Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đưa tin chúc thọ tướng Giáp 98 tuổi. Quyết tâm tìm thông tin chính thống, tôi vào trang báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có tin Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các quan chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc thọ Đại tướng 98 tuổi và ở đây thông tin 99 tuổi. Mong quý Đài có sự hồi âm với bạn đọc để tránh tình trạng một thông tin, sự kiện trọng đại của đất nước, của một con người đã đi vào lịch sử đất nước và trên thế giới lại sai lịch sử.”

Bạn Nguyễn Thành Trung thân mến! Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911. Nếu tính đúng theo năm thì năm nay Đại tướng 98 tuổi. Tuy nhiên, tập quán của phần lớn người Việt Nam thường tính cả tuổi mụ nên thông tin chúc thọ Đại tướng 99 tuổi cũng không sai.

Tuần qua nhiều bạn đọc email hỏi điểm xét tuyển và cách thức xét tuyển vào nguyện vọng 2 các trường cao đẳng, đại học. Theo công bố mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Mức điểm sàn xét tuyển NV2 vào các trường đại học là: Khối A, D:13,0 điểm; Khối B, C: 14,0 điểm. Điểm sàn xét tuyển NV2 vào các trường cao đẳng là: Khối A, D: 10,0 điểm; Khối B, C: 11,0 điểm. Để biết thêm chi tiết về việc xét tuyển nguyện vọng 2, các bạn truy cập website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn

Liên quan đến quyết định mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng học phí, độc giả Thuỳ Linh (thuylinh@...) cho rằng: “Mức tăng học phí như vậy là quá cao. Sinh viên hiện đang rất băn khoăn và lo lắng, nhất là những sinh viên đã ra trường nhưng còn nợ học phí. Họ vừa vất vả kiếm sống, vừa phải lo mức học phí trên trời như thế, áp lực thật nặng nề. Xăng tăng giá, thực phẩm tăng giá, giáo dục cũng tăng giá theo…, người dân thật khó xoay sở”.

Còn độc giả Hoang Trung Thang (thanghoangtrung@...) nhận định: “Xã hội hoá giáo dục là đi kèm với tăng học phí. Chuyện này hết sức bình thường và phổ biến trên tất cả các quốc gia trên thế giới. Hiện nay việc tăng học phí có thể làm ảnh hưởng đến chi phí của những gia đình nghèo, nhưng ngược lại nó có thể làm tăng nhiều thứ, ví dụ như: tăng chất luợng đào tạo, giảm gánh nặng cho nhà trường và tăng khả năng tự chủ tài chính cho các trường”.

Kể từ khi phát sóng, Kênh Giao thông VOV liên tục nhận được thư góp ý và thông tin phản hồi của thính giả nghe Đài. Bạn Pham Thu Hien (magnoliavnn@...) cho biết: “Em học ở trường đại học Hà Nội. Mặc dù ở phía trước cổng trường có lắp đèn cho người đi bộ qua đường nhưng cứ mỗi khi đèn đỏ, biển báo "dừng xe cho người đi bộ qua đường" thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn cứ cố tình lao đi khiến mỗi lần chúng em qua đường là một lần thót tim. Rất mong tình trạng này sớm được chấn chỉnh lại”.

Bạn đọc thân mến! Quả thật, sự an toàn trên tuyến đường Nguyễn Trãi, từ Hà Đông về Ngã Tư Sở, hiện nay rất đáng lo ngại. Lượng người tham gia giao thông đông đúc nhưng đáng nói hơn cả là ý thức chấp hành giao thông rất kém. Theo quan sát của phóng viên, tình trạng xe đi sàn làn đường, vượt đèn đỏ, không nhường người đi bộ… diễn ra khá phổ biến. Mong rằng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác giám sát, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đi trên tuyến đường này.

Làm rõ hơn về hệ thống dự báo tắc đường đã được VOVNews đăng tải lần trước, bạn Minh Phái (hoang_phai@...) cho biết: “Đây là hệ thống dự báo tắc đường em cùng làm với thầy giáo. Hệ thống này sẽ giúp người sử dụng chọn được con đường thích hợp, tránh tắc đường. Thật đáng tiếc là em không thể tiếp cận dữ liệu từ các camera được. Nếu được phép, em mong được xem các băng ghi hình về các tuyến đường tại Hà Nội. Từ đó em sẽ đếm số lượng các phương tiện tham gia giao thông và lưu vào cơ sở dữ liệu. Ý tưởng về phần mềm này xuất hiện khi em nghe chương trình VOV giao thông trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Em mong làm một điều gì đó giúp ích nhiều cho mọi người như VOV Giao thông đang làm. Em mong Ban biên tập và chị Cảo Thơm giúp đỡ em. Em cảm ơn rất nhiều.”

Hoan nghênh bạn đã có suy nghĩ và hành động vì cộng đồng. Chúng tôi sẽ chuyển nội dung email của bạn tới những người làm chương trình Kênh Giao thông VOV. Chúc bạn thành công với những dự định của mình.

Góp ý Cuộc thi tìm hiểu cách tiết kiệm năng lượng, bạn Nguyễn Thái Xuân (xuanvutru@) cho rằng cuộc thi nên có thêm hình thức thi trắc nghiệm để có thêm nhiều người tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ tốt hơn.

Còn độc giả Phan Huyen Lye (hoahongcogai@) nêu một số giải pháp tiết kiệm năng lượng như: Tăng cường thông tin về những hậu quả của việc thiếu hụt điện năng; Quy định nghiêm ngặt mức tiêu thụ điện năng cho phép đối với một doanh nghiệp (nếu vượt mức phải có biện pháp hợp lý để xử lý, có thể phạt hành chính hoặc hạ mức đánh giá thi đua); Cắt điện giờ cao điểm; Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng…

Xin cảm ơn góp ý của các bạn. Mong rằng với ý thức của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cuộc phát động phong trào tiết kiệm điện năng trong cả nước sẽ có kết quả tốt.

Độc giả Lê Hiệp (hieptha@...) email: “Cám ơn VOVNews đã cho độc giả thưởng thức nhiều bức ảnh phong cảnh đẹp và đặc sắc. Có một điều là những bức ảnh này có đóng dấu vov.vn quá to và đậm làm giảm vẻ đẹp của bức ảnh. VOVNews có thể đóng dấu này thật mờ và nhỏ không. Xin cảm ơn”.

Xin cảm ơn góp ý chân thành của bạn. Chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này trong các loạt phóng sự ảnh sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Độc giả Minh Hằng (nguyenthiminhhang1804@...) bày tỏ quan điểm: “Tôi rất vui khi đọc thông tin này. Quyết định của Thủ tướng về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng là rất hay. Người dân được đảm bảo sức khoẻ, không phải sống trong môi trường ô nhiễm”.

Còn độc giả Tran Van Tien (ninhninh111102@...) nhận xét: “Quyết định này rất có ý nghĩa. Mỗi năm trên thế giới có biết bao nhiêu người chết vì thuốc lá, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Chúng ta hãy đánh thuế cao đối với thuốc lá”.

Phản hồi sau thông tin một thầy giáo bị học sinh truy sát, độc giả Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@...) bày tỏ ý kiến: “Theo tôi, cần phải đưa Trần Xuân Thành vào tội “Giết người chủ mưu và cố ý”. Dù muốn, dù không tên Thành đã lộ rõ bản chất man rợ, không còn nhân tính. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức của một số học sinh, sinh viên”.

Còn độc giả Hiep (hiepkdytkt@) cho rằng: “Cần xử phạt nặng những kẻ côn đồ ở trường học để làm sạch môi trường giáo dục nước nhà.”

Độc giả Hieu (lucky_luvhunnie@...) hỏi làm thế nào để giúp đỡ một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được đăng trên mục Địa chỉ từ thiện của VOVNews.

Vì bạn có ý định giúp đỡ rất nhiều địa chỉ VOVNews đã đăng tải, nếu một mình thực hiện sẽ rất khó khăn, vậy nên bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại: 043.934.4231, hoặc email: toasoan@vovnews.vn. Chúng tôi sẽ cùng giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được tin, bài và thư góp ý của các bạn: Nhu Ngoc (nhu_ngoc630@...), Pham Van Minh (minh9@...), Minh (nguyetminh1988@...), Nguyễn Thị Điệp Anh (ndiepanhvov@...), Tran Van Khiem (tranvankhiem_hd@...), Thanh Huyen (onlylove_87vn@...), Tran Minh Hoang (traminhhoang2000@...), Đặng Tuấn (danganhtuandl@...), Phạm Quang Hiệp (phamquanghiep@...), Trần Việt Hà (tranvietha_kute@...), Nguyen Van Dung (toilajojo@...), Dung (muaxuantremai@...), Ngoc Hau (trailamlo_0506_dn@...), Minh (banlinhtt@...), Vu Van Tuat (vuvantuat@...), Kim Van Vi (voxdanh2009@...)

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.

Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên