Thư thính giả, độc giả từ 25-31/7

Độc giả Hoàng Bích gửi thư tới VOVNews bày tỏ quan điểm xung quanh vụ xâm phạm khu di tích Tam Toà ở Đồng Hới

Độc giả Hoàng Bích (hoangbich1950@...) viết: “Tôi cũng là một người công giáo chân chính. Được biết Nhà thờ Tam Toà  đã được đại diện tôn giáo thống nhất với Nhà nước Việt Nam đưa vào di tích lịch sử, là chứng tích của việc phá hoại và huỷ diệt trong chiến tranh của đế quốc Mỹ. Theo tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng di tích lịch sử này để cho con cháu sau này thấy được sự tàn ác của đế quốc xâm lược. Do đó, việc một số giáo dân chúng ta đòi lập lại và xây dựng nhà thờ này theo tôi là không đúng và không phù hợp. Hơn nữa, địa phương đã giải quyết cho giáo dân một số địa điểm xây dựng nhà thờ đáp ứng nguyện vọng của giáo dân chúng ta thì không cớ gì giáo dân công giáo đòi hỏi phải nhất thiết xây dựng nhà thờ Tam Toà như xưa để thờ phụng Thiên Chúa. Nếu giáo dân chúng ta thực hiện đúng theo ý nguyện của Thiên Chúa "tốt đời đẹp đạo" và tôn trọng pháp luật Nhà nước thì không nên đòi hỏi một cách quá đáng như thế. Chúng ta vẫn biết Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã nói "lấy dân làm gốc", đồng thời tôn trọng hoạt động mọi tôn giáo hiện hữu tại Việt Nam được pháp luật cho phép thì không cớ gì chúng ta phải đòi hỏi xây dựng lại nhà thờ Tam Toà. Vì phúc âm đã có lời "Nơi nào có hai ba anh chị em cùng tập hợp mà cầu nguyện thì nơi đó có Thiên Chúa".”

Cùng quan điểm này, bạn Dương Thủy (duongthuybdqb@...) cho biết: “Là người dân Quảng Bình chúng tôi hết sức bức xúc, bất bình trước hành động quá khích, coi thường pháp luật của các giáo dân. Đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc những kẻ cố tình gây rối, làm mất ổn định tình hình địa phương, để cuộc sống người dân Quảng Bình được sống bình yên.”

Bạn Quang Hiếu (quanghieu376@...) bày tỏ: “Tôi rất bất bình với những người gây rối trật tự công cộng tại Đồng Hới. Pháp luật cần phải nghiêm trị những kẻ đội lốt tôn giáo nhằm gây mất trật tự trị an, gây mất đoàn kết dân tộc.”

Còn độc giả nickname là “nguoi dan yeu nuoc Quang Binh” (anhhungnho_1996@...) thì cho rằng: “Những kẻ phản động xúi giục giáo dân làm loạn tại khu di tích lịch sử Tam Toà Quảng Bình phải bị trừng trị theo pháp luật đích đáng”.

Độc giả Phan Lac Dong Quan (quanphan_52@...) từ Mỹ cho biết, trong tuần qua, một vài vị hạ nghị sĩ đã yêu cầu một phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, đòi “nhân quyền cho Việt Nam”. Theo độc giả Phan Lac Dong Quan, điều này thật “buồn cười” bởi ở Việt Nam, mọi người đều có quyền tự do, bình đẳng và dân chủ như ở các nước khác. Trong email gửi VOVNews, độc giả Phan Lac Dong Quan viết: “Ở Mỹ, cũng có luật Patriot (Yêu nước) ra đời khi mà nước Mỹ bị đe dọa sau vụ 11/9/2001. Nước nào cũng vậy, quyền lợi của Tổ quốc, an ninh của quốc gia phải là tối thượng. Quyền của mọi công dân phải nằm trong khuôn khổ của hiến pháp, luật pháp. Một mặt, nhà nước bảo đảm quyền cho mọi công dân nhưng không có nghĩa là công dân đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, đất nước, gây xáo trộn trật tự trị an. Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền luôn được chú trọng ở Việt Nam. Mọi công dân Việt Nam đều được hưởng quyền tự do, bình đẳng, dân chủ như ở bất kỳ quốc gia khác. Vì thế, không có chuyện “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam. Tôi tin rằng, Quốc hội Mỹ cần phải xem xét cẩn thận trước những lời điều trần trên để không gây cản trở cho quan hệ Mỹ - Việt đã và đang được củng cố và phát triển.”

Liên quan đến thông tin Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim về hành vi chống Nhà nước, một bạn trẻ từ email criscaven@... viết: “Tại sao lại có những người Việt phản quốc như thế? Những người đó rất đáng bị trừng phạt. Cùng là người Việt phải biết giữ gìn Tổ quốc. Nếu bạn là người không giúp ích được cho xã hội thì đừng làm những gì có lỗi với dân tộc Việt Nam.”

Tri ân những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc

Tuần qua cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). Độc giả Vũ Thị Thu Thủy (thuthuy307m@...) email: “Gia đình tôi rất muốn tìm phần mộ của cậu ruột tôi là liệt sĩ Phạm Văn Sỹ, sinh năm 1945, hy sinh năm 1966 tại sân bay Quảng Ngãi. Gia đình chỉ còn nhớ cậu tôi là trinh sát Quân khu V. Ông ngoại tôi là Phạm Dung, cũng là liệt sỹ, và gia đình đã tìm thấy phần mộ của ông. Hiện tại mẹ tôi rất mong tìm được phần mộ của em trai mình. Vậy tôi gửi bức thư này rất mong ai có tin tức gì về liệt sỹ Phạm Văn Sỹ xin liên lạc theo địa chỉ: Phạm Thị Hứa, số 6 ngách 23/2, ngõ 23, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.38437046.

Bạn đọc VOVNews nếu biết thông tin phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Sỹ ở đâu, vui lòng liên lạc với gia đình chị Thủy theo địa chỉ trên.

Độc giả Tạ Viên Sa (taviensa@...) gửi thư yêu cầu: “Tôi được biết VOV từng phát loạt chương trình đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tôi nghe bạn tôi kể lại rằng chương trình đó rất xúc động với giọng đọc rất truyền cảm. Tôi rất muốn được nghe lại toàn bộ chương trình này. Tôi biết hiện nay đã qua kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ nếu có yêu cầu phát lại thì cũng rất khó. Vậy tôi có thể liên lạc với ai để được nghe lại những chương trình phát thanh về cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm?”

Bạn Viên Sa thân mến! Trang Âm thanh của VOVNews trước đây có phát lại toàn bộ chương trình đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tuy nhiên, do yêu cầu đổi mới giao diện, hiện nay chúng tôi đang cập nhật lại trang này. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn sớm nhất. Vì thế, bạn hãy thường xuyên trở lại trang Âm thanh của VOVNews để được nghe Nhật ký Đặng Thùy Trâm nhé.

Trong một email rất dài gửi VOVNews sau khi xem phóng sự ảnh Vững vàng một dải biên cương, bạn Lý Văn Phú (lyvanphu@yahoo.com.vn) viết: “Khát vọng cống hiến – đó là những gì tôi cảm nhận được khi đọc bài viết này”. Bạn Phú cho biết, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Giang, từ nhỏ bạn đã có một ước mơ được trở thành một quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Kỷ niệm đẹp nhất trong quãng đời ấu thơ của tôi là khi tôi lên thăm mẹ, được nhìn thấy những người lính khoác trên mình màu áo xanh đi tuần biên giới, giúp đỡ nhân dân… Nhìn những hình ảnh đó, tôi thấy như có một cái gì đó thôi thúc trong mình. Tôi muốn trở thành một người lính. Thậm chí bây giờ tôi đang là sinh viên trường ĐHSPKT Nam Định nhưng tôi vẫn không từ bỏ ước mơ của mình”, bạn Phú viết. Bạn cũng cho biết: “Nếu có một cơ hội thực hiện ước mơ đó thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi sẽ cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, cho nhân dân…”.

Thính giả, độc giả với các chương trình của VOV

Thính giả Nguyễn Hương (nguyenhuong_92@...) email: “Dự báo thời tiết trên kênh VOV giao thông rất hay: đầy dủ và chi tiết, có nói về nguyên nhân gây hình thế thời tiết, thời tiết những ngày tiếp theo, nhiệt độ và độ ẩm... đầy đủ hơn cả tivi. Quả thật điều này thật tiện ích đối với những học sinh, sinh viên sống không có điều kiện sắm tivi như tôi. Mong rằng chương trình dự báo thời tiết sẽ được duy trì và được nhiều người ưa thích.”

Một thính giả tên Thanh (cungdanthienthu@...) email cảm nhận về chương trình Bạn hãy nói với tôi: “Em cảm thấy đây là một chương trình rất bổ ích và thiết thực với đời sống. Qua chương trình, em thấy trong cuộc sống này còn có nhiều người sống cuộc sống đau khổ và mặc cảm. Em rất muốn nghe những câu chuyện của mọi người và muốn nghe lời khuyên từ những con người có tấm lòng tốt đẹp, giúp đỡ người khác. Chương trình làm cho em thấy ấm lòng vì thế giới ngày nay vẫn chan hòa tình thương và tình người. Em sẽ luôn ủng hộ chương trình và sẽ góp thêm những lời khuyên cho mọi người nếu em có thể. Em xin cảm ơn chương trình và chúc các anh chị mạnh khỏe để làm thật tốt hơn nữa công việc của mình”.

Độc giả Lê Hồng Phong (Lehongphong.bksc@...) email: “Hồi còn học phổ thông, em thường xuyên nghe các chương trình ca nhạc trên Đài. Em đặc biệt thích các chương trình nhạc không lời nước ngoài do anh Thanh Tùng biên tập. Và trong một chương trình như thế, em đã nghe và rất thích bản nhạc “Những cánh đồng thơ mộng”, “Vó ngựa trên thảo nguyên”… Nhưng đã khá lâu rồi em không được nghe lại các bản nhạc trên, em cũng không tìm thấy ở đâu có cả. Vậy em viết thư này với mong muốn là nếu có thể, quí Đài có thể gửi lại các bản nhạc này qua email.”

Bạn Phạm Thắng Lợi (loipt@...) đề nghị được nghe lại bài hát Rừng xanh yêu thương do Thanh Trúc trình bày.

Bạn Bich Hoa (blume31vn@…) mong muốn Đài TNVN sẽ phát sóng lại bản tin tiếng Đức vào các buổi tối khoảng từ 20h-23h, bởi buổi sáng bạn đã phải đi làm sớm nên không có cơ hội được nghe bản tin mà mình yêu thích.

Bạn Mai Hương (hungbui20042003@...) cho biết ở Vũng Tàu rất khó nghe Đài TNVN, đề nghị Đài TNVN nâng cấp để thính giả bắt sóng dễ dàng hơn.

Bạn Nguyễn Hữu Phi (nguyenhuuphi79@...) đóng góp ý kiến cho Kênh giao thông VOV về giảm ùn tắc giao thông tuyến phố Lò Đúc. Theo đó, bạn cho rằng nếu quy định chiều đi từ phố Yersin vòng ra Lò Đúc đến phố Nguyễn cao đi 1 chiều xuống; còn chiều từ ngã 5 Lò Đúc đi lên tới Nguyễn Cao thì rẽ vào phố Nguyễn Cao đi 1 chiều ra vườn hoa Yersin thì sẽ không bị tắc đường ở ngã ba Yersin - Lò Đúc, vì các xe đi từ Yersin ra Lò Đúc sẽ chặn xe đi từ ngã 5 Lò Đúc đi ngã tư Nguyễn Công Trứ. Nếu phân luồng như thế thì hướng từ Nguyễn Công Trứ xuống và Yersin ra Lò Đúc cùng chiều sẽ không bị chặn đầu nhau. Còn hướng đi từ ngã 5 Lò Đúc đi đến rẽ vào Nguyễn Cao rồi đi ra vườn hoa và có thể rẽ ra Nguyễn Công Trứ rồi ra Lò Đúc, như vậy sẽ không bị tắc ở đoạn đường này.

Xin cảm ơn sự quan tâm yêu mến và những ý kiến đóng góp rất bổ ích của các bạn đối với các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Một số đề nghị của các bạn liên quan đến Nhạc theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng sớm nhất. Các bạn hãy thường xuyên ghé trang Âm thanh của VOVNews để nghe và tải những bản nhạc mình yêu thích.

Với đề nghị của bạn Bich Hoa, chúng tôi sẽ chuyển nguyện vọng của bạn tới Ban Đối ngoại, hệ VOV5.

Bạn Mai Hương hãy thử dò các tần số sóng để nghe Tiếng nói Việt Nam được rõ hơn. Bởi hiện nay, mật độ phủ sóng của Đài TNVN đã đạt tới 98% trên toàn lãnh thổ và hải đảo với chất lượng phủ sóng rất tốt. Hoặc bạn cũng có thêm sự lựa chọn đó là nghe Tiếng nói Việt Nam trên internet. Hãy truy cập www.vov.vn, bạn dễ dàng chủ động lựa chọn các hệ, chương trình phát thanh đang được thính giả yêu thích.

Một số ý kiến, thắc mắc khác của bạn đọc

Trong tuần, rất nhiều bạn email hỏi điểm thi các trường ĐH, CĐ, rằng với mức điểm nào thì các bạn có thể đỗ vào trường các bạn mong muốn.

Theo quy định, căn cứ vào điểm sàn, mỗi trường ĐH, CĐ sẽ có một mức điểm xét tuyển khác nhau. Hiện tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo có công bố điểm thi và điểm xét tuyển các trường trong hệ thống các trường ĐH, CĐ cả nước. Vì vậy, các bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://www.moet.gov.vn để tra cứu xem mình có trúng tuyển hay không nhé. Chúc các bạn may mắn!

Bạn Thanh Hiền (minhanh83@...) hỏi triệu chứng của bệnh ung thư cổ tử cung và cách phòng tránh.

Bạn có thể tham khảo nội dung buổi tư vấn trực tuyến về phòng chống ung thư cổ tử cung tại trang Phòng mạch online của VOVNews.

Độc giả Hoàng Hiệp (gabrieljeffry@...) hỏi các cách phòng chống dịch cúm A/H1N1.

Bạn tham khảo nội dung buổi tọa đàm trực tuyến “Đối phó với cúm A/H1N1” do VOVNews tổ chức mới đây, với sự tham gia giải đáp thắc mắc là TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được tin, bài và thư góp ý của các bạn: Khổng Trung Kiên (khong_kien@...), Dang Viet Lai (vietlai_nd@...), Nguyen Thi Minh (hoacau_bn20042004@...), johne397@..., Ngo Quoc Cong (kieucong.truong@...), Nguyễn Cẩm Tú (camtunguyen93@...), Mỹ Huyền (myhuyen_pt@...), Trọng Kiên (chan_tinh14388@...), In con bongtuyetmuahe_297@..., Văn Dương Thành (vanduongthanh@...), Phạm Văn Thanh (minhthanhts2003@...)...

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.

Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên