Thư thính giả, độc giả tuần từ 10-16/7

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Vinashin bị đưa vào diện điều tra hình sự, phiên toà xét xử Nguyễn Đức Nghĩa… là những vấn đề nổi cộm bạn đọc VOVNews quan tâm tuần qua.

** Việc làm được nhân dân ủng hộ

Việc Hà Nội đề nghị dừng xây dựng 5 cổng chào phục vụ Đại lễ 1.000 Thăng Long nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân.

Độc giả Gia Định (giadinh124997@...) bày tỏ: “Tôi rất ủng hộ việc dừng xây dựng cổng chào, vừa không hiệu quả lại không phản ánh được gì. Nước ta còn nghèo, nếu có làm thì cũng cần thiết thực và tiết kiệm, để dành tiền xây dựng nhà cho các hộ nghèo, các hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Cảm ơn HĐND TP Hà Nội có một quyết định đúng đắn”.

** Nên nhìn sự việc nhân văn hơn

Tuần qua diễn ra Phiên toà xét xử Nguyễn Đức Nghĩa về hành vi giết người yêu cũ rồi cắt đầu phi tang. Rất nhiều độc giả VOVNews đã email bày tỏ quan điểm.

Độc giả Bùi Phương Thảo (speed9993sx@...) nêu ý kiến: “Nỗi đau mà Nghĩa gây ra không biết khi nào mọi người mới nguôi ngoai được. Bố mẹ Linh đau  khổ vì con gái chết thảm, còn bố mẹ Nghĩa thì tai tiếng để đời. Khổ nhất là Yến mới ra trường lại vướng vào vòng lao lý không biết tương lai của Yến sẽ ra sao. Cô ấy cũng chỉ vì không hiểu về luật nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.”

Còn độc giả Lê Dũng (ducceht@...) cho biết: “Tôi đã theo dõi vụ án này từ lúc mới xảy ra. Cuộc đời một con người mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi, chỉ có điều người sáng suốt thì sai lầm ít và người u mê thì mắc sai lầm nhiều. Mọi việc đều đã rõ, phán quyết của toà không ai là không đồng tình, và người mắc sai lầm cũng không có ý phản kháng. Gần 30 năm nuôi một con người mà chỉ trong một phút chốc cả hai đều phải chết thật là oan uổng. Người chết dù oan ức, cùng cực khổ đau trăm lần thì cũng không còn sống lại nữa. Còn người sống, chúng ta sao không cho họ một cơ hội được sống, được làm người một lần nữa, khi giết họ đi cũng chỉ có thêm một ngôi mồ, và thêm một nỗi buồn cho 3, 4 hoặc rất nhiều người còn sống lại nữa? Tôi thiết nghĩ, gia đình nhà nạn nhân hãy vì hương hồn của người đã khuất, hãy làm phước cứu người cho vong linh được giải thoát, vì lòng từ bi bác ái mà cho Nghĩa một cơ hội sống. Tôi tin rằng Nghĩa đang rất muốn được sống để có cơ hội làm lại và chuộc lỗi với những gì mình gây ra. Như vậy, cuộc sống sẽ có nhiều điều đáng để bình luận hơn.”

** Câu chuyện về giá lúa

Câu chuyện về giá lúa và kế hoạch của Chính phủ về việc thu mua 1 triệu tấn quy gạo tạm trữ cho nông dân là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong nhiều ngày qua. Độc giả Trần Minh Dương (minh120989@...) viết: “Năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại nghe giá lúa gạo vụ hè thu tuột giảm. Vậy, đâu là nguyên nhân? Nếu đứng ở góc độ là người nông dân thì các bạn biết người nông dân chúng tôi suốt 3 tháng trời lao động trên đồng ruộng, chỉ chờ đến lúc thu hoạch, giá lúa gạo cao một chút để kiếm chút lời mà sống. Vậy mà năm nào đến vụ hè thu, giá lúa cũng chẳng còn được bao nhiêu. Trong khi đó, giá các loại vật tư nông nghiệp cứ ùn ùn tăng, vậy thử hỏi giá lúa chỉ ở mức 3000 – 4000 đồng/kg, nông dân làm sao sống nổi?! Tôi thiết nghĩ, các Bộ, ngành chức năng cần có các phương án lâu dài hơn, có thể huy động thêm sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong việc thu mua và xuất khẩu lúa gạo."

** Vinashin và bài học quản lý

Vụ việc Chuyển hồ sơ vụ Vinashin sang điều tra hình sự cũng là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Độc giả Ngọc Nam (nggocnamnt@...) cho rằng: “Vụ việc Vinashin không còn là bài học nữa, vì chúng ta đã hội nhập từ lâu. Mô hình như Vinashin có thể thấy rất nhiều trên thế giới, nhưng chúng ta đã không đủ dũng cảm để thừa nhận, thay đổi kịp thời”.

Độc giả VVT (tam7057@...) bày tỏ quan điểm: “Theo tôi chúng ta cần đánh giá lại Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng vì có quá nhiều vấn đề bất cập, là nguyên nhân dẫn đến tồn tại những mô hình doanh nghiệp như Vinashin.”

** Các vấn đề bạn đọc góp ý, thắc mắc

Phóng sự ảnh “Hải âu sinh sôi trên đồi cát bỏng” đăng trên VOVNews nhận được rất nhiều lời khen của độc giả tuần qua.

Liên quan đến tác phẩm này, tác giả Lê Văn Thưa (Quảng bình) đã có thư gửi VOVNews nội dung: “Cảm ơn VOVNews đã đăng phóng sự ảnh “Hải âu sinh sôi trên đồi cát bỏng”, do tôi thực hiện. Phóng sự ảnh này được nhiều người quan tâm tìm đọc, đặc biệt có rất nhiều báo điện tử, trang web đăng theo từ nguồn của VOVNews. Đó là thể hiện sự thành công của phóng sự ảnh. Tuy nhiên, tôi phát hiện thấy không ít trang web đã đăng theo nguồn từ VOVNews nhưng không để tên nguồn trích dẫn, tên tác giả, thậm chí là sửa lại nội dung bài mà không có sự đồng ý của tác giả. Đề nghị VOVNews có biện pháp giám sát và có ý kiến với các trang web nói trên.”

Xin cảm ơn góp ý của tác giả Lê Văn Thưa. Tình trạng vi phạm bản quyền vẫn còn xảy ra khá phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông internet hiện nay. Sau sự việc bạn nêu, chúng tôi đã kiểm tra lại và thấy đúng sự thật. Thời gian tới, VOVNews sẽ có những việc làm cụ thể, thiết thực đối với các đơn vị vi phạm, và sẽ thông báo kết quả tới tác giả. Mong rằng, bạn tiếp tục có nhiều sáng tác mới cộng tác với VOVNews.

Các bạn Dương Huấn (Huan.elec@...), Quách Xuân Phùng (quachxuanphung@...) phản ánh: VOV giao thông là một chương trình hay và bổ ích nhưng thời gian gần đây không nghe được kênh VOV giao thông Hà Nội trên VOVNews, trong khi VOV giao thông TP HCM vẫn nghe ổn định.

Rất cảm ơn góp ý kịp thời của các bạn. Thời gian vừa qua, do một số lỗi về kỹ thuật đường truyền mà đôi lúc tín hiệu VOV giao thông Hà Nội bị mất. Chúng tôi rất xin lỗi thính giả về sự cố này. Hiện nay, tình trạng mất tín hiệu đã được các kỹ thuật của VOVNews khắc phục. Mong rằng các bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình của chúng tôi.

Còn đọc giả Ngoc Viet (dôngcvietbs@...) đề nghị: “Tôi là một fan hâm mộ của chương trình đọc truyện đêm khuya kênh VOV giao thông. Tôi và nhiều người có nhu cầu gnhe lại các câu chuyện đã được kể trên Đài. Vậy mong VOVNews sớm đăng tải trên trang web các truyện này để chúng tôi có thể tải về và nghe được”.

Bạn Ngoc Viet thân mến! Theo gợi ý của bạn, hiện VOVNews đang xúc tiến phối hợp với VOV giao thông để có thể khai thác các truyện ngắn đã phát sóng trên kênh VOV giao thông đăng tải lại trên website VOVNews. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi tin có thể đáp ứng lòng mong đợi của các bạn!

Chúng tôi nhận được thư góp ý của độc giả Xuân Ngọc (nguyenxuan.ngoc@...): “Giao diện VOVNews nên trang trí thêm các biểu tượng, hoa văn truyền thống – đây cũng chính là niềm tự hào của người Việt với thế giới; nên chia các mục tin cụt hể hơn, điều này vừa diện cho người đọc, vừa tăng tính hấp dẫn của tờ báo”.

Chúng tôi đoán chắc bạn đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài? Ý kiến của bạn VOVNews xin ghi nhận và sẽ có cải thiện trong thời gian tới.

Bạn Tran Thi Thuy Hang (thuyhang070588@...) hỏi: “Em thi đại học năm 2008, nhưng vì hoàn cảnh gia đình em không thể tiếp tục học đại học. Nay em muốn học ở Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II - ngành báo chí phát thanh truyền hình, em phải thi hay xét tuyển? Mong Toà soạn trả lời sớm giúp em.”

Còn bạn Hoa Nong (nonghoa1988@...) hỏi: “Trường Cao đẳng phát thanh -truyền hình I liên kết với trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn tuyển sinh ngành Báo chí truyền hệ vừa học vừa làm 2 năm. Em muốn hỏi Em là vừa tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy khoa Báo chí phát thanh - truyền hình ở trường CĐ PT-THI muốn học hệ vừa học vừa làm thì phải làm thế nào? Và tháng mấy thì nhà trường bắt đầu thi và hình thức học là thế nào? Học ở Hà Nam hay Hà Nội? Khi cấp bằng đại học là bằng chính quy hay chuyên tu, tại chức? Xin tòa soạn trả lời giúp em.”

Các bạn Thuy Hang, Nong Hoa thân mến! Tại website của các trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I và II đều đăng tải đầy đủ nội dung tuyển sinh, quy chế tuyển sinh và các vấn đề liên quan, các bạn truy cập website Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình I và Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II tại các địa chỉ: http://cdptth1.vov.vn/, http://www.rtc2.edu.vn/ để biết chi tiết.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được tin, bài và thư góp ý của các bạn: Trần Ngọc Việt (viet46h@...), Lê Quang (leandrewle@...), Mai Phuong Thao (speed9993sx@...), Lê Thế Hiệp (thehiep@...), Phan Anh (yahsirius@...), Dao Hai Binh (habivn2003@...), Khắc Thụ (khacthu2008@...), Nguyễn Ngọc Trinh (nguyenngoctrinh6593@...), Phạm Đức Thạch (thachpd@...), Ngyen Manh Hung (nmhung@...), Ngọc Bảo (ngocbao7864@...)...

Rất cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các bạn!

Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên