Thư thính giả, độc giả từ 5- 10/10

“Những mẫu sữa nào không có melamine?”, đó là câu hỏi không ít độc giả đã gửi tới cho VOVNEWS trong tuần qua.

Hy vọng công viên mới sẽ luôn đẹp và xanh

Trong tuần, VOVNEWS nhận được nhiều phản hồi của độc giả về bài viết “Khánh thành Vườn hoa 1/6 tại số 178 phố Nguyễn Lương Bằng”.  

Bạn đọc Thanh Binh (Email: thanhbinhboy8x@...) có thư bày tỏ: “Tôi rất tán thành với việc xây dựng vườn hoa, công trình công cộng tại số 178 Nguyễn Lương Bằng”.

Độc giả Phan Lạc Đông Quân, Seattle, W.A, Hoa Kỳ (Email: quanphan_52@...) bày tỏ: “Tôi lấy làm vui mừng và tán thành việc khánh thành một công viên mới ở Hà Nội. Đây là một việc làm hợp ý dân, làm đẹp thủ đô, và hơn nữa đã tạo ra một bầu không khí trong lành để đảm bảo sức khỏe nhân dân trong lúc vấn đề môi trường là mối quan tâm chung không chỉ ở nước ta mà của toàn cầu. Đảng và Nhà nước đã có chủ trương rất đúng đắn, hợp tình, hợp lý khi quyết định sử dụng quỹ đất đai của Nhà nước vào mục đích chung của nhân dân. Quan tâm đến đời sống dân sinh của đồng bào, đó là đặc điểm nổi bật nhất của chính sách do dân, vì dân mà Đảng và Nhà nước ta luôn luôn lấy làm mục tiêu hàng đầu. Hy vọng công viên mới sẽ luôn đẹp và xanh”. 

Những phát ngôn và hành động của ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội thời gian qua tiếp tục gây bức xúc cho dư luận, tuần qua VOVNEWS nhận được rất nhiều phản hồi từ độc giả. 

Dưới dạng một bức thư ngỏ gửi ông Ngô Quang Kiệt, bạn đọc có địa chỉ Email cuongcthp@... viết: “Thưa ông Ngô Quang Kiệt, tôi là công dân Việt Nam thế hệ sau năm 1975. Tôi không hiểu vì sao ông mang quốc tịch Việt Nam mà cảm thấy nhục nhã! Tôi nghĩ, nếu ông là Tổng giám mục thì có lẽ học thức của ông phải rất uyên thâm, phải là người có tài có đức. Là người có đức cao vọng trọng nên phát ngôn của ông phải cân nhắc chứ! Ông nói như vậy tôi cảm thấy thật bất mãn!...”. 

Độc giả Nguyễn Đức Toàn (Email: daiktoan@...) thì cho rằng: “Bản thân cũng là một người theo đạo công giáo nhưng tôi cũng không đồng tình với những gì mà ông Ngô Quang Kiệt đã làm. Đó là hành động hết sức sai lầm, gây tiếng xấu cho giáo hội. Tôi cũng không thích kiểu hành xử thường thấy như lợi dụng giáo hội kích động nhiều người dân nổi dậy chống đối, điều này hoàn toàn không hay chút nào”. 

Bạn đọc có địa chỉ email bamemap@... lại cho rằng việc UBND thành phố Hà Nội chỉ “Cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội” là quá nhẹ. 

Không nên quá hoang mang trước “cơn lốc melamine” 

“Những mẫu sữa nào không có melamine?”, đó là câu hỏi không ít độc giả đã gửi tới cho VOVNEWS trong tuần qua. Có thể nói “cơn lốc” melamine đã làm rất nhiều người hoang mang bởi sữa không chỉ là thức uống thiết yếu của mọi gia đình mà quan trọng hơn, trẻ em, người già - hai đối tượng rất được quan tâm trong xã hội hiện nay sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ các loại “sữa bẩn”. 

Ý thức được điều này, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt. Đến nay đã có hàng trăm mẫu sữa được tiến hành kiểm nghiệm và danh sách các sản phẩm sữa có melamine đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Bộ Y tế cũng vừa có Văn bản số 1076/BC-BYT (ngày 9/10) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động đã triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sữa nhiễm melamine và đề xuất biện pháp xử lý. Theo đó, Bộ khẳng định đến thời điểm này, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình một số sản phẩm thực phẩm (sữa, nguyên liệu sữa, sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu sữa) có chứa chất melamine. Bộ Y tế kiến nghị Thủ tướng: Về các loại sữa có nhiễm melamine đã phát hiện trên thị trường mà Bộ Y tế cấm lưu thông, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định.  

Cũng liên quan đến vấn đề này, gần đây nhất, Bộ Y tế Việt Nam cùng với hai cơ quan của Liên Hợp Quốc là Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đã ra tuyên bố chung về sữa nhiễm melamine, khuyến nghị với người tiêu dùng: “Hãy lưu ý nhưng không nên quá hoang mang trước tình trạng sữa và sản phẩm sữa nhiễm melamine”.  

VOVNEWS sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến vấn đề này tới độc giả. 

Huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển nguồn điện 

Phản hồi về bài viết: “Phải chăng bởi thiếu bộ chủ quản”, bạn đọc Phạm Phú Chung (Email: chinchung03@...) nêu ý kiến: “Theo tôi, phải huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển nguồn điện! Theo Luật Điện lực - Điều 4 - Chính sách phát triển điện lực - Có ghi "...; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát điện...". Và từ lâu nay trên các phương tiện thông tin đều kêu gọi xoá bỏ sự độc quyền của EVN. Việc giao 13 dự án điện cho PVN hoặc một tổ chức kinh tế khác thực hiện là phù hợp với Luật Điện lực và xu thế chung cũng như phù hợp với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ gần đây :”... giảm dần vai trò độc quyền của EVN trong các khâu phát điện, phân phối điện, kinh doanh điện..”.  

Nếu buộc EVN phải thực hiện 13 dự án điện nêu trên thì mâu thuẫn với những gì mà các báo viết lâu nay vì càng cũng cố thêm vị thế độc quyền của EVN. EVN khi nhận thấy không thực hiện được những dự án đòi hỏi tiến độ, đã dám trả lại những dự án Chính phủ ưu ái giao cho để các nhà đầu tư khác có điều kiện thực hiện, không cố đầu tư dàn trải là việc làm có trách nhiệm và không độc quyền. Nếu vẫn cố nhận để rồi không hoàn thành mới là thiếu trách nhiệm và thể hiện tính độc quyền. Tốt nhất là huy động mọi nguồn lực tham gia phát triển nguồn điện. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".  

Cũng liên quan đến vấn đề này, bạn đọc Lê Minh Phương (Email: leminhphuong6@...) nêu ý kiến “Chính phủ nên có phương án đối với vấn đề điện giống như viễn thông hay xăng dầu để cho người dân được nhờ”. 

Cháu bé bị cắt gân chân đã bình phục 

Tuần qua, vụ em bé 3 tuổi bị “hành hạ” dã man ở Bình Phước cũng thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Tất cả các ý kiến đều bày tỏ sự xót xa với hoàn cảnh của bé Hảo và cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh vụ bạo hành “có một không hai” này để làm gương về sau. 

Liên quan đến vụ việc này, VOVNEWS xin chuyển đến các bạn những thông tin mới nhất: Chiều 9/10, Khoa Ngoại – Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho cháu Nguyễn Thị Hảo sau 20 ngày được điều trị. Sức khoẻ của bé Hảo hiện đã bình phục, các vết thương đã lành. Cháu Hảo đã có thể đi lại bình thường. Cháu đã biết cười đùa với mọi người, đi những bước dài, thậm chí còn… nhún nhảy. Tuy nhiên, cháu Hảo vẫn còn bị suy dinh dưỡng nặng, bị thiếu máu, gan to. 

Ông Trần Hữu Quyền, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước, cho biết: Trước mắt, cháu Nguyễn Thị Hảo được đưa về Trung tâm Nuôi dưỡng người già, tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bình Phước (ở huyện Lộc Ninh). Số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cháu Hảo, sẽ được đưa tài khoản mang tên cháu ở ngân hàng và giao cho trung tâm quản lý. Sau này, khi cháu cần, sẽ rút ra để chăm lo cho cháu trong quá trình học tập, sinh sống sau này. 

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, đến ngày 9/10, số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cháu hảo trực tiếp qua bệnh viện được gần 170 triệu đồng, 200 USD, 3 thùng quần áo, 3 thùng đồ chơi và một số hiện vật khác. 

Được biết, có rất nhiều nhà hảo tâm muốn nhận bé Hảo làm con nuôi, hy vọng rằng, vụ việc này sẽ sớm được làm sáng tỏ và bé Hảo sẽ có một tương lai sáng lạn ở phía trước. 

Nhận xét về chùm ảnh “Mũi Né, thiên đường của nghỉ dưỡng”, bạn Pha Le (Email: phamlienvh@...) viết:Hình ảnh Mũi Né quá tuyệt vời, tôi nghĩ khi nhìn thấy những chùm hình ảnh thế này ai cũng mong muốn được tới đó để tham quan và cảm nhận như tôi chẳng hạn! Cảnh quá tuyệt vời, rất Việt Nam nữa chứ!”  

Sau khi đọc bài viết: “Bí ẩn chiếc ống nứa “hút bệnh”, bạn đọc có địa chỉ email afg@... phản ánh: “Anh tôi lặn lội từ miền trung ra giữa những ngày bão số 6 hoành hành, dầm mưa cực khổ, nào ngờ bị lừa, công nhận ông ta hút được mười mấy viên đạn thật, nhưng đó là trò lừa bịp, anh tôi về chụp lại X-quang thì vẫn còn y nguyên như trước”.  

Bạn thân mến, bài viết này VOVNEWS đăng tải lại từ Báo Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi đã chuyển phản hồi của bạn tới tác giả của bài viết và sẽ sớm thông tin lại. 

Tuần qua, nhiều độc giả đã gửi thư cho chuyên mục Phòng mạch Online để hỏi về các vấn đề liên quan đến các bệnh về gan. Đây cũng là chủ đề được đề cập tại cuộc tư vấn trực tuyến sẽ diễn ra vào 9h sáng thứ Ba - ngày 14/10/2008 tới. Để xem được câu trả lời của bác sĩ và chuyên gia tư vấn, mời các bạn truy cập vào chuyên trang "Phòng mạch Online" của VOVNEWS.  

Các bạn đọc khác cũng có thể tiếp tục gửi câu hỏi tới buổi giao lưu trực tuyến tại đây tại đây hoặc gọi trực tiếp tới số tư vấn của Tập đoàn SOHACO: 04-2922888 (trong giờ hành chính) để được giải đáp. 

Tuần qua, VOVNEWS còn nhận được thư, tin, bài và ảnh cộng tác của các bạn Trâm (email taisao20042005@...); Trần Thái Hoà; Anh Duong (la_solicitor_vnu@...); Nguyễn Văn Chương (banvchuong@...); Nguyễn Tuấn (tuanxu87@...); Đặng Thị Minh Thu (ttdnnttbd@...); Ngọc (hongquynh_saolaplanh@...); Tran Dung (trandungdaviet@); DangTT (chitaivotinh@...); Đặng Linh, Vũ Duy, Đức Tuấn, Trần Ngọc, Lương Cường, Đình Thiệu, Trình Kế, Sao Mai, Hồ Điệp, Đình Khải, Thùy Vân, Đinh Viết Tứ, Mạnh Hùng… 

Cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi và cộng tác với chúng tôi. 

Chúc các bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên